Gió gào rú, quất những hạt mưa như lưỡi dao sắc vào da thịt. Cuồng phong vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mưa liên tục táp vào người, dù đã mặc áo mưa, che kín cả người nhưng Vãn Nguyệt vẫn cảm thấy mưa táp vào cả người đến đau rát.
Vãn Nguyệt khập khiễng chạy qua mái nhà, mỗi bước đi đều cảm nhận được cơn đau nhói ở vai và chân. Nhưng cô không có thời gian để chần chừ. Nếu bọn họ phát hiện ra cô biến mất, cô sợ chúng sẽ nghi ngờ mà đuổi theo.
Mưa dày đặc che phủ tầm nhìn, ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt, chỉ để lại bóng tối vô tận. Cô quét mắt tìm kiếm một lối thoát.
Phía trước là một con hẻm nhỏ, nước lũ dâng cao quá đầu gối, bập bềnh những mảnh gỗ, rác rưởi trôi nổi. Xa hơn một chút là một chiếc xe tải bị bỏ hoang, một nửa thân xe chìm dưới nước.
Có thể lợi dụng nó.
Cô lùi lại vài bước, hít sâu, rồi lao tới, nhảy xuống.
Bịch!
Nước lạnh buốt tràn vào giày, ngấm vào quần áo. Toàn thân cô run lên, nhưng vẫn cố gắng lội qua dòng nước xiết, bám lấy phần thùng xe nổi trên mặt nước để giữ thăng bằng.
“Bên kia có ai không?!”
Tiếng hét vọng ra từ phía khách sạn. Tim cô thắt lại. Bọn họ đã phát hiện!
Cô không dừng lại nữa, từ không gian lấy ra một chiếc thuyền kayak, cúi người chèo đi, lách qua những con hẻm chật hẹp, men theo những bức tường cũ kỹ, cố gắng tận dụng bóng tối để che giấu bản thân.
Gió rít qua những tòa nhà, tiếng mưa trút xuống không ngớt. Dòng nước lũ cuộn chảy, cuốn theo đủ loại rác rưởi, xác động vật, thậm chí cả những hình dạng không rõ ràng của con người.
Cô nghiến răng, không dám nhìn lâu. Bây giờ không phải lúc để yếu lòng.
Phía trước, một tòa nhà bỏ hoang hiện ra, cửa kính vỡ nát, bảng hiệu cũ kỹ đung đưa trong gió. Một trung tâm thương mại nhỏ. Vãn Nguyệt không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng bơi thuyền, sau đó leo vào bên trong.
Bóng tối bao trùm không gian, chỉ có ánh chớp thỉnh thoảng rọi qua cửa sổ. Những kệ hàng trống trơn, dấu vết bị cướp phá khắp nơi.
Có thể tìm được gì đó hữu ích ở đây không?
Cô lần mò qua các quầy hàng đổ nát, tay quờ quạng tìm kiếm. Cuối cùng, trong một ngăn tủ bị bật tung, cô tìm thấy vài chai nước bị lăn lóc dưới góc tủ và một bộ dao đủ loại.
Không nhiều, nhưng còn hơn không. Cô nhanh chóng nhét chúng vào balo, sau đó tìm một góc khuất để ngồi xuống, ép bản thân nghỉ ngơi một chút.
Mưa vẫn chưa ngừng, nhưng ít nhất cô đã có chỗ tạm thời nghỉ chân.