Đêm hôm đó, sau khi mọi người đã ngủ yên, Linh Nhu ngồi cạnh đống lửa nhỏ, khẽ nói với A Khiên về chuyện Tiểu Xà.
“Tiểu Xà sẽ… rời đi một thời gian. Nó không nói rõ bao lâu.”
A Khiên chau mày, bàn tay nắm chặt cán giáo đặt bên cạnh.
“Rời đi? Vậy còn bộ tộc… còn em…”
Linh Nhu lắc đầu, ánh mắt hơi buồn:
“Em cũng không rõ. Nhưng đây là ý của nó, em cũng không thể giữ lại.”
Khoảnh khắc im lặng bao trùm. Ngọn lửa hắt bóng hai người lên vách lều.
Rồi A Khiên chậm rãi quay sang nhìn Linh Nhu. Ánh mắt hắn, vốn kiên nghị và khắc khổ, giờ lại ẩn chứa một khao khát sâu xa. Hắn vươn tay, ngón tay thô ráp khẽ chạm lấy tay nàng.
“Linh Nhu…” – giọng hắn trầm, mang theo sự kìm nén đã chất chứa lâu ngày –
“Ta đã chờ… quá lâu rồi. Từ khi cưới em, chưa từng có lúc nào ta thực sự được ở cạnh. Toàn là gió tanh mưa máu, sóng gió bủa vây… Còn đêm nay… không còn Tiểu Xà, không còn ai xen giữa.”
Khuôn mặt Linh Nhu khẽ nóng bừng. Cô biết rõ ý tứ trong lời hắn, cô thực ra cũng chỉ là kẻ giả mạo, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tha thiết của A Khiên khiến cô dao động, vừa e ngại, vừa ấm áp.
“A Khiên…” – cô khẽ cắn môi – “A Khiên, có lẽ… đây là lần đầu tiên chúng ta được yên ổn thật sự.”
A Khiên không đáp nữa, chỉ kéo Linh Nhu lại gần. Đống lửa nhỏ hắt ánh sáng mơ hồ, bóng hai người hòa vào nhau trên nền đất lều đơn sơ. Ở ngoài kia, gió xuân khẽ lay động tấm vải che, còn trong lều, sự khao khát bị kìm nén bấy lâu như được giải phóng, đầy nồng nàn nhưng cũng chân thật đến đau lòng.
A Khiên tham lam gục loạn xạ lên người Linh Nhu, hắn giống như điên loạn, hắn thèm khát lâu lắm rồi, nhưng vẫn luôn cố gắng kìm nén. Giờ đây, A Khiên đã được toại nguyện, Linh Nhu không cũng không phản kháng hắn mà ngược lại vô cùng nhiệt tình.
Linh Nhu chủ động đè A Khiên nằm xuống rồi ngồi lên người hắn, phía bên dưới đã hùng dũng dựng đứng từ bao giờ, Linh Nhu có chút đỏ mặt, kiếp trước cô cũng chưa từng làm chuyện ấy bao giờ, hiện tại càng là như thế.
Linh Nhu chủ động cúi người xuống, bắt đầu dùng cái miệng nhỏ nhắn kia mà bao trọn thứ kia của A Khiên.
– A Khiên, của anh dài đó! Anh đã từng làm chuyện này bao giờ chưa…
– Chưa, đây là lần đầu….
– Em cũng thế, nhưng lại không nghĩ anh cũng là lần đầu…
– Đừng trêu anh nữa, chúng ta tập trung vào công việc chính đi.
Linh Nhu bật cười khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của hắn, thì ra vẫn còn là một thân xử nam. Cô không nói thêm gì nữa, lớp quần áo lông thú kia nhanh chóng trút bỏ, Linh Nhu bạo gan ngồi lên mặt A Khiên còn bản thân thì cúi xuống phía dưới viết tiếp câu chuyện của cả hai…..
Quá nửa đêm, khi trận chiến cả hai người đã kết thúc, âm thanh của hệ thống vang lên làm Linh Nhu tỉnh giấc:
[DING! Ký chủ thành công giúp A Khiên thức tỉnh huyết mạch Thần Linh! DING A Khiên bắt đầu đột phá Chiến sĩ Huyết Mạch, ký chủ có thể cho hắn ăn lá của Sinh Linh Thụ để hắn đột phá thuận lợi hơn…]
Linh Nhu nghe vậy thì vội vàng bật dậy, cô lay thế nào thì A Khiên cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, cả người nóng rực, nét mặt nhăn lại có chút khó coi. Linh Nhu bèn theo lời hệ thống hái xuống một chiếc của Sinh Linh Thụ rồi cho vào miệng nhai nát, tiếp đó cô liền bón cho hắn nuốt xuống.
Dường như lá của Sinh Linh Thụ đã phát huy công hiệu ngay lập tức, A Khiên có vẻ thoải mái hơn nhưng lại khiến Linh Nhu trông coi hắn gần như cả đêm….
Bình minh nhuộm ánh hồng lên bầu trời, tiếng chim xuân ríu rít vang vọng khắp thung lũng. Lều nhỏ vẫn còn phảng phất mùi khói lửa của đêm qua, và sự ấm áp chưa tan hết.
A Khiên là người tỉnh dậy trước. Hắn nằm yên, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Linh Nhu đang say ngủ bên cạnh. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, lần đầu tiên sau bao biến cố, hắn có được một thứ cảm giác yên bình giản dị đến vậy.
Hắn vươn tay, vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối của nàng.
“Cuối cùng… em cũng thật sự là của ta.” – Hắn thì thầm, giọng chỉ đủ cho bản thân nghe.
Linh Nhu khẽ động, đôi mi dài rung rung, rồi mở mắt. Gặp ánh nhìn nóng bỏng nhưng hiền hòa của A Khiên, nàng bất giác đỏ mặt, khẽ quay đi:
“Anh… đừng nhìn như thế.”
A Khiên cười khẽ, không giấu nổi sự mãn nguyện:
“Ta đã chờ quá lâu rồi. Dù phía trước còn nhiều gian nan… nhưng chỉ cần có em, ta không sợ gì cả.”
Linh Nhu mím môi, trái tim khẽ run lên. Đêm qua, nàng cũng cảm nhận rõ rệt sự chân thành và khát vọng mãnh liệt của A Khiên – không chỉ là sự ham muốn, mà là tình cảm gắn bó từ tận sâu trong xương máu.
Cô chậm rãi gật đầu:
“Ừ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp… nhưng mà, kêu nó ngừng lại đi….A Khiên.”
Linh Nhu chỉ tay xuống phía dưới, dường như cậu em của A Khiên vẫn còn chưa chịu thôi, vẫn đang phản ứng lại như muốn tiếp thêm vài lần nữa vậy.
A Khiên cười trừ, nhưng giọng nói có chút gian ta :”Tiểu Nhu, bồi anh thêm lần nữa nhé!”
“Này, trời sáng rồi, mau dừng lại đi!”
Ngoài kia, tiếng gọi của tộc nhân đã vang lên, thúc giục bắt đầu một ngày làm việc mới. Linh Nhu và A Khiên liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng không thể chìm mãi trong yên bình mong manh này. Nhưng từ hôm nay trở đi, giữa họ đã có một sợi dây khác, chắc chắn và khó mà cắt đứt.
A Khiên đứng dậy, bước ra ngoài với dáng người đầy khí thế.
Linh Nhu nhìn theo, đôi mắt sáng lên, còn hệ thống thì tiếp tục vang lên nhắc nhở:
[DING! A Khiên có thể sử dụng thuốc nâng cấp kỹ năng trung cấp…]
Linh Nhu gật đầu, cô sớm đã nhận ra điều này, chỉ cần cảnh giới đủ vững chắc, kỹ năng của bản thân liền có thể đột phá. Thứ mà cô quan tâm chính là huyết mạch Thần Linh mà hệ thống nói. Dĩ nhiên hệ thống cũng bằng lòng giải thích cho cô.
Giọng hệ thống trầm mặc, không mang cảm xúc, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí nàng:
“Thuở sơ khai, khi thiên địa còn hỗn độn mơ màng, một vị Chiến Thần đã để lại huyết nhục trên trần thế. Máu của Người hòa vào con người, trở thành dòng chảy tiềm ẩn. Trải qua vạn năm, chỉ số ít kẻ có thể thức tỉnh. Họ mang trong mình ngọn lửa bất diệt, có thể khiến thân thể vượt ngưỡng phàm nhân, ý chí áp chế muôn loài. Người đời gọi họ là Kẻ Mang Huyết Mạch Thần Linh.”
“Khi huyết mạch thức tỉnh, cơ thể sẽ sản sinh dị biến: sức mạnh bùng nổ, phản ứng vượt xa đồng bạn, đôi khi mang theo dị tượng. Nhưng đi kèm đó là định mệnh. Họ sẽ hoặc trở thành kẻ dẫn dắt, hoặc trở thành tai ương. Thiên địa sẽ không để yên cho kẻ mang huyết mạch tồn tại trong yên ổn.”
Âm thanh ngừng lại một thoáng, rồi vang lên lần nữa, như một lời cảnh báo khắc nghiệt:
[Cảnh báo: Kể từ giây phút này, vận mệnh của cá nhân A Khiên không còn thuộc về riêng hắn. Hắn đã bước vào quỹ đạo được thần linh chiếu cố. Cả bộ tộc, cả thế giới — rồi sẽ xoay quanh dấu ấn này.]
Linh Nhu nắm chặt bàn tay run rẩy, mắt nhìn bóng dáng A Khiên đã khuất dần ở bên ngoài, lòng dậy sóng. Cô hiểu rõ — chuyện này vượt ngoài dự tính của bản thân. Không chỉ là một chiến sĩ mạnh mẽ… A Khiên có lẽ chính là người mà Thần Linh từng chọn lựa từ ngàn đời trước.