“Ngọc Sang!” Anh Đức và Bảo Như chạy ra.
“Thì ra em ở đây!” Anh Đức chạy tới nói.
“Đây là gì?” Anh Đức và Bảo Như đồng thanh hỏi.
“Đây là trứng của bé sâu!”
“Anh và Bảo Như còn nhớ bé sâu màu xanh mà lúc trước em từng cho mọi người xem không?”
“À! Thì ra nó nở từ quả trứng thế này à?” Bảo Như đi tới tò mò nhìn. Cô bé không ngờ bé sâu xanh lại được nở ra từ một quả trứng sặc sỡ thế này.
“Cha ơi! Cho con sờ thử!” Bảo Như với hai tay lên.
Anh Đức cũng hào hứng bước tới muốn sờ thử. Đối với cả hai, đây chính là trải nghiệm đầu tiên khi sờ một quả trứng.
Sau một lúc, Bảo Như và Anh Đức đã sờ chán. Tộc trưởng liền nhờ Ngọc Sang làm cho trứng nở. Trứng thú cưng này, chỉ khi Ngọc Sang thông qua hệ thống để ‘Mở’ thì quả trứng mới có thể nở ra được.
Bảo Như và Anh Đức vừa nhìn thấy quả trứng còn nguyên vẹn, thế mà ngay lập tức đã hóa thành một con sâu màu xanh lá, phần đầu to sau đó nhỏ dần về phía đuôi. Phần đầu có hai con mắt to tròn màu đen được tròng vàng ôm lấy, phần miệng nhô ra hơi tròn. Trên trán có một cái sừng, ở phần ngọn có phân nhánh. Phần thân có các đốt, hai bên đối xứng của mỗi đốt là hoa văn hình tròn màu vàng hẹp. Phần bụng màu vàng có các chân ngắn. Phần đuôi có một cái gai nhỏ màu vàng, ở đỉnh hơi tròn trông rất ngộ nghĩnh.
“Ô ô!” Con sâu chớp mắt rồi kêu lên.
“Woa! Dễ thương quá!” Bảo Như sờ nhẹ lên thân mình bé sâu.
Tộc trưởng nhìn con sâu màu xanh nhỏ xíu trên tay mình.
So với những sinh vật to lớn ở thế giới này, thì con sâu chỉ to bằng quả bóng chuyền này là nhỏ rồi.
“Nó thật sự biết tạo tơ sao?” Ông nói xong thì giơ con sâu lên, hết xem đầu, thân rồi tới xem bụng của nó. Ông quay con sâu liên hồi làm nó hoảng loạn kêu ‘Ô ô!’ không ngừng.
“Thật ạ!” Ngọc Sang nói xong thì đưa một nắm lá cây ra cho tộc trưởng xem.
“Đây là lá cây ưa thích của nó. Chú cho nó ăn thường xuyên, nó sẽ tạo rất nhiều tơ. Mỗi ngày tạo 2 lần. Tuy lần đầu kích cỡ sợi tơ không to nhưng càng về sau nó sẽ làm to hơn ạ.”
“Được! Vậy thì tốt quá! Cảm ơn con nha!”
Bảo Như nhìn Ngọc Sang sau đó thì nhìn sang cha mình.
“Hai người đang nói gì vậy ạ? Cha cần tơ của bé sâu làm gì?”
Tộc trưởng không trả lời mà chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu của Bảo Như. Sau đó đưa bé sâu cho Bảo Như ôm.
“Con cầm chơi đi.”
Ngọc Sang cũng đưa nắm lá cây cho Bảo Như. Bé sâu vừa nhìn thấy thức ăn liền vói đầu tới muốn ăn. Bảo Như ngay lập tức quẳng thắc mắc của mình ra sau đầu. Cô bé và Anh Đức bắt đầu bế bé sâu tới dưới gốc cây gần đó chơi đùa.
Tộc trưởng nhìn theo rồi mỉm cười. Con gái ông tuy rằng hoạt bát, vô tư nhưng ông lại cảm thấy như vậy rất tốt. Nên từ trước tới nay, ông không hề ép buộc cô bé làm việc gì, cũng không muốn cô bé phải quan tâm nhiều chuyện.
Ngọc Sang nói cho tộc trưởng những điều cần lưu ý khi nuôi bé sâu. Sau đó, Ngọc Sang và Anh Đức chào tạm biệt một nhà tộc trưởng rồi ra về.
Liên tiếp những ngày sau đó, Ngọc Sang vẫn ở nhà để móc len. Cô đã hoàn thành giỏ xách của mình. Ngoài ra, cô còn móc thêm những thứ khác như nón, áo,…
Những ngày qua, Đức Hòa cũng theo cha Bảo Minh để học nấu ăn và những thứ khác. Không bao lâu nữa, Đức Hòa sẽ có thể tự mình sống tự lập được.
Cũng nhờ tộc trưởng tuyên truyền mà mọi người trong tộc đã hoàn thành xong mấy cái hố kịp trước mùa mưa. Riêng Ngọc Sang thì tranh thủ dùng hệ thống mà ăn gian để canh lúc không ai để ý mà thả túi hải sản xuống.
Mùa mưa, chính thức bắt đầu. Thời tiết bắt đầu lạnh hơn, có vài người kiên trì móc len đến tận bây giờ. Nên những người đó đã tự có khăn cho riêng mình. Một số người còn móc cả chăn nữa. Trong mùa mưa, những lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì lấy len ra móc cho vơi thời gian cũng là một biện pháp rất tốt. Tuy hiện tại, có khá ít người chấp nhận nuôi bé sâu nhưng những ngày qua, những người đó cũng dần nhận ra điểm đặc biệt. Thú cưng này không cần chăm sóc nhiều, chỉ cần một ít lá cây và chỗ ở là nó sẽ ngoan ngoãn vô cùng. Vả lại, mỗi ngày còn đều đặn tạo tơ 2 lần. Cuồn tơ không chỉ bền chắc mà còn rất đẹp, họ cảm thấy rất hài lòng.
Nhóm người nhận nuôi thú cưng, tính đến hiện tại chỉ có nhà Diệu Tuyền, nhà tộc trưởng, nhà cô ba cùng nhà Thanh Nguyệt.
Tuy ban đầu họ chỉ vì muốn động viên Ngọc Sang mà làm như vậy, họ vốn không hy vọng quá nhiều vào một con sâu. Nhưng theo thời gian, họ bắt đầu thấy thích thú. Còn cảm thấy trong nhà có một con sâu là điều hiển nhiên. Hơn nữa, con sâu này không hề bình thường, không chỉ biết tạo tơ mà còn rất biết nghe lời. Chỉ cần bảo nó ở đâu là ở yên đó không bò lung tung. Thức ăn cũng không đòi hỏi cầu kỳ, chỉ cần lá cây là được. Mà lá cây thì đâu đâu cũng có, bước vài bước ra ngoài là có rồi. Vậy cho nên, ấn tượng của họ về thú cưng đã thay đổi. Cũng từ lúc này, tin tức nuôi thú cưng đã dần lan truyền trong tộc.
Bất chấp mưa gió sấm chớp, Ngọc Sang đã không ít lần cho những thú nhân kia nhận thú cưng. Họ chấp nhận đi giữa trời mưa chỉ để có bé sâu. Tuy rằng Ngọc Sang có vui nhưng cũng cảm thấy tội cho họ. Ngọc Sang cũng hiểu, tuy hiện tại khó khăn nhưng qua thời gian, kết quả mà họ nhận được sẽ là trái ngọt.
Mùa mưa ở tộc Chim trôi qua vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng ở tộc Rắn thì lại không như vậy. Họ vừa trải qua một thảm họa lớn, lúc này sức tự vệ vẫn chưa khôi phục. Nhưng những nguy hiểm thì đã biến mất, chỉ cần họ có thể duy trì đến hết mùa mưa thì mọi việc đều sẽ ổn. Cũng trong khoảng thời gian này, Mỹ Liên và Phúc Kiên đã hoàn toàn bày tỏ tình cảm bản thân. Mọi người trong tộc không ngừng hết lời chúc phúc cho đôi trẻ. Trước khi mùa mưa tới, hôn lễ của họ đã được tổ chức. Tuy rằng không linh đình nhưng mọi người ai cũng hài lòng.
Vào lúc Mỹ Liên và Phúc Kiên nằm tay nhau cùng bước về ngôi nhà hạnh phúc của hai người, Duy Kỳ đã dõi theo bóng lưng cả hai cho đến khi họ hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Thật ra, từ lâu anh đã thích thầm Mỹ Liên. Cô không những là một giống cái dịu dàng mà còn rất mạnh mẽ. Vào thời khắc Phúc Kiên bị thương không thể cử động, cô đã không hề sợ hãi mà lao đến. Nói thật, lúc đó Duy Kỳ không hề đành lòng. Nhưng trên tất cả, anh càng tôn trọng ý muốn của Mỹ Liên.
Nhưng anh lại không dám bày tỏ, anh cảm thấy Mỹ Liên sẽ không chấp nhận tình cảm của anh. Bởi vì, cô ấy đã bị mất một giống đực cộng sinh, còn Phúc Kiên lại là người thân cận duy nhất hiện tại bên cạnh cô ấy. Trong mắt Mỹ Liên chỉ có Phúc Kiên, và Phúc Kiên cũng như vậy. Anh chẳng qua chỉ là bạn thân của Phúc Kiên, một chút tình cảm Mỹ Liên đối với anh cũng không hề có. Vậy thì làm sao anh mở miệng nói ra được chứ.
Duy Kỳ siết chặt nắm tay, anh không muốn từ bỏ. Anh không muốn từ bỏ tình cảm của mình. Yêu thầm thì sao, không được hồi đáp thì sao. Tất cả đều không quan trọng, chỉ cần có thể ở bên cạnh để bảo vệ hai người họ được hạnh phúc là tốt rồi.