Hôm sau, Ngọc Sang lên ý định sang nhà tộc trưởng. Không chỉ hỏi về chuyện lớp móc len mà còn về chuyện hồ hải sản trong rừng nữa.
Khi Ngọc Sang đang cho 3 bé sâu ăn thì ở sân trước, Đức Hưng và Quân Nhã đang trò chuyện cùng Đức Hòa. Thật ra, là do Đức Hòa có chuyện muốn nói riêng.
Đức Hòa nhìn 2 người nói.
“Con muốn xin được ra ở riêng ạ! Hiện tại nhà gỗ của con đã hoàn thành rồi.”
Nhà gỗ của Đức Hòa đã sớm hoàn thành, chỉ là sau đó Đức Hưng và Bảo Minh đến tộc Rắn khiến mọi người trong nhà đều lo lắng nên cậu không tiện nói ra ý định của mình.
“Nếu con muốn đi, thì trước hết phải theo chúng ta học hỏi. Khác với Dương Nguyên, con không có người hướng dẫn, vậy thì để ta và Quân Nhã làm người hướng dẫn cho con.”
“Hướng dẫn?” Đức Hòa khó hiểu.
“Con cần phải biết nhiều kỹ năng và kiến thức khi ở riêng. Đặc biệt là khi mùa mưa đang gần kề, không chỉ dựa vào thời tiết mà còn phải ghi nhớ địa hình. Bên cạnh đó, còn phải tự biết nấu ăn và cách tự sinh hoạt.”
“À, ra là vậy. Con hiểu rồi!”
‘Phải rồi! Mình chưa từng được dạy những điều đó.’ Với những đứa trẻ giống đực được sinh ra trong bộ tộc. Chúng đã luôn bên cạnh cha mẹ để học hỏi. Nhưng cậu thì lại khác, vốn dĩ là một thú nhân lưu lạc không có người chăm sóc, không có nhà, lại không biết nấu ăn. Cậu của trước kia, thậm chí còn không biết hóa hình người, tìm thức ăn toàn dựa vào bản năng.
Nhưng mà bây giờ, cậu đã có thân phận, có bộ tộc, có nhà. Đồng thời còn có giống cái của bản thân, vậy nên học hỏi cũng là điều hiển nhiên.
Đức Hòa vui mừng, cúi đầu chân thành nói.
“Con xin cảm ơn mọi người. Con sẽ cố gắng học thật tốt.”
“Không cần cảm ơn! Chỉ khi con có bản lĩnh, mới có thể chăm sóc cho Ngọc Sang của chúng ta. Là chúng ta đang nhờ con mới phải.”
Vậy là Đức Hòa sẽ ở lại thêm một thời gian nữa. Ít nhất là qua mùa mưa này, để học thêm nhiều kỹ năng sống và các kiến thức để sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này.
Hành trình của cậu, chỉ mới bắt đầu.
Sau khi ăn sáng. Ngọc Sang nói muốn sang nhà tộc trưởng, mọi người trong nhà hiển nhiên đều đồng ý. Nhưng khác biệt là lần này Đức Hòa không đi cùng, bên cạnh cô chỉ có Anh Đức.
Ngọc Sang bước ra hàng rào nhìn Đức Hòa đứng trước cửa vẫy tay với mình. Cảm giác này thật xa lạ, cô chưa từng nghĩ đến một lúc nào đó Đức Hòa không ở bên cạnh mình.
Người vẫn luôn kề cạnh bên mình bỗng nhiên không còn, trong lòng chợt cảm thấy trống trãi và thiếu vắng. Không chỉ thiếu mất bóng hình thân quen mà ngay cả trò chuyện cũng không thể.
Ngọc Sang và Anh Đức đến nhà tộc trưởng. Sau khi chào hỏi mọi người, cô liền hỏi về việc lớp móc len. Tộc trưởng nói phải hoãn lại đến khi mùa mưa kết thúc, vì khi đó mọi người di chuyển mới thuận lợi hơn.
Khác với mùa mưa ở kiếp trước của Ngọc Sang, mùa mưa ở thế giới này kéo dài liên tục nhiều tháng. Không chỉ mưa suốt ngày đêm kèm sấm chớp mà thời gian ban ngày cũng bị rút ngắn. Bình thường thời gian ban ngày là 12 tiếng nhưng trong mùa mưa thì giảm xuống chỉ còn 8 tiếng có ánh mặt trời.
Đối với câu trả lời của tộc trưởng, cô không hề thấy thất vọng cũng không thắc mắc. Vì bản thân cô hiểu là ông ấy chỉ muốn tốt cho mọi người. Nhưng bù lại, thời gian tới cô sẽ thảnh thơi hơn, có thể tự làm những việc mình thích cả ngày mà không lo lắng gì. Cô cũng có vài sản phẩm móc chưa hoàn thiện, hy vọng trong thời gian tới cô sẽ làm ra nhiều sản phẩm len hơn.
Sau khi chuyện lớp học đã bàn xong, Ngọc Sang liền nói với tộc trưởng.
“Tộc trưởng! Con có chuyện muốn nói với ngài.”
“Chuyện gì?”
Bên cạnh tộc trưởng ngoài Bảo Như và 2 trắc phu thì còn có Đoan Vy.
Đoan Vy mỉm cười nhìn cô bé lanh lợi trước mắt. Đối với những câu chuyện hay việc làm của cô bé cô đều cảm thấy hứng thú. Từ trước tới nay, cô chưa từng để ý hay thấy thú vị với ai một cách đặc biệt như vậy. Khi bản thân nghĩ cô bé đang làm điều bất ngờ, thì cô bé lại mang đến thứ còn đặc sắc hơn tưởng tượng của cô nữa.
Ngọc Sang nói.
“Hôm qua con và Đức Hòa vào rừng phát hiện một hồ hải sản lớn. Bên trong đó là các loại hải sản ăn rất ngon.”
“Ngon? Con ăn rồi?” Đoan Vy hỏi.
“Nhưng hải sản là gì?”
“Cái này con cũng không biết phải nói sao với mọi người. Hay là tộc trưởng theo con một chuyến nhìn xem, sau đó về kể lại cho tộc trưởng phu nhân nghe. Ngài thấy như vậy có được không, tộc trưởng?” Thế này lại vừa hay, nếu tộc trưởng biết được địa điểm thì chắc chắn sẽ thông báo cho mọi người cùng biết.
Trong ấn tượng của Ngọc Sang, tộc trưởng là một người rất có trách nhiệm và tốt bụng, chỉ cần là chuyện có thể giúp ích cho mọi người thì ông đều sẽ làm và thông báo cho mọi người đều biết, ông không hề ích kỷ hay độc đoán.
“Được! Vậy thì anh mau đi đi! Em muốn biết hải sản trông như thế nào!” Tộc trưởng còn chưa trả lời mà Đoan Vy đã hào hứng nói trước. Thậm chí cô còn quan tâm hỏi có cần mang theo thứ gì không. Khi nghe Ngọc Sang nói chỉ cần mang xô theo đựng thì cô liền nói Bá Trung đi lấy.
Nhìn vẻ mặt mong chờ của vợ, sao ông nỡ nói không chứ.
“Được! Vậy hãy dẫn ta tới đó đi!”
“Anh! Em cũng muốn đi!” Quang Nhật bước tới nói.
Tộc trưởng nhìn Bá Trung và Đoan Vy đang ngồi. Đoan Vy nhìn ánh mắt của tộc trưởng liền hiểu ông đang nghĩ gì.
“Để Quang Nhật theo anh đi. Có Bá Trung bên cạnh em rồi, không sao đâu!”
“Vậy anh và cậu ấy đi rồi về liền!” Tộc trưởng nhìn Đoan Vy nói. Vợ ông đang mang thai, Minh Huy và Hoàng Hải thì hiện không có ở nhà nên ông cùng Quang Nhật và Bá Trung luôn bên cạnh chăm sóc cô. Lúc này rời đi, thật sự có chút không an tâm.
Nhưng dưới sự thúc giục của Đoan Vy thì sau đó họ liền rời đi, cả Bảo Như cũng đi theo để góp vui. Cô bé này, ở đâu có náo nhiệt thì không thể nào thiếu được.
Đoan Vy vẫy tay chào tạm biệt nhóm tộc trưởng, sau đó nhìn theo bóng lưng của họ, nói với Bá Trung đứng bên cạnh.
“Cô bé Ngọc Sang ấy đúng là thú vị. Lần nào cũng tạo ra hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhiều lúc em nghĩ… có phải là cô bé cái gì cũng biết hay không?”
“Anh nghĩ sao hả? Bá Trung?” Cô nhìn sang Bá Trung, cô muốn xem biểu cảm của anh lúc này ra sao.
“Anh cũng cảm thấy cô bé đặc biệt, nhưng không đặc biệt đến mức khiến người khác chú ý.”
“Vậy sao? Hay là do em nghĩ nhiều.” Đoan Vy thì thầm.
“Không đâu! Em không hề nghĩ nhiều.” Nói xong thì dìu cô vào nhà.
Đoan Vy mỉm cười. Bá Trung vẫn như vậy, vẫn an ủi người khác bằng những câu nói vụng về, nhưng lại rất thành thật.
“Ừm! Mong chờ cô bé trưởng thành quá đi.”
“Được rồi! Em mau vào nhà ngồi nghỉ đi!”
“Thật tình! Sao anh với mọi người cứ quan tâm em quá mức như vậy. Chỉ mới đứng một chút thôi mà, không sao đâu. Ngồi hoài một chỗ khiến em muốn ê mông luôn rồi.”
“Vậy em lên giường nằm nghỉ đi.” Bá Trung vẫn không từ bỏ. Anh vừa nói vừa dìu Đoan Vy đi.
“…” Sao nhóm thú phu của cô, người nào người nấy cũng quan tâm quá mức như vậy. Muốn đi lại cho thoải mái một chút cũng không được sao?
Khi tộc trưởng và Quan Nhật đến nơi, Cả 2 người nhìn hồ nước xinh đẹp trước mắt mà ngỡ ngàng. Từ khi nào mà tộc của họ lại sở hữu một hồ nước trong lành và to lớn như vậy. Hơn nữa, khu rừng này họ đều rất thông thuộc. Tại sao trước đó không hề nhìn thấy, vả lại cũng không nghe ai nhắc tới chuyện hồ nước với ông?