Đến nội dung chính

Chương 9: Cuốn Sách

admin 1.248 Chữ Cài Đặt

Càng đi xa vết thương trên eo càng khiến hắn nhói đau, dường như có ghim nọc độc vào. Hắn cố gắng lê từng vệt dài cách càng xa bộ lạc càng tốt.

Vết thương bắt đầu rỉ máu chảy xuống, hắn rời khỏi lục địa phương Bắc tiến tới phương Đông tìm cây thuốc cứu chữa, nhưng dù chạy hết tốc lực hắn không thấy một cây cỏ nào ở nơi này, chỉ là gió rét rít gào, một màu tuyết trắng xoá.

Lâm Phong một mình đơn phương đi trên cánh đồng tuyết phủ gió thét gào, cơ thể hắn lắc lư.

Khi định tiến vào hang kia tránh rét thì trúng phải cơn gió độc, đầu Lâm Phong đau như búa bổ, tầm mắt nhoè mờ, hắn chưa kịp đưa tay lên ôm đầu liền gục ngã xuống nền tuyết trắng.

Nước mắt hắn rơi xuống liền bị đóng băng, hắn mất tất cả, không, ngay từ ban đầu hắn đã chẳng có gì… chẳng có gì.
Vậy cuộc sống cô đơn một mình, ở ẩn thì sao… đành áy náy chịu khép lại như này?

Tội nghiệp bản thân mình, trái tim Lâm Phong đóng băng, cơ thể hắn cuộn tròn, trái tim này sẽ không bao giờ mở ra lần nào nữa! Quá đau đớn, hắn không chịu được…

Một cục lông nằm bất lực, quằn quại chịu từng cơn gió rét xô đẩy, tuyết bắt đầu bám trên lông ngày càng nhiều. Lâm Phong mất đi ý thức co ro giữa trời tuyết phủ.

Mất hết hi vọng sống, không còn nơi nào cho hắn về nữa, Lâm Phong cũng đã trả thù rồi, vậy giờ…

Lại một màn đêm kéo tới.

An Chi lúc này được xuyên qua xuất hiện ngay cạnh, cùng gà con giải cứu con vật thê thảm kia.

Khi hổ trắng tỉnh dậy liền phát hiện bên cạnh có người, đem linh khí dò xét mới biết được là một tay An Chi ân cần thay băng gạc, chữa thương cho hắn.
Biết được cô không phải người xấu, lúc ngủ lại không hề phòng bị như vậy khiến trái tim của hắn lần đầu trải nghiệm được cảm giác này, nhưng hắn vẫn không thể tin tưởng cô hoàn toàn.

Sau đó dù đã tỉnh, hắn vẫn nhắm mắt vờ ngủ, để đôi tay phụ nữ mềm mại nhẹ nhàng ôm eo hổ lớn thay băng gạc.

Còn vểnh tai nghe mọi lời nói êm dịu phát ra từ cánh hoa đào ấy, tìm về một nơi vỗ về hắn.

Khi cảm nhận được bạn nhỏ kế bên đã ngủ, hắn liền biến hình người mân mê tóc mềm, ngắm nhìn nàng cả đêm.

Sáng sớm.

Lông mi An Chi khẽ rung, khi tỉnh dậy vươn vai liền cảm thấy cơ thể đau nhức, có lẽ vì nằm không đúng tư thế lại trên mặt đất gồ ghề.

Mái tóc mượt mà khẽ chảy xuống như nước bay trên không trung theo từng động tác của cô.

Bỗng bụng nhỏ khẽ réo lên một tràng dài, có lẽ cả một ngày không có gì vào bụng nên nó phẫn uất biểu tình.
Cô đứng dậy đưa tay sờ chiếc váy trắng thấy nó đã khô, thậm chí còn có chút hơi ấm đọng lại từ chiếc lò sưởi làm bằng bông ngay bên cạnh.

An Chi đem chiếc váy mặc vào rồi ngồi gọn trên chiếc áo choàng gà con để lại, thở dài suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Đôi tay cô vươn tới vết thương ở hông của hổ trắng.

Khi thấy vết thương hở đã lành, máu không còn rỉ ra, cô chỉ bôi thêm một lớp thuốc ở bên ngoài không quấn băng gạc nữa.

Lấy nước sạch rửa mặt xong quay đầu nhìn đống củi cháy thành than bên cạnh.

Lửa đã tắt từ bao giờ nhưng cô không thấy lạnh, có lẽ vì nhờ nằm sát cơ thể nóng hổi của con hổ này.

Sức mạnh của gà con dường như mới hồi phục được một nửa, An Chi không biết nơi đây có thể kiếm được món gì ăn không, muốn tìm xung quanh kiếm chút đồ bỏ bụng.

Nhưng lo sợ tại nơi thú thế này sẽ lạc đường mất, lại còn không có ABO bên cạnh thì chỉ với mình cô biết đâu là phương hướng mà đi.

Tuy ở khá sâu trong hang rồi nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng gió tạt mạnh vào cửa hang để lại những bụi tuyết bám trên nền tường, trước mắt là cả một khung trời trắng xoá.

Có lẽ sau đêm qua tiết trời lại trở nên lạnh giá hơn, những làn gió buốt tới tận xương như mang theo nỗi ai oán mà trút giận khắp nơi, đan xen vào nhau tạo thành những tiếng vút vút.

Mặt nước lúc này không biết có đóng băng hay chưa mà trông thấy từng đợt tuyết dày lại càng thêm dày.

Tại phía Đông này liệu có giống loài nào khác tồn tại không?

Hay An Chi đã bị mắc kẹt tại nơi đây cùng với một con thú bị thương, nếu nó tỉnh dậy, bất ngờ nhe răng ra mà xơi tái cô ngay lập tức thì An Chi sức người nhỏ bé làm sao chống cự được đây…

Nhưng hôm qua Gà con đã nói rằng họ có tư duy như con người, đây cũng không phải là thú hoang.

Một làn khói trắng bay trong không trung, hai mắt cô nhắm lại, ngón tay khẽ động vào cuốn sách bên cạnh mà Gà con để lại.

Người cô hơi ngửa ra tựa vào phần cẳng chân của Hổ trắng, dơ cuốn sách về nơi có ánh sáng lọt vào.

Phần bìa sách có màu nâu sậm chứa những hoa văn lõm sâu xuống, lật giở trang đầu tiên có một trang màu xanh lá, phủ bên trên là những làn khói bay lượn.

Trông như được rắc một lớp nhũ vàng óng ánh, ngón tay An Chi chạm vào phần nhũ ánh vàng đó thì thấy từng đường nét lan lên tay, toả ra di chuyển ngày càng lên trên.

Đôi môi anh đào khẽ mím lại.

Chớp mắt mở ra, quang cảnh xung quanh không còn là ở trong hang động nữa mà là một thảo nguyên trải dài đến vô tận, che lấp bởi màn sương trắng xám.

An Chi đang ngồi ở nơi cao.

Khi gió lùa qua mang theo khí trời mơn man trên da thịt, cánh tay. Mái tóc dài mượt khẽ bay như một dải lụa.

Những bông hoa xanh tím đẹp đẽ nở rộ như món trang sức xuất hiện trên tóc cô.

Bộ váy trên người chia làm hai nửa.

Bao quanh thân trên là những cánh hoa sắc hồng tươi. Phía dưới là chiếc váy ngắn có vạt trải dài tới gót chân như đuôi của một con cá rất mềm mượt.

Những viên pha lê tím sáng loáng nặng trĩu rơi xuống như tơ nhện và những chiếc lá như được mạ vàng.

An Chi nắm chắc vào cành cây bên cạnh, đôi chân dài thon thả trắng mướt được điểm nhấn bằng chiếc vòng lắc chân tinh xảo khẽ đan vào nhau.

Tà váy rũ xuống khẽ trôi theo chiều gió thổi, trên đó điểm xuyết những tia sáng nhàn nhạt.

Sương mù trắng xám luôn bao quanh cô lúc này xuất hiện vài chấm sáng mang theo hương thơm của hoa lá bay vòng quanh.

Hổ trắng lúc này mi mắt mới rung rung như đang trong giấc ngủ chuẩn bị được đánh thức.