Trong hang ổ của con thú thần thoại, lông mi Lâm Phong khẽ rung lên, gắng gượng mở đôi mắt thì thấy bóng cây trên trời hơi nhoè.
Cơ thể kiệt quệ, thậm chí không thể nhấc ngón tay cử động được, những đau đớn cứ âm ỉ đánh trống trong cơ thể.
Hắn vẫn còn sống sao? Phải biết rằng trước đây chưa từng có giống đực nào bị giống cái huỷ bỏ đi kết ấn mà còn sống. Đa số đều là chết không nhắm mắt.
Linh hồn già cỗi của vị chiến binh kia dường như đã truyền lửa cho hổ trắng, đôi mắt hắn nhắm chặt lại cảm nhận linh khí từ đất trời xung quanh.
Lâm Phong đã làm tới nước này sao có thể chịu khuất phục trước lưỡi hái bén nhọn của tử thần.
Làn gió bay lượn tự do, từ trên mây cao lướt xuống trêu đùa cùng cỏ cây, mùi đất, mùi nước khiến khứu giác hắn sống lại.
Lâm Phong vẫn còn sống, tuy đã suy yếu hơn mấy phần, lồng ngực hắn nhức nhối không nguôi nhưng vẫn cảm nhận được, đây là minh chứng cho việc Lâm Phong vẫn còn sống!
Chỉ biết rằng Lâm Phong đã mon men hấp thụ linh khí nhỏ nhoi của đất trời, giành giật lấy cái mạng nhỏ của hắn, nhưng quả nhiên vẫn là không đủ.
Con đường hắn đã chọn vô cùng chông gai, không dễ dàng đạt được…
Hai ngày sau, con cáo Mị Nguyệt kia vẫn trong mộng tưởng rằng khi ả cắt đứt kết ấn thì Lâm Phong đã chết.
Nghĩ đến cái lúc mắt hắn trắng dã, miệng hộc máu đau đớn ngã xuống.
Trước đây hắn coi thường, dùng sức mạnh đẩy lùi ả đến bê bết ra sao làm cho ả chịu nhục nhã.
Nay yếu ớt lại bất lực chịu trái tim nổ tung, mụ ta lại cười khoái trí, đôi chân dài vươn ra đặt lên vai một nam nhân, liếc mắt đưa tình.
Ngay lập tức hắn và người em trai báo đen hiểu ý cởi bộ đồ trên người tiến tới triền miên thoả mãn ả dâm phụ.
Không lâu sau, tiếng uỳnh uỳnh của sấm chớp trong mây đen dần đân bao phủ thú thế, đánh bật sự yên ả của thời tiết trước đó, gió bão lồng lộng như muốn cuốn theo cả gốc rễ của cây cỏ.
Trong hang, gương mặt Lâm Phong hốc hác, đôi môi nứt nẻ, máu và bùn dính trên bộ đồ hắn bết rít lại, vết thương trên cơ thể đã dần đóng vẩy.
Khi mây đen kéo tới mang theo những giọt nước nặng hạt rơi xuống, toàn thân Lâm Phong đau xót lây lan khắp tứ chi.
Mà hắn chỉ có thể bất lực đón lấy.
Cơn mưa xối xả trút xuống không dứt, gió lộng khiến gốc cây rung lắc, lá rụng bốn bề, sấm chớp giật trắng trời,
Lúc này đây tiếng bước chân chậm rãi ngày càng đến gần thân xác Lâm Phong.
Hổ trắng gắng gượng mở mắt ra thì thấy một bóng đen trước mắt, tay người kia cầm thứ gì nhét vào trong miệng hắn, viên tròn chui sâu xuống cổ họng, theo đà Lâm Phong nuốt vào.
Giọng nói khàn đặc, lại già nua của người đối diện chứa đựng sự kinh ngạc cất lên:
“Thằng nhóc này, thật giống ngươi…”
Nhưng giờ đây mắt của Lâm Phong đã mờ nhoè không nhìn được gì nữa, trước mắt chỉ là một mảng đen kịt hoà cùng màu tro xám dần tan biến.
Âm thanh khi mưa va đập vào đất càng lớn, sấm chớp lại nổi lên ngày một dữ tợn, lấn át đi thanh âm người đối diện đem lại.
Tiếng bước chân đi xa, viên linh đan hoà tan, mảnh vỡ trái tim bị bóp nát trong lồng ngực Lâm Phong biến hoá, bị cưỡng ép đẩy ra, biến thành khí đen bay lên không trung rồi biến mất.
Hổ trắng lấy lại ý thức, vết thương chằng chịt trên cơ thể hắn liền lại.
Thậm chí vết sẹo trên trán do xưa kia bị đứa trẻ ném đá cũng biến mất, da thịt hồi phục có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nửa đêm khi Lâm Phong trong cơn mê tỉnh lại, mọi đau đớn mệt nhọc như biến tan.
Nhưng có thể cảm nhận rõ sức mạnh giảm xuống hơn một nữa. Hắn là thú nhân bậc 8 hiếm có vậy mà giờ chỉ còn là bậc 3.
Nhưnh vẫn đỡ hơn là chết.
Có lẽ là do bóng đen kì lạ kia mà hắn hồi phục thần kì được như vậy, biết rằng đã mang ơn, Lâm Phong ngửa cổ lên hét lớn, giọng khàn đặc:
“ÂN NHÂN, ĐA TẠ!”
Cảm nhận sức mạnh, hổ trắng nắm chặt tay. Đứng dậy bước đi không ngoảnh đầu lại.
Hắn phải báo thù!
Đã quá khuya, Lâm Phong xuất hiện trước hang của Mị Nguyệt, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự giận dữ tiến vào.
Các nam nhân của ả ta không biết Lâm Phong đã bị huỷ bỏ kết ấn nên không chủ động.
Khi đứng trước căn buồng phát ra thanh âm kì bí, mùi hương ái dục vẫn phất phơ tràn ra, Lâm Phong vén tấm rèm cũ tiến vào.
Mị Nguyệt đang chìm trong bể dục vọng, bỗng cảm nhận khí tức liền giật mình quay lại liền bị Lâm Phong bóp cổ nâng lên.
Ả ta vừa sốc vừa hoảng sợ giãy dụa như nhìn thấy ma, đôi môi mở to.
Hai con báo đen thấy bạn lữ như vậy liền xông vào can ngăn liền bị Hổ trắng bộc phát sức mạnh hất lui về sau bất tỉnh.
Ả Mị Nguyệt cổ họng bị bóp chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ, bàn tay Lâm Phong dùng thêm sức nhấc Mị Nguyệt lên.
Chân ả không chạm được tới mặt đất liền chới với, lực bóp ngày càng mạnh hơn khiến ả ta sợ hãi dùng móng cào lên tay hắn tới bật móng.
Nước mắt ứa ra mặt tái mét lại, mụ nghẹt thở với tay loạn xạ.
Cơ thể dần tím tái do không có oxy truyền vào tim, tay ả cầm được vật bên cạnh liền ném thẳng vào mặt Lâm Phong, không ngờ lại là thuốc kích thích dục vọng.
Lâm Phong tức giận, tầm mắt như xoay vòng, gân tay nổi rõ lên bóp nát cổ con cáo kia.
Giống cái chết thê thảm, mười mấy nam nhân của ả từng bắt cóc những cô gái yếu ớt, hành hạ Lâm Phong cũng theo số phận gục xuống.
Lâm Phong bị dục vọng khống chế, yết hầu lên xuống, hắn căm phẫn chạy tới dòng suối mát lạnh làm dịu, thấy đáy quần đã nhô cao.
“Đáng ghét… “ hắn ngụp đầu chìm hẳn xuống, tới khi suýt chết ngạt thì lại ngoi lên, rồi lại ngụp xuống, lặp lại mấy lần khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng.
Cố hít thở không khí xung quanh, khi cảm thấy ổn hơn thì hổ trắng đứng thẳng dậy, trở về bộ lạc.
Lâm Phong đâu biết người bạn thân thiết từng lừa gạt hắn kết ấn với ả cáo lúc này đã chứng kiến từ xa liền chạy đi rao tin trong bộ lạc, rằng hổ trắng dùng phép cấm.
Nổi điên giết chết giống cái quý giá cùng mười mấy thanh niên vô tội khác.
Trăng lên cao, nhiều điểm sáng chấm trên bầu trời soi đường cho hổ trắng quay về bộ lạc.
Chưa kịp bước nửa bàn chân vào bỗng mũi tên từ đâu vụt bay như chớp cắm thẳng vào eo hắn.
Những chiến binh từng ngưỡng mộ hắn nay nhìn hắn khinh mạt, giận dữ:
“LÂM PHONG!! SAO ANH CÒN DÁM XUẤT HIỆN TẠI VÙNG ĐẤT NÀY, MAU BIẾN ĐI!”
“MAU CÚT ĐI, TÊN GIAN ÁC!”
“MẮT CHÚNG TÔI MÙ MỚI CHẤP NHẬN NGƯƠI LÀM THỦ LĨNH, ĐỒ KHÔNG CÓ NHÂN CÁCH!”
Lâm Phong đứng ngơ ra, thấy tên bạn thân hắn hô hoán kêu gọi mọi người, mới biết bọn chúng bị tên kia dắt mũi.
Hổ trắng tức giận tiến lên giải thích:
“Khoan đã.”
Nhưng khi vừa bước, mũi tên găm thẳng trước chân chỉ cách 2cm.
Bàng hoàng ngước mắt lên thấy hàng chục ánh mắt căm phẫn của bộ lạc nhằm vào hắn, thấy cánh trái có nhóm người hướng cung tên lên, Lâm Phong hoá thân thành hổ trắng to lớn, quay đầu vụt chạy đi.
Hơn chục ngươi đuổi theo hắn, kèm với tiếng hô hào của tên bạn thân đáng ghét:
“Đúng rồi đúng rồi, hướng này!”
“Chỗ này có dấu vết. Mau đuổi theo”
Hắn dần biến mất trong màn đêm đen…