Niên Tử Kì dừng bước.
Không quay lại ngay. Chỉ đứng đó vài giây.
Rồi… khẽ cười.
Một tiếng cười rất nhẹ. Nhưng trong không gian kín bưng này lại trở nên rõ ràng đến đáng sợ.
Không phải giận dữ. Cũng không phải chế giễu.
Mà là… Một loại âm thanh lạnh đến tận xương, như thể thứ đứng đó không còn là con người.
Hà Sương Ti cứng đờ. Toàn thân như bị đông lại.
“…mày…” Giọng bà ta run lên. Niên Tử Kì lúc này mới quay đầu. Khóe môi vẫn còn giữ nguyên độ cong đó. Đôi mắt hổ phách hạ xuống, không còn che giấu bất cứ thứ gì. Không phải phẫn nộ.
Mà là… Sự tàn nhẫn thuần túy. Anh chậm rãi bước lại gần. Không nhanh. Nhưng mỗi bước chân đều giống như dẫm lên thần kinh của bà ta.
Dừng lại trước giường. Cúi xuống một chút.
“Được.” Anh nói. Giọng rất nhẹ. “Nếu bà đã nói như vậy…”
Một khoảng dừng ngắn.
Khóe môi anh nhếch lên. Nụ cười sâu hơn.
“Vậy để Hà Lương Thần… cũng thử cảm giác đó đi.”
Câu nói vừa dứt. Đồng tử Hà Sương Ti co rút mạnh.
“Không!”
Bà ta gần như hét lên ngay lập tức. “Không được động vào nó!”
Cả người bà ta giãy lên, dây trói siết chặt cổ tay đến bật máu nhưng bà ta dường như không còn cảm nhận được đau.
“Niên Tử Kì! Mày dám—”
“Dám cái gì?” Anh cắt ngang. Vẫn bình thản.
Ánh nhìn rơi xuống người bà ta. Không chút gợn sóng.
“Không phải bà vừa nói sao?”
“Đó là cách giết người sạch sẽ nhất.”
Giọng anh không cao. Nhưng từng chữ lại rơi xuống rõ ràng.
“Chỉ cần một chút hương…”
“Một chút kích thích…”
“Để người ta tự mình… đi đến chỗ chết.”
Hà Sương Ti lắc đầu điên cuồng.
“Không! Không được!”
“Nó không giống bà ta!”
“Không được động vào nó!”
Giọng bà ta vỡ ra. Không còn sự điên loạn méo mó ban nãy. Chỉ còn lại… Sợ hãi thật sự. Niên Tử Kì nhìn bà ta. Lặng lẽ.
“Không giống?”
Anh khẽ nghiêng đầu.
“Vậy thì càng thú vị.”
“Để tôi xem…”
“Con trai của bà…”
“Có chịu nổi không.”
“Hay cũng sẽ…”
Anh dừng lại.
“…tự lao vào chỗ chết như mẹ tôi.”
“Không!!!”
Hà Sương Ti gào lên. Cả người gần như sụp xuống.
“Là tao sai!”
“Là tao làm!”
“Muốn làm gì làm tao!”
“Đừng động vào nó!”
Nước mắt trào ra. Gương mặt méo mó. Tất cả sự điên loạn, đắc ý ban nãy… Sụp đổ hoàn toàn. Niên Tử Kì đứng thẳng người. Nhìn xuống. Không còn hứng thú.
“Bây giờ mới biết sợ?”
Giọng anh rất nhẹ.
“Muộn rồi.”
Anh quay người. Không dừng lại thêm một giây. Phía sau lưng. Tiếng gào khóc của Hà Sương Ti vang lên, vỡ vụn, tuyệt vọng đến mức không còn hình dạng. Nhưng anh… Không quay đầu. Niên Tử Kì bước ra khỏi dãy hành lang lạnh giá, mùi thuốc sát trùng phía sau lưng dần bị bỏ lại, nhưng thứ cảm giác nặng nề kia lại không hề tan đi. Anh dừng lại.
“Người đâu.” Giọng anh trầm xuống, không lớn nhưng đủ khiến không khí xung quanh chùng lại.
Thư ký lập tức tiến lên, cúi đầu đáp. “Niên tổng, người đã được đưa về rồi.” “Hiện đang ở chỗ chúng ta.”
Niên Tử Kì không trả lời ngay. Chỉ khẽ hạ mắt.
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, thứ hiện lên trong đầu anh… lại không phải là kẻ vừa bị bắt.
Mà là… Một gương mặt khác.
Lục Chước Hạm.
Ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như không có sơ hở. Cách cô đứng đó, nói ra toàn bộ sự thật năm đó như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện không liên quan đến mình.
Không xúc động. Không do dự. Giống như… mọi thứ đã được tính toán từ trước. Niên Tử Kì khẽ siết tay. Một cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên.
Quá thuận lợi. Tất cả. Từ việc lật lại vụ án. Đến việc từng manh mối tự động lộ ra. Giống như có một bàn tay đứng phía sau. Dẫn dắt. Sắp đặt. Và người duy nhất khiến nó cảm giác đó…
Chính là cô. Niên Tử Kì nâng mắt lên. Ánh nhìn sâu lại, mang theo một tầng suy tính khó đoán. “Cô…” Anh khẽ nói. Giọng rất thấp. “Rốt cuộc muốn gì?”