Rời khỏi Niên gia, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, ánh đèn thành phố trải dài như một dải ngân hà lặng lẽ, nhưng tất cả những điều đó dường như không thể chạm tới người đang đứng yên trước khung cửa kính lớn.
Lục Chước Hạm đứng trong căn phòng tối. Ánh sáng từ thành phố hắt vào, vẽ lên dáng người cô một đường viền mờ nhạt, vừa xa cách vừa lạnh lẽo. Trên bàn, điện thoại khẽ rung. Một tin nhắn hiện lên.
“Alee: Hà Lương Thần trốn sang nước ngoài rồi. Em sẽ tóm hắn lại.”
Ánh mắt cô dừng lại trên dòng chữ đó vài giây. Không bất ngờ. Cũng không vui mừng. Chỉ là… xác nhận. Cô khẽ tắt màn hình.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Lục Chước Hạm bước đến trước tấm bảng lớn đặt giữa phòng.
Những sợi dây đỏ chằng chịt vẫn còn đó. Nhưng lần này… Ánh mắt cô không dừng lại ở toàn bộ cục diện. Mà chỉ lướt qua một điểm duy nhất. Niên Tử Kì. Cô nhìn tấm ảnh đó trong chốc lát. Rồi… đưa tay tháo nó xuống. Động tác rất nhẹ. Không do dự. Như thể… Nhiệm vụ của quân cờ này đã hoàn thành.
“Tôi chỉ giúp anh… nhìn rõ mà thôi.” Giọng cô rất khẽ. Gần như tan vào không khí. “Còn lại… là chuyện của anh.”
Tấm ảnh được đặt sang một bên. Không còn nằm trong ván cờ của cô nữa. Không gian lại trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Lục Chước Hạm lúc này mới chậm rãi chuyển sang vị trí khác trên tấm bảng. Một cái tên. Hà Lương Thần. Sợi dây nối từ cái tên đó… Không dẫn đến Niên gia. Mà kéo dài sang những hướng hoàn toàn khác. Phức tạp hơn. Ẩn sâu hơn. Nguy hiểm hơn. Khóe môi cô khẽ nhếch lên. Lần này… Không còn là sự lạnh lẽo vô cảm như trước. Mà là… Một chút hứng thú.
“Mày…” Cô khẽ nói. Giọng nhẹ như gió. “Không dễ chết như vậy đâu.”
Ngón tay cô chậm rãi chạm lên tấm ảnh của Hà Lương Thần. Ánh mắt dần trở nên sâu hơn.
“Cho nên…”
“…ta sẽ chơi lâu một chút.”
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn rực sáng như chưa từng có gì thay đổi. Nhưng ở nơi này… Một ván cờ khác… Vừa mới bắt đầu.
Ba ngày sau.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, phát ra một tiếng “két” chói tai, vang vọng trong hành lang dài ẩm thấp. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trộn lẫn với thứ mùi ẩm mốc khó chịu khiến không khí nơi này trở nên ngột ngạt đến mức khiến người ta vô thức muốn tránh xa.
Niên Tử Kì bước vào, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khung cảnh xung quanh, như thể nơi này vốn dĩ không có gì đáng để anh để tâm. Anh dừng lại trước cánh cửa phòng cuối hành lang, đưa tay đẩy ra.
Bên trong là một căn phòng tồi tàn, ánh đèn trắng lạnh lẽo treo lơ lửng trên trần, chập chờn như có thể tắt bất cứ lúc nào. Trên chiếc giường kim loại đặt giữa phòng, Hà Sương Ti nằm đó.
Không còn là người phụ nữ cao quý, đoan trang của Niên gia ngày nào. Mái tóc rối bời, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu vô hồn như đã bị rút cạn hết sức sống. Cổ tay bà ta bị cố định bằng dây da, trên cánh tay là những vết kim chằng chịt, mới có, cũ có, chồng lên nhau. Cơ thể thỉnh thoảng co giật nhẹ, không rõ là vì đau đớn hay vì thứ thuốc đang dần ăn mòn thần kinh.
Chỉ ba ngày, đủ để biến một con người thành thứ gần như không còn là con người. Niên Tử Kì đứng đó, ánh mắt vàng hổ phách lặng lẽ nhìn xuống, không có thương xót, không có dao động, chỉ có sự lạnh lẽo đến tận cùng, như đang quan sát một thứ gì đó đã không còn giá trị.
Dường như cảm nhận được có người đến, Hà Sương Ti khẽ động. Đôi mắt đờ đẫn chậm rãi mở ra, ánh nhìn vô định mất vài giây mới dần hội tụ. Cho đến khi nhìn thấy anh, cơ thể bà ta khựng lại, con ngươi co rút dữ dội, một tia hoảng loạn hiện lên trong đáy mắt vốn đã trống rỗng.
“Mày… mày…” Giọng bà ta khàn đặc, đứt quãng, không còn giữ được chút dáng vẻ nào của quá khứ. Niên Tử Kì không đáp, anh bước thêm một bước, chậm rãi dừng lại ngay bên giường, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.
“Ba ngày rồi.” Giọng anh bình thản, nhẹ đến mức đáng sợ. “Cảm giác thế nào?”
Hà Sương Ti run lên, cả người co lại như muốn lùi đi nhưng lại không thể.
“Thả… thả ta ra…” Bà ta lắp bắp, giọng nói run rẩy, mang theo hoảng sợ không thể che giấu. Niên Tử Kì khẽ cười, một tiếng cười rất nhẹ nhưng lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đóng băng.
“Thả?” Anh nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười mỉa mai. “Bà nằm mơ sao?”
Hà Sương Ti há miệng nhưng không thể nói thêm gì. Ký ức hỗn loạn trong ba ngày qua dồn dập tràn về, những mũi tiêm, những cơn đau khiến toàn thân tê dại, những lúc đầu óc trống rỗng đến mức không biết mình là ai, và cả những khoảnh khắc muốn chết nhưng không thể chết. Niên Tử Kì nhìn bà ta, ánh mắt dần trở nên tối lại.
“Đau không?” Anh hỏi, giọng nói vẫn bình thản như cũ nhưng lại giống như đang từng chút một nghiền nát đối phương.
“Đây mới chỉ là bắt đầu.” Anh cúi xuống một chút, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai bà ta.
“Bà đã khiến mẹ tôi chết như thế nào…” “…thì tôi sẽ khiến bà sống lại từng chút một để cảm nhận.” Hà Sương Ti run lên, nhưng lần này không còn là run vì sợ. Ánh mắt bà ta dán chặt vào Niên Tử Kì, đồng tử giãn ra, vừa hoảng loạn vừa méo mó như đang nhìn thấy hai người cùng lúc, một là anh, một là bóng dáng năm đó.
“Mày muốn biết đúng không…” Giọng bà ta khàn đặc, nhưng không còn yếu ớt, ngược lại càng lúc càng rõ, càng lúc càng gấp.
“Được, tao nói cho mày nghe, mày nghe cho rõ vào.” Niên Tử Kì không đáp, chỉ đứng yên, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến bà ta như bị kích thích mạnh hơn.
“Tao không cần làm gì nhiều, chỉ cần một chút thôi, một chút hoa nguyệt bạch, mày biết không, loại hoa trắng đó, mùi nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại, nhưng hít lâu thì đầu óc sẽ bắt đầu lơ đi, cảm xúc bị kéo lệch, suy nghĩ không còn đứng vững nữa…”
Giọng bà ta nhanh dần, hơi thở gấp gáp, từng câu từng chữ như tràn ra không kiểm soát.
“Tao đặt nó trong phòng, chỉ cần nó ở đó, chỉ cần hít đủ lâu là được, con đàn bà đó tưởng mình mạnh mẽ lắm, tưởng mình cao quý lắm, nhưng thực ra chỉ cần một chút như vậy thôi là đủ khiến nó không còn phân biệt được thật giả nữa rồi.”
Bà ta bật cười, tiếng cười khô khốc nhưng kéo dài, càng lúc càng chói tai.
“Tao đứng trước mặt nó, nói từng câu một, chậm rãi, rõ ràng, tao nói tao đã ngủ với Niên Mộ Hàn, tao nói ông ta chán ngấy nó từ lâu rồi, tao nói nó chỉ là thứ bị giữ lại vì danh phận, tao nói hết, nói từng chút một, mà nó thì đứng đó, đầu óc đã loạn, mắt nó nhìn tao, vừa không tin vừa không thể không tin, mày biết cái ánh mắt đó không…”
Giọng bà ta đột nhiên trầm xuống, kéo dài, như đang tận hưởng lại khoảnh khắc đó.
“Đẹp lắm.”
“Đẹp đến mức tao không muốn bỏ lỡ.”
Cơ thể bà ta run lên, nhưng là run vì kích động.
“Nó bắt đầu không kiểm soát được nữa, mày hiểu không, mùi hoa đó khiến cảm xúc bị đẩy lên, những gì tao nói thì đâm thẳng vào đầu nó, nó không còn phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả, chỉ còn lại cảm giác bị phản bội, bị chà đạp…”
Giọng bà ta cao dần, dồn dập hơn.
“Rồi nó chạy, chạy ra ngoài như một con điên, nhưng vẫn cố giữ cái vẻ cao ngạo đó, cái dáng vẻ khiến người ta phát ghét, tao đứng đó nhìn nó, nhìn nó lên xe, tay nó còn run, mắt nó còn mơ hồ, mà nó vẫn lái, vẫn cố lái…”
Bà ta bật cười lớn hơn, gần như phát điên.
“Tao không cần làm gì nữa, không cần đụng tay, không cần đẩy nó, không cần giết nó, chính nó tự lao đi, tự đâm đầu vào chỗ chết, tao chỉ đứng nhìn thôi, đứng nhìn nó biến mất trước mắt tao…”
“Tai nạn xảy ra.”
Bốn chữ được nói ra rất nhẹ, nhưng lại khiến không khí như đông lại.
“Không phải tao giết nó.”
“Là tao khiến nó tự giết mình.”
Bà ta nhìn thẳng vào Niên Tử Kì, ánh mắt điên loạn nhưng lại mang theo một sự đắc ý méo mó.
“Hiểu chưa.”
“Đó mới là cách giết người sạch sẽ nhất.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Rồi bà ta bật cười, tiếng cười lần này vỡ vụn, lẫn cả run rẩy.
“Cho nên mày có hận thì hận cho đúng đi, đừng có đổ hết lên đầu tao, nó yếu đuối thì nó chết, tao chỉ cho nó một cú đẩy thôi, còn lại là do chính nó tự chọn.”
Niên Tử Kì vẫn đứng đó. Không cử động. Không lên tiếng. Chỉ có ánh nhìn dần trầm xuống, sâu đến mức không thể đoán được bên trong đang cuộn lên thứ gì. Bàn tay buông thõng bên cạnh siết chặt lại từng chút một, các khớp xương nổi rõ, nhưng anh vẫn không tiến lên.
Càng im lặng. Càng đáng sợ.