Ngay sau khi Tư Thành thông báo về vụ “đánh cắp” dữ liệu, Niên Tử Kì đã khởi động một chuỗi phản ứng được dàn dựng tỉ mỉ. Anh cau mày, giọng điệu đầy lo âu khi trao đổi với Tư Thành và các trưởng phòng ban. Những cuộc họp khẩn cấp được triệu tập, nơi Niên Tử Kì vẽ ra viễn cảnh ảm đạm cho tương lai Thụy Vũ, nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của những dữ liệu “bị mất”. Một cuộc điều tra nội bộ ráo riết được tuyên bố, với lời hứa trừng phạt nghiêm khắc bất kỳ ai nhúng tay vào.
Thế nhưng, sau cánh cửa đóng kín, ánh mắt Niên Tử Kì lại ánh lên vẻ lạnh lùng đầy tính toán. Anh bí mật chỉ thị Tư Thành theo dõi sát sao mọi động thái của Lục Chước Hạm, từ lịch sử truy cập hệ thống đến các cuộc liên lạc cá nhân. Đồng thời, anh cũng ra lệnh điều chỉnh mức độ bảo mật ở một số máy chủ và thư mục chiến lược – nơi chứa những dữ liệu đã được anh chọn lọc kỹ lưỡng. Những thông tin này đủ giá trị để Hà Lương Thần tin rằng đã nắm được điểm yếu chí mạng của Thụy Vũ, trong khi thực tế lại không gây ra tổn thất đáng kể cho tập đoàn.
Niên Tử Kì suy tính kỹ lưỡng từng bước đi của Lục Chước Hạm. Việc cô chuyển sang phòng làm việc riêng càng tạo điều kiện thuận lợi cho việc “đánh cắp” mà không gây ra sự nghi ngờ. Anh tin rằng, dưới sự ép buộc của Hà Lương Thần, Lục Chước Hạm sẽ hành động theo những gì hắn ta muốn, và anh sẽ lợi dụng chính sự “phản bội” này để giăng bẫy.
Dưới sự giám sát kín đáo của Tư Thành, quá trình Lục Chước Hạm “đánh cắp” dữ liệu diễn ra suôn sẻ như Niên Tử Kì dự đoán. Cô lợi dụng những lỗ hổng bảo mật đã được “tạo ra”, sao chép những tập tin được chỉ định và sau đó liên lạc bí mật với người của Hà Lương Thần. Niên Tử Kì biết rõ từng cuộc gặp gỡ, từng tin nhắn được trao đổi giữa cô và tay sai của gã họ Hà.
Hà Lương Thần, khi nhận được những dữ liệu mà hắn tin là bí mật sống còn của Thụy Vũ, không thể giấu nổi sự hả hê. Hắn ta cho rằng đây là cơ hội vàng để hạ bệ Niên Tử Kì, chiếm đoạt thị phần và củng cố vị thế của mình. Hắn ta хвастаться với Hà Sương Ti về “chiến công” này, vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp về việc Niên Tử Kì sẽ phải cúi đầu van xin hắn.
Hà Lương Thần bắt đầu sử dụng những dữ liệu “đánh cắp” được cho các mục đích đen tối của mình. Hắn ta gửi những thông tin sai lệch cho đối thủ cạnh tranh của Thụy Vũ, cố tình gây ra những tin đồn bất lợi trên thị trường chứng khoán, thậm chí còn liên hệ một vài đối tác nhỏ của tập đoàn. Niên Tử Kì âm thầm theo dõi mọi động thái của Hà Lương Thần, thu thập bằng chứng về những hành vi phi pháp của hắn. Anh kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp, khi Hà Lương Thần đã lún sâu vào vũng lầy do chính hắn tạo ra, để tung ra đòn quyết định, lật ngược thế cờ và khiến gã họ Hà phải trả giá cho những âm mưu hèn hạ của mình. Con mồi đã hoàn toàn sập bẫy, và màn kịch hạ màn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Khi Hà Lương Thần đắm chìm trong ảo tưởng chiến thắng với Hà Sương Ti và những kẻ thân cận về việc đã có được “bí mật” của Thụy Vũ, Niên Tử Kì đã âm thầm hoàn thiện những bước cuối cùng của kế hoạch phản công. Anh triệu tập một cuộc họp báo bất ngờ, thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các nhà đầu tư.
Tại buổi họp báo, với vẻ mặt nghiêm trọng và giọng điệu đanh thép, Niên Tử Kì công bố về vụ tấn công mạng và hành vi đánh cắp dữ liệu của tập đoàn. Tuy nhiên, những dữ liệu mà anh công bố lại là những thông tin đã được chuẩn bị kỹ lưỡng – những báo cáo tài chính “có vấn đề”, những kế hoạch dự án “bị điều chỉnh”, và những thông tin nội bộ “nhạy cảm” nhưng hoàn toàn sai lệch. Anh trình bày một cách chi tiết và logic về những thiệt hại mà Thụy Vũ phải gánh chịu, vẽ ra một bức tranh về sự cạnh tranh không lành mạnh và những âm mưu đen tối nhắm vào tập đoàn.
Đồng thời, Niên Tử Kì bí mật chỉ đạo Tư Thành và bộ phận an ninh mạng thu thập và cung cấp cho cơ quan chức năng tất cả những bằng chứng xác thực về hành vi xâm nhập hệ thống, sao chép dữ liệu và liên lạc bí mật của Hà Lương Thần. Những nhật ký truy cập máy chủ bất thường, dấu vết của phần mềm gián điệp được cài cắm, các cuộc trò chuyện mã hóa và những giao dịch tài chính đáng ngờ đều được tập hợp thành một hồ sơ vững chắc.
Khi những thông tin “bất lợi” về Thụy Vũ được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, gây ra những nghi ngờ và lo lắng trong giới đầu tư, thì đồng thời, hồ sơ bằng chứng về hành vi phạm pháp của Hà Lương Thần cũng được chuyển đến tay các nhà điều tra. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, tiến hành khám xét trụ sở công ty của Hà Lương Thần, thu thập thêm bằng chứng và triệu tập những người liên quan để thẩm vấn.
Những hợp đồng và dự án mà công ty của Hà Lương Thần đang triển khai cũng bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ. Những dấu hiệu về gian lận tài chính, hối lộ và các hoạt động kinh doanh mờ ám dần bị phanh phui. Uy tín của Hà Lương Thần bắt đầu sụp đổ từ bên trong, khi các đối tác nhận ra sự dối trá và những rủi ro tiềm ẩn khi hợp tác với hắn. Cổ phiếu công ty hắn ta lao dốc không phanh, các dự án bị đình trệ hoặc hủy bỏ.
Hà Lương Thần, từ vị thế của kẻ nắm giữ “bí mật” và tin rằng mình đang kiểm soát tình hình, liền rơi vào thế bị động. Hắn ta không thể ngờ rằng mình đã sập bẫy một cách hoàn hảo đến vậy. Những nỗ lực che đậy và chối tội của hắn trở nên vô nghĩa trước những bằng chứng không thể chối cãi. Ván cờ đã lật, và Niên Tử Kì, bằng sự thông minh và tính toán sắc sảo, đã đẩy Hà Lương Thần vào con đường diệt vong.
Vụ bê bối “đánh cắp dữ liệu” và những hành vi phi pháp bị phanh phui của Hà Lương Thần đã gây ra những tổn thất không nhỏ cho Niên Phong, công ty con của Thụy Vũ. Giá cổ phiếu giảm sút, các dự án hợp tác bị ảnh hưởng, và uy tín của công ty cũng bị lung lay.
Tuy nhiên, trong cơn khủng hoảng, Niên Tử Kì đã nhìn thấy một cơ hội để “thanh lọc” nội bộ. Vụ việc này đã phơi bày những mối quan hệ mờ ám và những hoạt động không minh bạch liên quan đến Hà Lương Thần, giúp Thụy Vũ loại bỏ được những “thứ ô uế” đang âm thầm gây hại cho sự phát triển bền vững của tập đoàn. Đây có thể coi là một “cơn đau” cần thiết để công ty trở nên trong sạch và mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Tại Niên gia, trong căn phòng khách sang trọng nhưng tĩnh lặng đến đáng sợ, Hà Sương Ti nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu như muốn tóe lửa. Âm thanh chói tai của chiếc ly thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà càng làm tăng thêm sự căng thẳng tột độ. “Vậy mà… lại trúng kế của nó!” Bà ta rít lên, giọng đầy căm hận.
Hà Lương Thần đứng bên cạnh, khuôn mặt trắng bệch vì hoảng sợ. “Mẹ… bây giờ phải làm sao đây? Mẹ mau cầu xin ba giúp con đi! Nếu không tên đó sẽ không tha cho con đâu!” Giọng hắn ta run rẩy, cầu khẩn.
“Hoảng hốt như vậy làm gì chứ, cái thứ vô dụng này!” Hà Sương Ti vẫn chưa nguôi cơn giận, quay sang quát con trai. “Niên gia sẽ không để con phải chịu tổn thương gì đâu… nhưng Niên Tử Kì đó…” Bà ta nghiến răng, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khách mở ra, một bóng dáng cao ráo bước vào. Niên Tử Kì đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai mẹ con Hà gia. Anh khẽ nhếch mép, giọng điệu chế giễu: “Tôi thì làm sao…? Sợ tôi ăn thịt con trai bà sao?”
“Anh… anh cố ý gài bẫy tôi!” Hà Lương Thần lắp bắp, giọng điệu vừa sợ hãi vừa căm phẫn chất vấn Niên Tử Kì.
Niên Tử Kì nhếch mép cười lạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hà Lương Thần. “Bẫy cái gì chứ? Nếu không phải hai mẹ con các người ngu xuẩn và tham lam thì cái bẫy này cũng đâu có tác dụng dễ dàng như vậy.” Giọng anh ta sắc lạnh như dao găm, không chút thương xót.
“Cậu nghĩ như vậy là thắng rồi sao?” Hà Sương Ti giận dữ đáp trả, ánh mắt bà ta tóe lửa nhìn Niên Tử Kì. “Dù sao đi nữa thì ba cậu cũng đứng về phía của tôi chứ, không phải đứa con bất hiếu như cậu!” Bà ta cố gắng viện đến thế lực của Niên lão gia, tin rằng ông sẽ không khoanh tay đứng nhìn con trai mình gây chuyện với người nhà.
“Ai thèm quan tâm mấy cái ý chứ,” Niên Tử Kì lười biếng đáp lại, ánh mắt anh ta thờ ơ như không hề để tâm đến lời đe dọa của Hà Sương Ti. “Thay vì ở đây nói lý với tôi, Hà phu nhân nên tìm cách cứu con trai mình đi. Nếu không, cảnh sát sớm muộn cũng đến “mời” thằng nhóc này vào tù thôi.”
Đúng lúc này, Hà Lương Thần đột nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy cay độc và hả hê: “Niên Tử Kì, anh tưởng mình giỏi lắm chắc? Dù hạ gục được tôi thì đã sao? Đến cả người bên gối của mình cũng không quản được thì có ích gì chứ!”
Thấy Niên Tử Kì chăm chú nhìn mình, Hà Lương Thần càng cười lớn, giọng điệu đầy chế giễu: “Lục Chước Hạm đó! Anh nghĩ cô ta chỉ ở với một mình anh thôi sao? Ha ha ha! Niên Tử Kì, tôi nói cho anh biết, anh bị cô ta dắt mũi rồi! Cô ta sớm đã bám được cây đại thụ của Lâm Phát rồi, cho nên mới không cần anh nữa! Nhìn xem, đến cuối cùng cũng chẳng ai cần anh cả! Nhưng cô ta cũng rất thú vị, tôi chỉ đe dọa vài câu vì sợ anh phát hiện bí mật đó mà cô ta liền làm theo rồi! Như vậy có phải mắt nhìn của anh rất tệ hay không? Loại phụ nữ như vậy cũng để ở bên người cho được!” Hắn ta cười lớn, hả hê nhìn vẻ mặt đang dần trở nên lạnh lẽo của Niên Tử Kì.
Niên Tử Kì мгновенно tiến tới, nắm chặt lấy cổ áo Hà Lương Thần, ánh mắt anh ta tóe lửa giận dữ. “Ý cậu là sao?” giọng anh ta gằn từng tiếng.
Hà Lương Thần nhếch mép cười bỡn cợt, sự hả hê hiện rõ trên khuôn mặt hắn. “Không lẽ anh nghĩ tự dưng tôi có thể lấy được tài liệu một cách dễ dàng vậy sao? Là Lục Chước Hạm, người phụ nữ của anh, đã đánh cắp đống tài liệu đó gửi cho tôi đó!”
Niên Tử Kì mất kiên nhẫn, siết chặt cổ áo Hà Lương Thần hơn. “Cô ấy với Lâm Phát là có ý gì?”
Lúc này, Hà Lương Thần càng cười lớn hơn, khoái trá nhìn vẻ mặt biến sắc của Niên Tử Kì. “Hóa ra anh quan tâm đến thứ này sao? Nào, để tôi cho anh xem!” Nói xong, Hà Lương Thần liền mở điện thoại, đưa cho Niên Tử Kì những tấm ảnh ái muội của Lâm Bác Nhã cùng Lục Chước Hạm. “Thế nào? Tôi chụp có đẹp không? Sao vậy? Không lẽ anh thực sự thích cô ta sao?”
Thấy những tấm ảnh, cơn giận dữ trong lòng Niên Tử Kì bùng nổ. Anh ta thô bạo ném Hà Lương Thần xuống đất, sau đó liền rút ra chiếc khăn tay trắng tinh, lau chùi tay mình một cách kỹ lưỡng, như vừa chạm vào thứ gì đó kinh tởm. Hành động này càng khiến Hà Lương Thần trở nên căm hận tột độ.
“Nói nhảm như vậy làm gì?” Niên Tử Kì lạnh lùng nói, phủi tay như muốn rũ bỏ mọi thứ liên quan đến Hà Lương Thần. “Cậu vẫn nên tìm một vị luật sư tài giỏi để giảm án cho mình đi.”
Hà Lương Thần vẫn không chịu buông tha, gào lên đầy oán hận: “Anh giả vờ cái gì? Anh nói bọn tôi tham lam, anh thì sao? Phải cũng muốn trái cũng muốn, một bên là Hoan Thư Ý, một bên là Lục Chước Hạm, anh coi mình là hoàng đế sao? Còn ở đó giả vờ thanh cao! Lục Chước Hạm đó cũng có dã tâm lớn, sao có thể hạ mình ở cùng một kẻ như anh được chứ!”
“Có ở cùng tôi hay không thì liên quan gì đến cậu?” Niên Tử Kì lạnh lùng đáp trả Hà Lương Thần, ánh mắt anh ta sắc bén như lưỡi dao. Sau đó, anh ta liếc nhìn Hà Sương Ti, giọng điệu đầy đe dọa: “Còn không mau quản con trai bà đi? Lôi theo nó đi cầu xin ba của tôi tìm cách cứu nó đi. Nếu để nó rơi vào tay tôi thì con bà không xong đâu.” Lời nói của Niên Tử Kì vang lên đầy uy lực, khiến Hà Sương Ti không khỏi rùng mình.
Nói xong, Niên Tử Kì xoay người, sải bước nhanh chóng rời khỏi căn phòng, bỏ lại hai mẹ con Hà gia với sự hoảng loạn và căm hận tột độ. Bóng lưng anh lạnh lùng và kiên quyết, như không hề để tâm đến những lời nguyền rủa đang vọng lại phía sau.
—————————————
Sau khi mọi việc liên quan đến Hà Lương Thần và những dư âm của vụ bê bối tạm thời được giải quyết, Niên Tử Kì cuối cùng cũng có thời gian để tìm đến Lục Chước Hạm. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với cô, về những lời Hà Lương Thần đã nói, về mối quan hệ của cô với Lâm Bác Nhã, và cả về vai trò của cô trong kế hoạch của anh.
Nhưng khi anh đến phòng làm việc nhỏ của cô, nơi giờ đây chỉ còn lại sự trống trải và lạnh lẽo, Niên Tử Kì nhận ra một sự thật cay đắng. Lục Chước Hạm đã biến mất. Bàn làm việc trống không, những vật dụng cá nhân cũng không còn. Cô sớm đã cao chạy xa bay, không một lời từ biệt. Một cảm giác hụt hẫng và khó hiểu xâm chiếm trái tim Niên Tử Kì. Anh không ngờ rằng, sau tất cả những gì đã xảy ra, cô lại lựa chọn cách này để rời đi. Anh còn chưa hỏi tội cô đâu.
“Tìm Lục Chước Hạm về đây cho tôi!” Giọng Niên Tử Kì lạnh lùng vang vọng trong phòng làm việc trống trải, ra lệnh cho Tư Thành đang đứng bên cạnh. Sự tức giận và một nỗi bất an mơ hồ hiện rõ trong ánh mắt anh.