Đến nội dung chính

Chương 27:

admin 1.120 Chữ Cài Đặt

“Không được.” Niên Tử Kì lập tức bác bỏ lời đề nghị của Lục Chước Hạm, giọng anh trở nên cương quyết hơn.

“Nếu em rời đi bây giờ, chính là vi phạm hợp đồng,” Niên Tử Kì bình tĩnh đáp lại, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lục Chước Hạm, không hề né tránh.

“Ý anh là mấy đồng bạc lẻ đó sao?” Lục Chước Hạm lạnh lùng đáp trả, giọng điệu đầy mỉa mai. “Tôi bồi thường được, không cần Niên tổng phải lo.”

“Còn anh cứ ở đây dây dưa với vị Hoan tiểu thư đó đi,” Lục Chước Hạm lạnh nhạt nói, ánh mắt cô lướt qua Niên Tử Kì với vẻ xa cách. “Đừng làm ảnh hưởng đến tôi.”

Niên Tử Kì khẽ nhếch mép, tiến lại gần Lục Chước Hạm, ánh mắt anh dò xét. “Em ghen rồi, đúng không?” Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút trêu ghẹo.

Lục Chước Hạm né tránh ánh mắt dò xét của Niên Tử Kì, quay mặt đi, giọng lạnh lùng đáp: “Không có!”
“Vậy thì đừng đề cập đến chuyện nghỉ việc nữa,” Niên Tử Kì nói, giọng anh có phần mềm mỏng hơn, như một lời dỗ dành. “Tôi sẽ không để ai động vào em nữa đâu. Lần này chỉ là sơ suất thôi.” Anh nhìn Lục Chước Hạm, chờ đợi phản ứng của cô.

“Anh đây là đang chèn ép người khác,” Lục Chước Hạm cứng rắn đáp trả, ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào Niên Tử Kì. “Tôi chính là muốn nghỉ việc, không muốn làm ở đây nữa.”

“Nếu em dám nghỉ, tôi liền phong sát em khỏi ngành này, xem ai còn dám nhận em vào làm,” Niên Tử Kì lạnh lùng buông một câu, rồi nhàn nhã bước đi, bỏ lại Lục Chước Hạm với sự tức giận và bất lực.

Phía sau lưng anh, tiếng chửi rủa giận dữ của cô vọng đến: “Đồ vô sỉ! Niên Tử Kì, anh là đồ vô sỉ!” Nhưng trong tai Niên Tử Kì, những lời lẽ giận dữ ấy lại tựa như một khúc nhạc hờn dỗi ngọt ngào, một minh chứng cho thấy cô vẫn còn để tâm đến anh. Anh khẽ nhếch mép, tiếp tục bước đi, che giấu đi sự hài lòng ẩn sâu trong đáy mắt
Sáng hôm sau, khi Niên Tử Kì đến phòng làm việc, anh liền nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt. Không gian yên tĩnh thường ngày đã bị phá vỡ bởi tiếng động ồn ào. Anh nhíu mày nhìn Tư Thành đang chỉ đạo mấy nhân viên chuyển đồ đạc ra ngoài.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Niên Tử Kì hỏi với vẻ khó hiểu.

Tư Thành vội vã giải thích: “Thưa tổng giám đốc, là cô Lục. Cô ấy nói cần không gian riêng để làm việc, nên đã yêu cầu chuyển toàn bộ bàn làm việc và đồ dùng cá nhân của cô ấy sang phòng làm việc nhỏ ở ngay phía ngoài phòng của ngài.”

Niên Tử Kì khẽ cau mày, nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc nhỏ vừa được mở ra, nơi thấp thoáng bóng dáng Lục Chước Hạm đang chỉ đạo việc sắp xếp đồ đạc. Một nụ cười hiện trên khóe môi anh. Không gian riêng sao? Cô gái này quả thật không chịu yên phận. Anh thầm nghĩ, nhưng không ngăn cản. Anh biết, đôi khi để một con chim sổ lồng một chút lại là cách tốt nhất để giữ nó bên mình.
Tại vườn hoa rực rỡ sắc màu của Niên gia, Hà Sương Ti dừng chân bên khóm hồng nhung đang nở rộ, giọng nói đầy nghi ngờ vang lên, hướng về phía Hà Lương Thần đang đứng cạnh bà: “Thằng nhóc đó… vậy mà tính liên hôn với Hoan gia?”

Hà Lương Thần nhún vai, vẻ mặt không mấy để tâm: “Là thật đó mẹ. Chính dì Nhược Y đã nói, còn thấy tên đó đến ăn cơm nhà dì ấy mấy lần rồi.”

Hà Sương Ti nhíu mày, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cổng lớn. Hà Lương Thần mất kiên nhẫn đáp: “Biết bao nhiêu bài báo đăng tin rồi, không lẽ còn giả được sao?” Bà vẫn âm trầm đứng đó, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cánh hoa hồng mềm mại. Trong đầu bà, một nghi ngờ mơ hồ nhưng ngày càng lớn dần trỗi dậy: Không lẽ… nó biết gì rồi?

Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy, Hà Sương Ti quay sang hỏi Hà Lương Thần, giọng điệu sắc lạnh: “Chuyện đó thế nào rồi?”

Hà Lương Thần cười cợt, một nụ cười tự mãn như thể chiến thắng đã nằm chắc trong tay: “Còn thế nào được nữa mẹ? Con chỉ cần dọa sẽ gửi mấy tấm ảnh đó cho hắn ta, cô ta liền ngoan ngoãn như một chú cún mà làm theo những gì con dặn. Tài liệu cũng đã lấy về tay rồi. Mẹ, kế hoạch này thắng chắc rồi.” Hắn ta không giấu nổi vẻ đắc ý khi nghĩ đến việc đã nắm được điểm yếu của Lục Chước Hạm.

“Còn tưởng nó tìm được người tài giỏi ra sao, hóa ra cũng chỉ có vậy,” Hà Sương Ti khẽ nhếch mép, ánh mắt châm biếm. “Ngu y như mẹ nó vậy.” Bà ta lẩm bẩm, giọng điệu cay nghiệt và đầy ẩn ý.

“Thời gian này con phải cẩn thận một chút,” Hà Sương Ti nghiêm giọng dặn dò Hà Lương Thần. “Đừng để ai phát hiện ra dù chỉ một chút động tĩnh nào. Tuyệt đối không được sơ hở, rõ chưa?” Ánh mắt bà ta sắc lạnh, ẩn chứa sự lo lắng sâu sắc.

————————————————————-

Trở lại với guồng quay bận rộn của tập đoàn Thụy Vũ, mấy ngày nay Niên Tử Kì dường như dồn hết tâm trí vào việc xem xét và phê duyệt những tài liệu quan trọng. Anh vùi đầu vào công việc, những chồng hồ sơ cao ngất chất đống trên bàn làm việc. Thời gian biểu của anh trở nên dày đặc với những cuộc họp liên miên và những buổi làm việc khuya muộn, đến nỗi không còn thì giờ để ý đến Hoan Thư Ý như trước nữa. Điện thoại của cô ta thường xuyên không nhận được hồi âm, và những cuộc hẹn hò lãng mạn cũng thưa thớt dần.

Đúng lúc sự căng thẳng và áp lực công việc đang bao trùm lấy không gian phòng làm việc, Tư Thành hốt hoảng xông vào, vẻ mặt tái mét. “Niên tổng! Không xong rồi! Nguồn dữ liệu quan trọng của chúng ta… bị đánh cắp rồi!” Giọng anh ta run rẩy, mang theo sự lo lắng tột độ.