Nàng như một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời, mở miệng hỏi han như chỉ muốn người lớn giảng giải. Thế nhưng những lời nàng thốt ra lại sắc bén đến mức khiến người nghe rùng mình, trong khi nụ cười của nàng vẫn hồn nhiên như ánh nắng ban mai. Sự biến hóa khôn lường ấy khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Khóe môi Lục hoàng tử hơi cong lên, ánh mắt thoáng ánh cười rõ ràng hắn cảm thấy thú vị.
Đại Trưởng Công chúa đỏ mặt tía tai, chẳng rõ vì giận dữ hay vì hổ thẹn. Trước mặt Lục hoàng tử, thân phận của bà ta đường đường là cô cô, làm sao có thể cúi xuống tranh cãi với một đứa trẻ?
Cho dù có tranh thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì. Huống hồ, Lâm Lang chưa từng chỉ đích danh ai. Nếu như bà ta mà tự nhận vào mình thì chẳng phải tự khai hay sao.
Chỉ có Trần Uyển Nghi còn nhỏ lại chẳng biết giữ mình, khí thế thì ngông nghênh:
“Ngươi nói bậy! Mẫu thân ta tuyệt đối không phải người như vậy. Biểu ca, huynh đừng tin con tiện nha đầu này, chúng ta vốn chẳng hề quen biết nàng.”
Đôi mắt Lâm Lang khẽ chớp, vẻ mặt như không tin nổi, cái miệng nhỏ cũng tròn xoe:
“Ta là tiện nha đầu, vậy ngươi là gì? Trần Hầu gia là gì? Còn Trần lão phu nhân lại là gì? Chẳng lẽ cả nhà các ngươi đều là tiện nhân?”
“Phụt.” Nhiều người nhịn không nổi, bật cười khẽ.
Cảnh tượng này quả thật quá thú vị.
Trần Uyển Nghi tức đến phát cuồng, mặt đỏ như gấc, giậm chân liên hồi:
“Biểu ca, mạo nhận con gái nhà người khác thì phải xử tội thế nào?”
Lục hoàng tử đưa mắt nhìn Lâm Lang.
Dáng mày mắt nàng giống hệt Trần Hầu gia. Nếu nói không phải cha ruột thì mới là chuyện lạ. Ngược lại, song nhi của Đại Trưởng Công chúa lại giống mẹ đến từng nét, chẳng có nửa phần giống phụ thân.
“Trần Hầu gia, ngài nghĩ sao? Đây chẳng phải minh châu lạc ngoài biển còn gì?”
Không khí như đông cứng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Hầu gia.
Trần lão phu nhân thì lo lắng đến mức liên tục ra hiệu, cố ngăn ông lại.
Trần Hầu gia nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Lang rồi hít sâu một hơi:
“Nàng là con gái của ta, điểm ấy ta tin tuyệt đối. Nét mặt giống ta và Tô thị, thêm ngọc bội làm tín vật, còn nghi ngờ gì nữa?”
Gương mặt Đại Trưởng Công chúa lập tức lạnh hẳn. Trong ánh mắt của bà ta lóe lên một tia độc hận, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến bật máu.
Trần lão phu nhân giận run người:
“Bình nhi, đừng hồ đồ! Giữ lại đứa trẻ này chỉ rước họa vào thân!”
Thế nhưng Trần Hầu gia vốn quen quyết đoán, chẳng để ai chen vào:
“Mẫu thân, cốt nhục Trần gia sao có thể để lưu lạc bên ngoài chịu khổ?”
Lời nói của gia chủ đã quyết, ngay cả Công chúa cũng chẳng thể trái lại.
Trong lòng Đại Trưởng Công chúa như nghẹn lại, bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn không quên người nữ nhân ấy?
Vậy thì bà ta thì là gì trong mắt của ông?
“Là nàng ta cố ý trở lại trả thù.”
Chưa nói hết câu thì Trần Hầu gia đã nghiêm giọng ngắt lời, sắc mặt tối sầm:
“Tô nhi không phải loại người đó. Nàng vốn là nữ tử lương thiện, hiền hậu.”
Tô thị mất sớm, để lại hình bóng đẹp đẽ vô ngần.
Một khi người đã khuất, ký ức về họ chỉ càng trở nên hoàn mỹ, khiến lòng ông chẳng thể nguôi ngoai. Bà đã để lại một nữ nhi duy nhất, sao ông còn có thể phụ bạc được?
Ánh mắt Đại Trưởng Công chúa chợt tối đi, chứa đầy oán giận và uất ức. Thế nhưng bà ta vẫn cố nặn ra nụ cười nhu hòa:
“Mẫu thân, phu quân đã quyết rồi thì chúng ta nghe theo đi. Chỉ cần chàng vui lòng thì thiếp cũng an tâm.”
Bà ta tỏ ra đoan trang và biết điều đến mức khiến người ngoài không khỏi cảm động.
Trần lão phu nhân vừa nắm tay bà ta vừa không ngớt lời khen ngợi:
“Công chúa đúng là hiền thục. Trần gia ta có được con làm dâu thật là phúc khí.”
Nhưng khi quay sang Lâm Lang, gương mặt bà ta lập tức đổi khác. Giọng bà ta sắc lạnh như lưỡi dao:
“Nghiệt chủng, còn không mau quỳ xuống tạ ơn Đại Trưởng Công chúa!”
Quỳ tạ ơn? Nực cười! Lâm Lang chưa từng biết cúi đầu, nàng bình thản nói:
“Muốn giết thì cứ giết, muốn chém thì cứ chém, tùy ý các ngươi. Ta đã gây thù với Đại Công chúa rồi thì chắc chẳng sống được bao lâu. Chi bằng chết cho thoải mái!”
Nàng vốn chỉ là một đứa trẻ chẳng ai dạy dỗ, chẳng hiểu sự đời. Có ngông cuồng hay vô lễ thì cũng hợp lẽ bình thường.