Lâm Lang đứng trên cao nhìn xuống đại trưởng công chúa đang hoàn toàn sụp đổ, trong mắt lại không hề có chút thương hại nào.
“Giận quá hóa thẹn à? Hà tất phải thế. Đã dám làm thì phải dám chịu. Công chúa muốn làm gương cho thiên hạ cơ mà.”
Lời lẽ lạnh buốt cứa người không còn chút giá trị.
Lão phu nhân họ Trần đã bình tĩnh lại liền quát lớn.
“Đủ rồi. Nhà họ Trần không có đứa cháu gái nào vô giáo dưỡng như ngươi. Đừng có nhận bừa.”
Bà ta đã phủ nhận sạch trơn thân phận của Lâm Lang, lựa chọn đứng về phía đại trưởng công chúa.
Dù sao công chúa cũng là người hoàng gia lại sinh ra một đôi long phượng.
Bà ta cũng không thiếu cháu gái lại càng khinh thường loại con bé vô lễ khiến cả nhà họ Trần mất mặt như thế này.
Lâm Lang chẳng thất vọng.
Bởi vốn chẳng có tình cảm thì lấy gì mà đau lòng.
“Không sinh không dưỡng là lỗi của ta sao? Lão phu nhân cứ yên tâm ta chưa từng nghĩ muốn nhận mình là người nhà họ Trần, ta sợ dính vào lại mất mặt.”
Một câu “mất mặt” đánh thẳng vào tim làm lão phu nhân tức đến run người.
“Con tiện nhân kia ta là trưởng bối của ngươi sao lại dám ăn nói kiểu ấy?”
Đã không nhận cháu lại còn bày đặt ra oai làm trưởng bối.
Đúng là kiểu hai mặt chán ghét.
Lâm Lang nhướng mày nhìn bà ta một cách lạ lẫm.
“Lão phu nhân nếu trưởng bối vô tình thì vãn bối phải làm sao cho đúng đây?”
“Ngươi…” Lão phu nhân đỏ bừng cả mặt tức đến nói không nên lời.
Đại trưởng công chúa cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Cô nương có chuyện thì vào hậu viện nói.”
Chỉ cần bước vào hậu viện là hết đường hoành hành.
Mục đích của Lâm Lang đã đạt được cũng chẳng còn hứng dây dưa thêm một giây một khắc nào nữa.
“Không cần nói gì thêm đâu, ta đã nói đủ rồi cáo từ.” Nàng quay người dứt khoát bỏ đi không chút do dự.
Mọi người đều sững sờ.
Cứ thế mà đi thật sao?
Nàng thực sự không muốn nhận tổ quy tông à?
Một bóng người lao đến chặn ngang đường nàng.
Ánh mắt si mê nhìn khuôn mặt như tìm kiếm điều gì đó.
“Con tên là gì?”
Lâm Lang cụp mi nhìn dịu dàng ngoan ngoãn như thể người sắc bén vừa rồi chẳng phải là nàng.
“Lâm Lang. Tên ta là Tô Lâm Lang.”
Nàng cũng không ngốc.
Trần Bình đang do dự đang cân nhắc đang tính toán thiệt hơn.
Cuối cùng cũng chỉ là kẻ ham quyền thế.
Bao lời yêu sâu như biển bao hẹn thề đầu bạc chỉ là trò lừa.
Chỉ có mẫu thân nàng mới ngu ngốc tin đến tận cùng rồi cô quạnh mà chết.
Lâm Lang.
Tim Trần Bình khẽ run lên.
Vô số ký ức ngọt ngào ập về, cảm xúc của ông như vỡ oà.
“Đừng đi, con là con gái nhà họ Trần. Con phải ở lại Trần gia.”
Lão phu nhân lập tức nhảy dựng lên phản đối.
“Bình nhi không có bằng chứng thì đừng nói bậy bạ.”
Bà ta vốn chẳng ưa Tô thị cũng chẳng ưa con gái Tô thị.
Toàn là sao chổi khiến bà ta chướng mắt.
Dù có là cháu ruột thì bà ta cũng chẳng cần.
Sắc mặt đại công chúa đen kịt lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Phu quân tuyệt đối không thể nhận bừa. Trưởng nữ đích xuất của chàng là Nghi Nhi.”
Trần Uyển Nghi mím môi tỏ vẻ oan ức.
Trong những gia đình như thế này vị trí đích trưởng nữ vô cùng quan trọng. Nàng ta tuyệt đối không nhường danh phận ấy cho bất kỳ ai.
Trần Bình chẳng nghe thấy gì mắt hoe đỏ xúc động đến nghẹn lời.
“Lâm Lang tên này là do ta và Tô Nhi cùng đặt cho con. Ta cứ nghĩ Tô Nhi đã mất con… Nếu ta biết sớm hơn…”
Lời ông đứt quãng nhưng ai cũng đoán được đôi phần.
Năm ấy khi Tô Thị rời đi thì bà đã mang thai.
Không biết vì chuyện gì mà khiến ông hiểu lầm.
Nhưng tất cả đều không phải lý do để tha thứ.
Trong lòng Lâm Lang đầy khinh bỉ.
Thê tử đang mang thai mà ông ta lại còn dám tư thông với công chúa. Loại đàn ông ấy thật khiến người ta phát tởm.