Thấy mình hoàn toàn không địch lại, nàng chọn cách bình thản đối diện, sinh tử tùy số mệnh.
“Độc Cô Phượng, ta sẽ chờ ngươi dưới địa phủ, chờ ngày đôi nhi nữ của ngươi rơi xuống mười tám tầng địa ngục.”
Giọng nàng thê lương như gió rét tháng Chạp, lạnh buốt thấu tim.
Đại Trưởng công chúa mặt tái mét, giận đến toàn thân run bần bật:
“Giết nó cho ta!”
Thanh kiếm trong tay lão ma ma vừa nhấc lên, Lâm Lang khẽ cười khổ, nhắm mắt lại chết thì chết vậy thôi.
“Không!!!”
Một tiếng thét xé toạc đêm tối.
Lão ma ma ngã vật xuống vũng máu, cánh tay cầm kiếm đã bị chém đứt rời, thân thể run rẩy, đau đớn lăn lộn như quỷ khóc thần sầu. Mùi máu tanh xộc lên, cảnh tượng tàn khốc như địa ngục hiện hình, khiến ai nấy hoảng loạn kêu thét.
Thân thể Lâm Lang bất ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp. Nàng theo bản năng mở mắt ra thì phát hiện gương mặt tuấn mỹ của Độc Cô Diệp lọt vào tầm mắt, khiến nàng ngẩn ngơ.
“Ta đến chậm rồi.”
Tim Độc Cô Diệp đập loạn nhịp, một thoáng kinh hoảng xẹt qua đáy mắt. Nếu hắn đến muộn một khắc… chỉ cần muộn một khắc thôi…
Nghĩ đến đó, hắn siết chặt nàng vào lòng, lửa giận hun đốt toàn thân.
Lâm Lang ngẩn ngơ nhìn hắn phát hiện sự nôn nóng, đau lòng, phẫn nộ ấy trào dâng như suối ấm tan chảy lớp băng dày trong tim nàng.
Dù cả thiên hạ ruồng bỏ nàng, hắn vẫn chắn trước mặt, không rời không bỏ.
Có hắn ở đây… thật tốt.
Mũi nàng cay xè, hốc mắt run lên:
“Ngươi đến là được rồi.”
Độc Cô Diệp vốn quen nhìn nàng kiêu hùng, sáng rực như ánh mặt trời. Nay thấy nàng yếu ớt, rưng rưng lệ, lòng hắn lại đau thắt.
Đại Trưởng công chúa gào lên the thé:
“Dạ nhi, tránh ra! Việc này chớ can dự, sẽ hại ngươi, hại cả phủ Tấn vương!”
Khí thế bà ta như hóa quỷ, sát khí lạnh băng toát ra khiến người ta khó thở.
Độc Cô Diệp không chút sợ hãi, ngang nhiên đối đầu:
“Cô mẫu, giết ai ta không quản. Nhưng muốn động vào vị hôn thê của ta thì đừng hòng.”
Một chữ “vị hôn thê”, hắn nói rõ ràng, kiên định, như chém xuống đất sắt đá. Hắn muốn bảo hộ người hắn muốn bảo hộ.
Đại Trưởng công chúa lạnh giọng:
“Nó giết Trần lão phu nhân. Một ác nữ như vậy, ngươi cũng muốn che chở sao?”
Độc Cô Diệp nhìn Trần Bình, thất vọng như tro tàn.
Người đàn ông này từng nói sẽ bù đắp cho nàng cả đời… Bù đắp bằng kiểu này sao?
Đích trưởng nữ đứa trẻ ông mang lỗi suốt mười năm.
Vậy mà lúc này, ông lại đứng nhìn, mặc kệ.
Cha không xứng.
Phu quân thất tín.
Nam nhân không có gánh vác.
“Không phải nàng.” Độc Cô Diệp quả quyết. “Nàng kiêu ngạo như vậy, chẳng thèm ra tay với một lão phụ yếu ớt.”
Lâm Lang run run trong lòng, đôi mắt nóng rực, một dòng ấm áp chảy khắp cơ thể.
Trần Bình bối rối:
“Các ngươi mới quen, sao ngươi hiểu rõ tính nó như vậy?”
Độc Cô Diệp lạnh lùng:
“Có kẻ gặp một lần đã thân, cũng có người quen cả đời vẫn xa lạ. Ta chỉ hỏi giết lão phu nhân có lợi gì cho nàng? Động cơ đâu? Chỉ vì thù hận mà đổi lấy cả đời? Nàng không ngu xuẩn như các người nghĩ, đừng sỉ nhục trí tuệ của nàng.”
Đại Trưởng công chúa cười gằn:
“Kẻ tâm lý vặn vẹo, người thường sao hiểu nổi.”
Lâm Lang nhìn bà ta, lộ vẻ thương hại:
“Ta thấy đáng thương là các ngươi sống giữa âm mưu, thủ đoạn, giết chóc thành quen. Đại Trưởng công chúa, tính xem trong tay ngươi dính bao nhiêu mạng người rồi?”
Đại Trưởng công chúa không tức giận, chỉ lạnh như băng. Sinh ra trong hoàng cung, bà ta vốn đã là kẻ bị bóng tối nuốt chửng.
“Đừng vu khống cho bổn cung.”
Lâm Lang nhướng mày:
“Bên cạnh công chúa, lão ma ma nào cũng võ nghệ tuyệt thế vậy sao? Giết người, hạ độc, phóng hỏa đều tinh thông cả?”
Đại Trưởng công chúa như bị đánh trúng chỗ hiểm, sắc mặt trắng bệch.
Nàng đã nói trúng điều bà ta sợ nhất.
Độc Cô Diệp không chần chừ thêm, lập tức kéo tay nàng:
“Đi!”
Một nhóm hắc y nhân bất ngờ xuất hiện, vây kín bảo vệ hai người.
Đại Trưởng công chúa hoảng loạn, vội hạ lệnh:
“Bắt lại! Không được để thoát!”
Ngay cả thế tử Tấn vương bà ta cũng không buông tha, dường như đã phát điên rồi!
Lâm Lang quát lớn, lời nói như dao đâm thẳng vào Trần Bình:
“Phụ thân đại nhân là Hầu gia, hẳn biết luật pháp! Kẻ lạm dụng tư hình sẽ chịu tội gì? Từ bao giờ Trần gia chủ mẫu được quyền vượt trên vương pháp, lấn cả đế quyền?”
Một câu như sét đánh ngang tai. Nếu lan ra ngoài chính là tội diệt tộc!
Trần Bình sắc mặt trở nên tái mét.
Đại Trưởng công chúa thét lên:
“Câm miệng! Bắt nó!”
Độc Cô Diệp chắn trước nàng:
“Xem ai dám!”
Cuộc hỗn chiến nổ ra.
Những lão ma ma kia thân thủ quá khủng khiếp, vượt xa thị vệ Tấn vương phủ. Người ngã xuống liên tiếp, máu đỏ thẫm sân viện.
Trần Bình chết lặng những hạ nhân vốn nhu mì, giờ hóa thành cao thủ giết chóc, tuyệt đối không phải người của hoàng thất bình thường.
Càng nhìn, ông càng lạnh sống lưng.
Đại Trưởng công chúa không còn lí trí, chỉ có một ý nghĩ đó là giết sạch tất cả để diệt khẩu.
Nhưng còn Độc Cô Diệp thì sao? Không thể giết, cũng không thể thả…
“Thế tử, đắc tội rồi!”
Một lão ma ma lao đến. Đang chuẩn bị ra đòn, bỗng một tiếng nổ chấn động!
Ầm!
Lồng ngực ả ta bị bắn thủng một lỗ, máu phun xối xả. Thân thể bay ngược ra sau, chết ngay lập tức.
Độc Cô Diệp giơ khẩu hỏa súng trong tay, ánh mắt lạnh đến cực điểm, mũi súng nhắm thẳng vào Đại Trưởng công chúa.
Khóe môi hắn nhếch lên, giọng ngông cuồng:
“Cần gì phiền phức vậy? Không bằng mời Đại Trưởng công chúa tự mình ra tay.”