Đến nội dung chính

Chương 44: Đầu độc

admin 1.354 Chữ Cài Đặt

Tiểu Liên vội lấy áo choàng khoác lên vai Lâm Lang.

Nàng nghĩ ngợi giây lát rồi dặn dò:

“Em ở lại trông nhà. Phong Hà, đi cùng ta.”

“Vâng. Phong Hà tỷ, nhớ chăm sóc tiểu thư nhé.” Tiểu Liên vốn không hề bài xích a hoàn mới, trái lại còn thân thiết gọi tỷ tỷ, giọng điệu hết sức tự nhiên.

Bởi nàng biết rõ Phong Hà không phải người tầm thường, lại xuất thân từ phủ Tấn Vương, có thể bảo vệ Lâm Lang.

Phong Hà ít nói, vẻ trầm ổn, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp.

Đại sảnh từ đường Từ An Cư nguy nga lộng lẫy. Từng món đồ trang trí đều là bảo vật quý hiếm, khiến nơi này khoác lên vẻ phú quý vô cùng.

Trần lão phu nhân sớm góa chồng, một mình nuôi con, tình mẫu tử vô cùng sâu nặng. Trần Bình cũng hết mực hiếu thuận, để bà ta sống những năm tháng an nhàn sung túc. Tuy mọi việc trong phủ đều do Trưởng công chúa quản, nhưng lão phu nhân trước nay chưa từng bị xem nhẹ, thứ gì tốt nhất đều được ưu tiên đưa đến.
Có thể nói, người hưởng phúc nhất trong phủ chính là bà. Nhưng giờ phút này, lông mày bà ta lại nhíu chặt, sắc mặt lo âu nặng nề.

Lâm Lang được người hầu dẫn vào.

“Tổ mẫu, người cho gọi con?”

Nàng hành lễ cung kính, dáng vẻ thanh tú, cử chỉ mềm mại. Nụ cười bên môi nhẹ như gió xuân, khiến người đối diện cũng thấy lòng dịu lại.

Lão phu nhân thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười hiền hòa:

“Đến đây ngồi. Con về lâu rồi mà tổ tôn ta còn chưa kịp trò chuyện.”

Dáng vẻ bà hiền từ như một lão nhân bình dị, không chút cao ngạo.

Nhưng Lâm Lang không hề nhẹ lòng. Trái lại, trong đáy mắt thoáng qua vẻ cảnh giác.

Lão phu nhân xưa nay không ưa nàng, nay đột nhiên đổi thái độ, tất có điều bất thường.

“Nếu vậy… bà muốn nói gì với con?”

Nàng biết rõ bản thân chẳng có gì đáng để đối phương để mắt. Đột nhiên tỏ ra ân cần, tất phải có mục đích khác.
Ánh mắt lão phu nhân chuyển sang nhìn sang a hoàn bên cạnh nàng, lạnh giọng ra lệnh:

“A Giang, đưa mọi người lui xuống. Mang trà ngon lên.”

“Vâng.” Giang ma ma dẫn đám nha hoàn rời đi, chỉ còn Phong Hà đứng yên bởi chủ tử của nàng là Lâm Lang.

Lão phu nhân thoáng không hài lòng:

“Sao? Ngươi còn không yên tâm với ta à?”

“Tổ mẫu nói quá lời rồi.” Lâm Lang mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay. Phong Hà lúc này mới cung kính lui xuống.

Trong lòng nàng âm thầm cảnh giác hơn. Đối phương càng cố che, nàng càng muốn xem rốt cuộc đang bày trò gì.

Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Nàng không có gì để mất, lại chẳng sợ hãi.

Lão phu nhân đổi giọng ôn hòa, nhắc lại chuyện cũ, nói đến mức đôi mắt cũng hoe đỏ:

“Những năm qua con chịu khổ rồi. Trần gia chúng ta có lỗi với con. Từ nay, nhất định sẽ bù đắp.”
Lời nói nghe có vẻ chân tình, nhưng Lâm Lang lại thấy trống rỗng như gió thoảng qua tai.

Lão phu nhân lấy ra một hộp trang sức tinh xảo đưa cho nàng.

Lâm Lang mở ra, bên trong đầy châu báu hiếm có. Ánh mắt nàng khẽ động nhưng không nói lời nào, dường như đang lặng lẽ hỏi: vì sao?

Thấy nàng bình tĩnh như vậy, lão phu nhân hơi kinh ngạc. Một đứa trẻ lớn lên bên ngoài, vậy mà lại trầm ổn, không hề nông nổi. Đáng tiếc, phúc mệnh chẳng theo người.

“Đây là đồ ta dùng thời trẻ. Con xem thích món nào, cứ lấy.”

“Tất cả… đều cho con sao?” Trong lòng Lâm Lang lập tức cảnh giác.

Không hợp lý.

Một hai món còn được, nhưng cả hộp lớn thế này thì chẳng giống phong cách hà khắc của lão phu nhân chút nào.

Nàng từ tốn đáp:

“Đa tạ tổ mẫu. Nhưng con nghĩ… nên để muội muội dùng thì hơn. Muội ấy sau này chỉ e khó gả đi, vẫn cần chút đồ phòng thân.”

Lời nói dịu dàng, nghĩ cho Trần Uyển Nghi như thể thật lòng, khiến người nghe cũng động tâm. Nhưng lão phu nhân chỉ cau mày, không khỏi bất mãn.

“Đã có Trưởng công chúa lo cho nó. Con không có mẹ dựa vào, ta làm bà nội đành phải bù cho con nhiều hơn.”

Lời nói mềm mại, nhưng sự khó chịu lại chẳng giấu được.

Lâm Lang mím môi, ánh mắt thoáng sáng lên nhưng nụ cười lại càng thanh thoát:

“Nếu là ý tốt của tổ mẫu, con xin nhận.”

Nàng đón lấy hộp trang sức, động tác tự nhiên mà ung dung, toát khí chất tao nhã như tiểu thư danh môn được giáo dưỡng kỹ lưỡng.

“Thế mới phải.” Ánh mắt lão phu nhân thoáng tối lại, trong lòng còn đang lưỡng lự.

Đúng lúc đó, Giang ma ma mang khay trà tiến vào, dâng lên một ấm trà nóng và vài món điểm tâm.

Lão phu nhân và Giang ma ma khẽ nhìn nhau, ánh mắt lóe lên một tia ngầm hiểu.

Không khí bỗng trở nên lạ lùng.

Lâm Lang tinh nhạy nhận ra, ánh mắt dừng trên người Giang ma ma.

Lão phu nhân hắng giọng, cắt ngang suy nghĩ của nàng:

“Nào, nếm thử Đại Hồng Bào đi. Đây là cống phẩm Hoàng thượng ban. Trong phủ chỉ có hai lạng thôi, vô cùng quý hiếm.”

Sự ân cần quá mức khiến lòng Lâm Lang trầm xuống.

Nàng lật nhẹ tách trà, mỉm cười:

“Quý thế sao? Vậy để con đem về cho phụ thân dùng, xem như lòng hiếu thảo.”

Lão phu nhân hơi ngẩn ra, rồi giọng mang theo vẻ cưỡng ép:

“Cứ uống đi. Ta vẫn còn để lại một ít cho cha con.”

Trong lòng Lâm Lang thoáng lạnh buốt. Nhưng nàng vẫn nâng tách trà, khẽ nhấp một ngụm:

“Đúng là trà ngon.”

Lão phu nhân nhìn chằm chằm vào tách trà, ánh mắt thoáng co lại, rồi thấp giọng:

“Chỉ cần con thích là được. Lâm Lang… đừng trách ta. Ta cũng bất đắc dĩ.”

Trong giọng bà ta như mang chút thương cảm, nhưng không hề có chân tình.

Lâm Lang ngẩng đầu, ánh mắt trong veo lạ thường:

“Tổ mẫu vừa nói gì thế? Con vốn hiểu lòng người. Sau này nhất định sẽ hiếu thuận với người.”

“Đứa trẻ ngoan…” Lão phu nhân cúi đầu, dùng tách trà che đi ánh mắt lóe lên bất an.

“Dù thế nào… cũng hơn những kẻ đã chết.” Lâm Lang khẽ nói, giọng nhẹ mà lạnh.

“Con… con nói gì? Người chết nào?” Lão phu nhân giật mình, tách trà suýt rơi.

“Tổ mẫu sao lại căng thẳng? Con chỉ nhớ tới mẫu thân con thôi. Người mất sớm thật đáng tiếc. Nếu dưới suối vàng linh thiêng, chắc chắn sẽ phù hộ con.”

“Đúng… đúng vậy.” Lão phu nhân gượng đáp, khóe mắt giần giật.

Ngay lúc ấy…

Sắc mặt Lâm Lang tái nhợt, bụng nàng quặn thắt, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

“Đau… bụng con… hình như con ăn phải thứ gì không sạch…”

Lão phu nhân lập tức lùi lại, hoảng hốt nhưng không hề bước tới đỡ. Trong mắt bà ta chỉ có chột dạ và dao động, tuyệt nhiên không có nửa phần hối hận.

“Lâm Lang… đừng trách ta.”

“Trách…?” Lâm Lang đau tới mức run rẩy, nghe câu ấy thì sững lại, đôi mắt mở lớn không thể tin nổi:

“Tổ mẫu… chẳng lẽ… người hạ độc trong trà?”

Sự thật phơi bày.

Lão phu nhân không còn che giấu, chỉ nặng nề đáp:

“Ta cũng bất đắc dĩ thôi… Con yên tâm, ta sẽ cho người đốt thật nhiều giấy tiền.”

Giọng bà ta bình thản đến đáng sợ. Trong lòng bà, người quan trọng chỉ có ba người: con trai Trần Bình, cháu trai, và Uông Tử Thành.

Còn Lâm Lang chỉ là thứ có thể hy sinh.

Bởi với bà ta, một cái mạng… đổi một cái mạng.

Chỉ vậy mà thôi.