Đến nội dung chính

Chương 42: Tìm kẻ thế tội

admin 1.275 Chữ Cài Đặt

Đại Trưởng Công chúa khựng người, lúc này mới sực nhớ:

“Lâm Lang? Lâm Lang đâu rồi?”

Rõ ràng người lẽ ra phải gặp họa là Trần Lâm Lang, cớ sao cuối cùng lại thành Uyển Nghi?

Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Công chúa, có gì đó không đúng. Một nữ nhân bước ra từ hoàng cung, nhạy bén vốn là bản năng.

Trần Uyển Nghi nước mắt đầm đìa, giọng căm hận nghẹn lại:

“Là ả! Tất cả là ả bày ra! Nàng là ma quỷ… nàng phải chết!”

Trong mắt nàng ta chỉ khi Lâm Lang chết thì mọi nhục nhã mới có thể rửa sạch.

Còn chuyện ai khởi đầu, ai âm thầm tính kế… nàng ta đã cố ý quên sạch.

Với nàng ta bản thân là bảo vật vô giá; còn người khác chỉ là vật hy sinh có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Đại Trưởng Công chúa sắc mặt tối sầm, giọng lạnh như dao:

“Được. Ta sẽ thay con giết nàng. Băm thây vạn đoạn, báo hết thù này!”
Trần Bình chết lặng, đứng đó nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt với đôi mắt trống rỗng. Ông không nói được nửa câu, cả người như bị rút sạch hồn vía.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo cất lên:

“Ồ, náo nhiệt ghê. Có chuyện gì vậy?”

Mọi ánh mắt đồng loạt quay lại phát hiện Lâm Lang đang đứng nơi cửa.

Nàng nghiêng đầu, mày cong mắt sáng, nụ cười như làn gió xuân. Da trắng ngần, bước ung dung, dáng vẻ tươi tắn như chưa từng biết đến hai chữ “vận rủi”.

Đại Trưởng Công chúa lập tức bùng nổ hận ý:

“Bắt lại! Giết nó!”

Nếu ánh mắt có thể hóa thành dao, thì nàng đã bị chém thành trăm mảnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng dáng cao ráo chắn trước mặt nàng, giọng lạnh lùng quát lên như sấm:

“Ai dám?”

Trần Uyển Nghi thét lên một tiếng ghê rợn rồi chôn mặt vào ngực Công chúa, cả người run bắn.
Nàng ta nhục nhã đến mức không dám để hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Đại Trưởng Công chúa vội dùng áo choàng cuốn kín nàng ta, lạnh giọng:

“Tiểu Thế tử, đây là chuyện nhà của Trần gia. Mời người tránh ra.”

“Nếu ta không tránh thì sao?”

Độc Cô Diệp nhếch mắt, ánh nhìn ngạo nghễ và đầy thách thức.

Đại Trưởng Công chúa mặt mày tái mét vì giận:

“Vậy từ nay hai nhà là kẻ thù! Ta sẽ tấu thẳng lên Hoàng thượng, xin Người làm chủ!”

Cho dù phải cá chết lưới rách thì bà ta cũng phải trừng phạt kẻ hại con mình.

Nhưng Độc Cô Diệp chỉ cười nhạt:

“Làm chủ? Để người giết ta? Hay giết phụ vương ta? Ngươi nghĩ Hoàng thượng đồng ý sao?”

“Ngươi…”

Một gáo nước lạnh dội xuống, Công chúa khựng lại.

Dù bà ta có được sủng ái nhưng khoảng cách giữa bà ta và Hoàng thượng so với Độc Cô Diệp… cách nhau cả một trời một vực.
Trần Bình cau mày, cuối cùng cất tiếng:

“Đủ rồi! Lâm Lang, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao con ở bên ngoài? Lại còn xuất hiện cùng Thế tử?”

Ý nghi ngờ đã hiện rõ trên mặt.

Ông có áy náy với Tô Lâm Lang, nhưng trái tim ông vẫn nghiêng về huynh muội Uyển Nghi nhiều hơn.

Độc Cô Diệp lên tiếng trước:

“Không phải ‘cùng’, mà là ta đường đường chính chính tìm đến. Trên đường gặp vị hôn thê của ta. Trần hầu gia, ngài đang muốn ám chỉ điều gì?”

Trần Bình nghẹn lời, khó xử vô cùng.

Gia sự vốn không nên để người ngoài nghe thấy.

Lâm Lang nhẹ cúi đầu, giọng ngoan ngoãn:

“Hôm qua con đói quá nên lén ra ngoài tìm đồ ăn. Ăn xong buồn ngủ, nên mệt quá… ngủ quên ở đó. Con biết sai rồi.”

Dáng vẻ hiền lành ấy khiến bất cứ ai cũng khó lòng trách nặng.

Trần Uyển Nghi nổi điên, hét lớn:

“Nói dối! Nó đang lừa mọi người!”

Lâm Lang thở dài, ánh mắt buồn như sương sớm:

“Muội lúc nào cũng cho rằng ta làm muội mất mặt… Nhưng lỗi đó là của ta sao? Đừng trút tất cả sai lầm lên người vô tội.”

Những lời dịu dàng ấy như tát thẳng vào mặt Trần Uyển Nghi.

Nàng ta gào lên như kẻ mất trí:

“Là ngươi! Chính ngươi cho Uông Tử Thành uống canh có vấn đề! Ngươi kéo ta ra chịu tội thay! Tất cả là do ngươi!”

Trong cơn hoảng loạn, nàng ta đem toàn bộ chuyện Độc Cô Diệp làm… đổ thẳng lên Lâm Lang.

Lâm Lang cười lạnh trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ ngây thơ:

“Canh gì? Kéo ai? Muội đang nói gì thế?”

“Đồ tiện nhân! Trần Lâm Lang! Ngươi không phải người, ngươi là súc sinh!”

Trần Uyển Nghi mất sạch dáng vẻ tiểu thư khuê các.

Mọi người bắt đầu lén nhìn Lâm Lang với ánh mắt nghi ngờ, có tội hay không chẳng quan trọng, quan trọng là… nàng tiện để thế tội.

Lâm Lang đã quá quen với thứ nhân tình bạc bẽo ấy.

Ánh mắt nàng chợt sắc như dao:

“Đủ rồi, Trần Uyển Nghi. Ngươi dám thề trước trời đất không? Nếu ngươi nói dối nửa câu đời này chết không yên, đời sau làm nô tỳ, làm kỹ nữ!”

Ầm.

Cả sảnh rúng động.

Đại Trưởng Công chúa nghiến răng đến bật máu.

Trần Uyển Nghi run bần bật, môi trắng bệch:

“Ngươi… độc ác quá…”

“Ta chỉ hỏi một câu: Ngươi có dám không?”

“Ta…” Nàng ta cứng đờ, nghẹn họng, một chữ cũng không thốt ra nổi.

Vậy nghĩa là nàng ta đã nói dối.

Trần Bình và lão phu nhân sắc mặt không vui nhưng vẫn nhắm mắt bỏ qua cho nàng.

Chỉ có Độc Cô Diệp là không chịu nổi:

“Trần hầu gia, Hoàng bá bá từng nói: Trị quốc, tề gia, rồi mới bình thiên hạ. Ngay trong nhà mình còn không quản nổi… thì làm quan thế nào? Chuyện này, ta sẽ bẩm lại Người.”

Khuôn mặt Trần Bình xám lại.

Ông quay sang Công chúa:

“Công chúa, hãy đưa Nghi nhi về nghỉ trước, sức khỏe con bé là quan trọng nhất. Ta sẽ sai thái y…”

“Không cần!” Đại Trưởng Công chúa và Uyển Nghi đồng thanh hét lên.

Trần Bình nổi giận, quát:

“Người đâu! Trói Uông Tử Thành lại, nhốt vào nhà củi! Chưa có lệnh ta, không ai được bén mảng.”

Uông Tử Thành vốn đang giả chết sau lưng lão phu nhân. Nghe lệnh ấy, hắn run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống:

“Cữu cữu, tha cho cháu! Cháu biết sai rồi, cháu không dám nữa!”

“Đem đi!”

Không muốn chờ lão phu nhân năn nỉ thêm, ông xoay sang Lâm Lang:

“Còn con, về phòng đóng cửa suy nghĩ. Chép kinh Phật một trăm lần!”

“Vâng ạ.” Lâm Lang ngoan ngoãn như một đóa hoa nhỏ rũ đầu.

Ánh mắt Đại Trưởng Công chúa dõi theo bóng nàng rời đi, sắc bén và lạnh đến thấu xương.

Bà ta dám thề sẽ không để con bé ấy sống đến ngày mai.

Thậm chí một canh giờ cũng không thể.

Độc Cô Diệp thu hết vào mắt. Môi mỏng mím lại, lạnh lẽo:

“Trần hầu gia, ta có một thỉnh cầu.”

Trần Bình lập tức cúi người, cung kính đến cực điểm:

“Xin Thế tử cứ nói.”

Đắc tội không nổi.

Không ai trong kinh thành dám đắc tội với hắn.

Dù hắn ngạo nghễ, tính tình có hơi thất thường nhưng hắn là hoàng tôn được yêu thương nhất thậm chí quyền thế còn vượt cả hoàng tử.