Muốn làm đích trưởng nữ Trần phủ, muốn làm tỷ tỷ của nàng ta thì cũng phải xem nàng có cái phúc phần đó hay không.
Sáng mai thôi, Trần Lâm Lang sẽ hóa thành đóa hoa tàn, bị người ta bắt gian ngay tại trận, từ đó chỉ còn con đường bị nhốt vào lồng heo.
Dù nhà họ Uông có xuống dốc đến đâu cũng không thể cưới một nữ tử thất thân trước hôn nhân. Ha ha, đây chính là kết cục của kẻ dám chắn đường nàng ta.
Đột nhiên, tiếng gào thét vang lên:
“Buông ta ra! Thả ta ra!”
Là giọng của Trần Lâm Lang. Trần Uyển Nghi nghe vậy thì vui mừng đến run cả tay, bật cười khoái trá:
“Trần Lâm Lang, đời ngươi coi như hết rồi. Đây là giá phải trả khi dám đắc tội ta! Có kêu to nữa cũng vô ích, ta đã cho dẹp hết người rồi.”
Vì giây phút này, nàng ta toan tính từng bước, hao tổn tâm trí chỉ để đẩy Trần Lâm Lang đến chỗ chết.
Chỉ cần Lâm Lang biến mất, tất cả sẽ trở lại như xưa: cha mẹ không còn cãi vã, nàng ta ra ngoài xã giao không bị dè bỉu, thế tử Tấn Vương sẽ thuộc về nàng ta.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Bên trong, tiếng Lâm Lang phẫn nộ vang lên:
“Trần Uyển Nghi, là ngươi hại ta sao? Vì sao? Ta vẫn luôn nghĩ chúng ta là tỷ muội.”
Nghe đối phương tức giận, Trần Uyển Nghi càng thêm đắc ý:
“Tỉnh lại đi! Ngươi làm mất mặt nương ta, khiến huynh muội chúng ta bị thiên hạ chê cười, làm nhà họ Trần mang tiếng xấu. Ngươi còn mơ làm đích trưởng nữ? Hừ, kiếp sau đi! Đời này ngươi định sẵn danh tiếng tan nát, bị người ta khinh miệt, để ta giẫm nát dưới chân. Ha ha…”
Nhưng tiếng cười bỗng nghẹn lại.
Nàng ta hoảng hốt khi thấy Đào Hoa mềm nhũn ngã xuống, còn một bóng người đen sẫm như quỷ mị đứng phía sau.
Toàn thân Trần Uyển Nghi lạnh toát, môi run run:
“Ngươi… ngươi là ai? Mau buông ta ra! Ta là đại tiểu thư Trần phủ, con gái của Đại Trưởng Công chúa. Ai dám thất lễ với ta? Ta sẽ tâu hoàng thượng cữu cữu, khiến ngươi tru di cửu tộc…”
Bóng người nghiêng đầu, để lộ dung mạo tuấn mỹ chính là Độc Cô Diệp.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt lạnh lẽo như băng tuyết của hắn.
Trần Uyển Nghi trợn tròn mắt:
“Thế tử ca ca… sao lại là huynh?”
Độc Cô Diệp lạnh nhạt xách cổ áo nàng ta quăng vào từ đường:
“Ta muốn xem Hoàng bá bá có tru di chính gia tộc của mình hay không.”
Trần Uyển Nghi sợ đến khuỵu chân, mặt trắng bệch. Trong ánh sáng lờ mờ, nàng ta nhìn thấy Uông Tử Thành lăn lộn trên đất, đau đớn đến tuyệt vọng.
Còn Lâm Lang vẫn bình thản đứng đó, môi cong lên một nụ cười lạnh.
Đến lúc này, Trần Uyển Nghi mới biết mình gặp họa, vội quỳ xuống cầu xin:
“Thế tử ca ca, là hiểu lầm, xin huynh tha cho ta…”
Giọng nói băng giá vang lên giữa đêm khuya:
“Tuổi nhỏ đã độc ác như vậy, không thể dung thứ.”
Độc Cô Diệp từng thấy nhiều âm mưu hậu cung, nhưng không ngờ người tưởng như thuần khiết như Trần Uyển Nghi lại có thể ra tay tàn độc đến thế.
Không chút tình thân, không chút đạo đức, thủ đoạn ích kỷ, tâm tư vặn vẹo thật quá đáng sợ.
Để nàng ta tự gánh hậu quả, xem như bị trừng phạt.
Ai bảo nàng ta chạm vào nghịch lân của hắn!
Trần Uyển Nghi hoảng loạn hét lên:
“Là Trần Lâm Lang chủ động dụ dỗ Uông Tử Thành, ta không liên quan…”
Đến lúc này mà còn đổ tội, đúng là hèn hạ đến cùng cực.
Lâm Lang đứng trên cao nhìn xuống, thấy chỉ buồn cười.
Độc Cô Diệp nắm tay Lâm Lang, bình thản nói:
“Đi thôi, để chúng tự chuốc lấy.”
Trước khi đi, hắn giải huyệt cho Uông Tử Thành.
Lâm Lang nhìn cảnh đó, trong mắt thoáng chút mềm lòng định nói gì thì đã bị hắn điểm huyệt ngủ, bế thẳng ra ngoài.
Cửa lớn khép lại, khóa lại.
Trần Uyển Nghi gào khóc kinh hoàng:
“Thế tử ca ca! Đừng bỏ ta! Cứu với!”
“A… đừng lại gần! Uông Tử Thành, ngươi dám… ngươi mà làm càn thì chết chắc!”
“Cha… nương… tổ mẫu… cứu con…”
Trăng bị mây đen che phủ, bầu trời tối thẫm.
Chẳng mấy chốc, cơn mưa lớn trút xuống, cuốn trôi mọi thứ dơ bẩn.
…
Trong gian phòng hạng thiên tự của khách điếm gần phủ Trấn Nam hầu.
Lâm Lang mở mắt, đôi con ngươi trong vắt như nước suối. Mái tóc đen xõa sau lưng, gương mặt mềm mịn như trái táo chín vừa mới hái. Nhìn thấy bóng người quen thuộc, nàng khẽ sững lại:
“Độc Cô Diệp? Sao ngươi còn ở đây?”
…Đây là khách điếm sao?
Nhớ lại chuyện trước khi ngất, nàng thở nhẹ, không muốn hỏi thêm.
Độc Cô Diệp ngồi bên giường, nghe nàng động liền quay đầu, rồi vội quay đi, tai đỏ bừng:
“Bên ngoài mưa lớn, ta không về được. Uống chút trà gừng đi.”
“Cảm ơn.”
Thấy dái tai hắn đỏ rực, tâm trạng nàng cũng tốt lên, khẽ mỉm cười nhấp một ngụm, cả người ấm lên, thở dài nhẹ nhõm.
“Ngươi không về, người nhà chắc lo lắm.” Đường đường là thế tử, ngủ ngoài thế này là chuyện lớn.
“Không đâu.” Giọng hắn trầm ngâm khác hẳn thường ngày.
Lâm Lang nghiêng đầu nhìn hắn:
“Ngươi đang lo lắng sao?”
Độc Cô Diệp chau mày:
“Phải. Ta lo cho nàng. Từ nay về sau, đường nàng đi sẽ còn gian nan.”
Về phần Trần Uyển Nghi, hắn chẳng thấy đáng thương, đó là do nàng ta tự làm tự chịu.
Lâm Lang nghe vậy, tim ấm lại. Dù cả thế gian quay lưng, vẫn có người đứng cạnh nàng cảm giác ấy thật tốt.
“Nếu đã làm, ta chẳng còn sợ gì. Gặp thần ta đấu thần, gặp Phật ta đấu Phật.”
Nhưng hắn vẫn chưa yên lòng, nắm tay nàng nghiêm túc như phát thệ:
“Lâm Lang, ta sẽ bảo hộ nàng.”
“Nàng hỏi nhẹ:
“Bảo hộ thế nào?”
Hắn biết Trần gia không thương nàng nhưng lại không ngờ họ ác độc đến vậy. Chỉ cần mưu kế kia thành công, đời nàng xem như chấm hết.
Nghĩ đến đó, hắn thấy đau nhói trong ngực:
“Ta sẽ cưới nàng. Chờ nàng đến tuổi cập kê rồi…”
Nói đến đây hắn đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi.
Lâm Lang chớp đôi mắt trong veo, cố ý hỏi:
“Rồi sau đó?”
Đáng yêu đến mức muốn ôm một cái, biết làm sao đây?
Độc Cô Diệp đang phân tâm thì giật mình khi thấy bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên má mình. Hắn bị chiếm tiện nghi ngay trước mặt, khóe môi giật giật:
“Tô Lâm Lang, nàng dám trêu chọc ta? Xem ta trị nàng thế nào…”
Lâm Lang giật mình rụt tay về, mặt đỏ bừng:
“Đó… là ngoài ý muốn. Thật sự ngoài ý muốn.”
“Má nàng đỏ rồi.” Hắn phát hiện ra điều thú vị, liền reo lên như bắt được kho báu.
Lâm Lang xấu hổ muốn chui xuống đất:
“Ngươi mới đỏ ấy. Còn nói nữa ta cắn ngươi thật đấy!”
Nàng giả vờ hung dữ nhưng đôi má hây hây lại tố hết cảm xúc trong lòng nàng.