Lâm Lang ngồi nép vào một góc, cúi đầu im lặng, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta nhìn vào liền thấy mềm lòng.
Trần Bình khẽ chau mày, muốn mở lời mà lại thấy khó xử.
“Giang thái y đến rồi.”
Lão phu nhân vội vã mời vào rồi đứng bên cạnh theo dõi, tim treo lơ lửng như sắp rơi xuống.
Giang thái y đặt tay lên cổ tay Trần Liên khá lâu, lông mày càng lúc càng khép lại như thể phát hiện điều gì khó tin.
Trưởng công chúa sốt ruột hỏi:
“Thái y, thế nào rồi?”
Trong lòng bà ta chỉ có một đứa con trai này. Hễ nghĩ đến chuyện hắn gặp chuyện chẳng lành, bà ta liền muốn lao vào xé xác Lâm Lang ngay tức khắc, bởi mọi chuyện rối ren đều từ con hồ ly tinh kia mà ra.
Giang thái y thu tay về rồi điềm nhiên nói:
“Tiểu hầu gia không bệnh cũng không thương. Thân thể hoàn toàn khỏe mạnh.”
Nhà quyền quý nào cũng có chuyện muốn che giấu.
Ông cũng không muốn dính vào thêm phiền phức.
Câu nói ấy vừa dứt, người trong phòng mỗi người một vẻ.
Riêng khóe môi Lâm Lang khẽ cong lên, trong mắt lướt qua chút vui nhạt.
Nàng vốn tinh thông y thuật. Ra tay vào chỗ hiểm mà không để lại vết tích, khiến người đau đến mức sống dở chết dở, với nàng chẳng khác gì trở tay là được.
Trưởng công chúa chết lặng, buột miệng nghi ngờ:
“Sao lại thế? Ngươi chẩn sai rồi hay sao?”
“Ta không thấy bất cứ thương tích nào.” Giang thái y thân phận cao quý, y thuật đứng đầu kinh thành, vốn chỉ chữa bệnh cho hoàng gia. Hôm nay nể tình quen biết mới đến, giờ lại bị chất vấn vô cớ, ông lập tức khó chịu:
“Hầu gia, sáng sớm gọi ta đến để đùa cợt thế này sao?”
Trần Liên đau đến hoa mắt, lửa giận bùng lên, gào lớn:
“Sao có thể không bị thương? Ngươi hồ đồ rồi chắc?”
Giang thái y giận tím mặt:
“Trần đại công tử, ta hành y ba mươi năm. Nói sao làm vậy. Ta không rảnh diễn trò cùng ngươi.”
Đau đến nỗi lăn lộn mà lại không có bằng chứng, Trần Liên càng thêm uất nghẹn, chỉ thẳng vào Lâm Lang ngồi trong góc:
“Ngươi bị Tô Lâm Lang mua chuộc rồi, chắc chắn là vậy! Con tiện nhân đó thủ đoạn không nhỏ!”
“Mua chuộc?” Giang thái y thấy mình bị xúc phạm nặng nề, liền nổi giận:
“Đây là nỗi nhục lớn nhất đời ta. Ba mươi năm hành y, chưa dám nói đức cao vọng trọng nhưng hoàng thượng từng khen ta y thuật tinh thông, giữ tròn bổn phận.”
Ngay cả hoàng thượng còn khen ngợi, ai dám nghi ngờ? Chẳng lẽ bảo hoàng thượng nhìn người không chuẩn sao?
Trần Bình phản ứng kịp thời, mồ hôi lạnh tuôn ra liên tục vội vàng xin lỗi:
“Thái y, xin nguôi giận. Tiểu nhi hồ đồ, mong ngài rộng lượng.”
Ánh mắt Giang thái y dừng lại trên gương mặt non nớt của Lâm Lang. Sự thương xót thoáng hiện lên:
“Hầu gia, chuyện trong nhà các ngươi truyền khắp nơi rồi. Lâm Lang tiểu thư đã chịu quá nhiều. Nếu không thể tử tế thì cũng đừng hãm hại nàng thêm nữa. Ta xin phép được cáo từ.”
Dứt lời, ông chắp tay rồi quay người rời đi.
Trần Bình hoảng hốt chạy theo xin lỗi hết lời, mãi đến khi thái y chịu nể mặt mà không để chuyện lan ra ngoài, ông mới nhẹ nhõm đôi phần. Ông đứng lặng một lúc rồi quay lại phòng con trai.
Trong phòng, trưởng công chúa và lão phu nhân vây quanh Trần Liên, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành, đau lòng như sợ hắn chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.
Còn Lâm Lang vẫn ngồi trong góc, hoàn toàn bị bỏ qua.
Nàng lại thấy yên tĩnh đến kỳ lạ.
Trần Liên vẫn chưa hiểu nổi, chẳng lẽ y thuật thái y sa sút nên không phát hiện? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang.
Thấy sắc mặt của phụ thân u tối bước vào, hắn giật mình vội vàng kêu lên:
“Phụ thân, người phải tin con. Con thật sự bị nàng ta đánh…”
“Bốp!”
Một cái tát giòn tan vang lên khiến cả phòng như chết lặng.
Trần Liên choáng váng, đôi mắt đỏ lên, giọng run bần bật:
“Phụ thân… người đánh con? Vì một kẻ ngoài không rõ lai lịch mà đánh con?”