Đến nội dung chính

Chương 11: Dùng tâm hiểm độc

admin 898 Chữ Cài Đặt

Người hầu được sai đến truyền lời, giọng điệu thì ngạo mạn quá mức, nhưng Lâm Lang chẳng buồn để ý.

Nàng cứ thế mà ngủ, mặc cho bên ngoài ồn ào đến đâu cũng không hề lay động.

Từ An Đường hết lần này đến lần khác phái người đến thúc giục. Năm lượt hầu hạ đều bị nàng phớt lờ, đến mức họ bao vây cả Nhã Nguyệt Tiểu Trúc mà nàng vẫn nằm yên. Mãi đến nửa canh giờ sau, nàng mới chậm rãi ngồi dậy.

Khi mở hòm y phục ra xem thử, nàng chỉ thấy toàn những bộ váy áo rực rỡ lộng lẫy, rõ ràng đều là quần áo cũ của Trần Uyển Nghi.

Lâm Lang bĩu môi khinh bỉ.

Một cái bẫy nữa.

Biết nàng đang để tang mà vẫn cố đưa những bộ đồ sặc sỡ đến, chẳng khác nào muốn gán tội bất hiếu lên người nàng để bôi nhọ thanh danh.

Bản thân nàng vốn không so đo chuyện quần áo, song bị người khác cố ý tính kế thì lại thành chuyện khác.
Nàng liền bỏ qua tất cả, thay lại bộ áo trắng cũ.

Một thân trắng toát khiến gương mặt nhỏ xinh càng thêm yếu ớt, vừa thanh tú vừa tội nghiệp. Mà sắc đẹp vốn dĩ cũng là một loại lợi thế.

Nàng theo Tiểu Liên đến Từ An Đường.

Vừa bước vào, nàng lập tức cảm nhận bầu không khí căng như dây đàn. Nét mặt ai nấy đều nghiêm nghị, chẳng còn bóng dáng nụ cười, trông y như trong nhà đang có chuyện tang tóc.

Ánh mắt những người có mặt nhìn nàng đầy thương cảm và bất lực, nhiều hơn cả là nỗi e ngại.

Tiếng khóc thảm thiết của Trần Uyển Nghi vọng ra, phá tan sự yên lặng nặng nề trong căn phòng.

Trên giường, Trần lão phu nhân và Đại Trưởng Công Chúa đang vây quanh, hết lời dỗ dành. Đứa cháu gái này là bảo vật trong lòng họ. Từ nhỏ đến lớn chưa từng để nàng ta phải chịu nửa điểm tổn thương, nay lại bị đánh đến sưng vù như đầu heo, khóc đến mức muốn lật tung cả nóc nhà.
Vừa nghe báo nàng đến, Đại Trưởng Công Chúa lập tức liếc nàng bằng ánh mắt sắc như dao. Còn Trần lão phu nhân thì đập mạnh cây trượng xuống đất rồi gầm lên:

“Quỳ xuống cho ta!”

Lâm Lang đứng yên tại chỗ. Ánh mắt nàng bình lặng như nước:

“Không biết ta đã phạm phải tội gì lớn đến mức phải quỳ?”

Trần lão phu nhân giận dữ thét:

“Ngươi hạ độc Uyển Nghi. Tâm địa độc ác, tội không thể dung thứ!”

Lâm Lang mở to mắt như thể nghe được chuyện nực cười nhất đời:

“Hạ độc? Tai ta có lẽ nghe nhầm rồi.”

Lão phu nhân thấy nàng không nhận tội thì càng thêm giận dữ:

“Thái y nói là trúng độc. Uyển Nghi vừa từ phòng ngươi chạy ra thì liền thành ra thế này. Không phải ngươi thì là ai?”

Vốn dĩ bà ta đã không ưa nàng, nhìn đâu cũng thấy chướng mắt. Cho dù chuyện chẳng liên quan, cuối cùng cũng sẽ quy hết lên đầu nàng mà thôi.
“Tâm địa ác độc, không kính trưởng bối, ngươi làm sao xứng mang họ Trần?” bà ta nghiến răng nói.

Gương mặt nhỏ của Lâm Lang hơi sầm lại. Giọng nàng bình thản đến đáng sợ:

“Lão phu nhân, người tuổi già trí nhớ cũng suy kém rồi sao? Ta lấy đâu ra độc mà hạ, lại còn làm thế nào để đưa vào người nàng ta? Người có chứng cứ không? Mà vô cớ vu oan giá họa như thế, truyền ra ngoài e là khó nghe lắm.”

Từng lời của nàng liền mạch như dao cắt, không né tránh cũng không nhún nhường. Con người sống vài chục năm, việc gì phải tự ép mình chịu nhục?

Trần lão phu nhân tức đến toàn thân run bần bật. Bà ta chỉ thẳng vào mặt Lâm Lang mà quát:

“Ngươi không xứng làm cháu gái ta, không xứng mang họ Trần!”

Bà ta tưởng câu ấy có thể khiến Lâm Lang sợ hãi, nào ngờ chỉ nhận lại nụ cười nhạt.

“Người cũng chẳng xứng làm tổ mẫu của ta. Tuổi cao mà không biết kính trời kính người, tính tình thì cay nghiệt. E rằng làm chủ mẫu Trần gia cũng chẳng xứng đâu.” Nàng nói nhẹ tựa gió xuân nhưng sắc bén khiến người nghe nghẹn lời.

Từ trước đến giờ vốn chẳng có tình cảm gì, nàng sao phải nhường nhịn? Người ta đối xử thế nào thì nàng trả lại như thế.

“Ngươi… ngươi…” Trần lão phu nhân tức đến mức suýt phát tác, mặt mũi đỏ bừng như muốn ngã quỵ. “Người đâu, đánh cho ta!”

Ngón tay Lâm Lang khẽ siết lại trong ống tay áo.

Nàng định phản ứng thì bỗng khựng lại. Đôi tai nàng khẽ rung lên vì nghe thấy động tĩnh ngoài cửa.

Chớp mắt, nàng liền cúi đầu, thu hết khí thế sắc lạnh và đổi thành dáng vẻ yếu ớt đáng thương.

“Muốn gán tội thì có gì khó.” Giọng nàng run run như sắp khóc. “Các người muốn hại ta thì cứ nói thẳng, cần gì bày vẽ lắm chuyện như vậy. Ta biết các người muốn bịt miệng ta, cắt đứt hậu hoạn mà thôi…”