Đến nội dung chính

Chương 43: Nữ nhi nhà Tướng

admin 494 Chữ Cài Đặt

Lê Lạc dùng hết sức đạp một cái, không hề thua kém lần đầu giao chiến với Hàn Chiến Tiên ở Uổng Tịch Sơn. Vết thương trên người Hàn Chiến Tiên cũng là do Lê Lạc gây ra. Hiện giờ vẫn chưa lành hẳn, tất nhiên Lê Lạc biết đá vào chỗ nào sẽ như rắc muối vào vết thương.

Quả nhiên, Hàn Chiến Tiên bị Lê Lạc dùng một đá đá ngã lăn xuống đất, xem ra còn gãy cả xương sườn, đau đến mức hoa cả mắt, mặt mũi trắng bệch như quỷ.

Nhìn Hàn Chiến Tiên đổ mồ hôi lạnh, Lê Kinh An đột nhiên cảm thấy lo lắng và đau đớn. Nàng ấy lập tức chạy tới đỡ Hàn Chiến Tiên lên, đồng thời tức giận mắng Lê Lạc: “Võ cô nương, sao cô có thể đối xử tàn nhẫn như thế với thế tử?”

“Ngươi bị mù à?”

Lê Lạc cạn lời.

Tên đàn ông này sắp đánh nàng ấy thế mà nàng ấy còn bảo vệ nữa à? Dù có bảo vệ, người ta có nhận ân tình của nàng ấy không?
Quả nhiên, Lê Lạc chưa nói hết câu, Hàn Chiến Tiên đã dùng một tay đẩy Lê Kinh An ngã xuống đất. Hắn ta ôm phần bụng bị thương, giận dữ chỉ tay vào mặt Lê Kinh An: “Ngươi nói đi, có phải vụ ám sát ta cũng liên quan đến ngươi không?”

Lê Kinh An ngã xuống đất, tay rướm máu, chưa kịp rơi nước mắt vì đau đớn đã bị Hàn Chiến Tiên hỏi đến ngơ người: “Chàng đang nói gì vậy?”

“Sau khi Thanh Đại nói chuyện với ngươi ở cửa tiệm vải thì bị người ta bắt đi.”

Cố nén cơn đau ở vùng bụng, Hàn Chiến Tiên cúi người, lạnh lùng nhìn Lê Kinh An, muốn nhìn ra chút manh mối gì đó qua ánh mắt của Lê Kinh An: “Ngươi nói đi, có phải bên ngoài ngươi có người khác? Cho nên mới âm thầm phái người đến ám sát ta, bây giờ lại bắt cóc Thanh Đại để uy hiếp ta đúng không?”

Sự nghi ngờ của Hàn Chiến Tiên xuất phát từ nỗi tự ti do chỗ quan trọng của hắn ta bị thương. Tất nhiên, Lê Kinh An không biết hắn ta bị thương ở đâu, không chỉ nàng ấy mà tất cả mọi người đều không biết.
Điều này khiến sự suy đoán của hắn ta vừa vô căn cứ vừa vô tình.

Lê Kinh An cảm thấy mình đang bị sỉ nhục nặng nề: “Hàn Chiến Tiên!”

Nàng ấy đứng phắt dậy, cau mày lạnh lùng: “Ta và ngươi đã quen biết từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Vậy mà bây giờ, vì đưa tình nhân vào cửa, ngươi thậm chí còn hất nước bẩn vào ta, như thể ta mới là người lừa dối ngươi. Ngươi có còn lương tâm không?”

Lê Kinh An ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đứng thẳng người nhìn thẳng vào Hàn Chiến Tiên.