Đến nội dung chính

Chương 42: Nữ nhi nhà Tướng

admin 494 Chữ Cài Đặt

Khoảnh khắc ấy, nàng ta dường như quay trở lại những ngày bị phụ thân say rượu đánh đập, không nơi nương tựa, sống không bằng chết.

Lê Kinh An quay lại xe ngựa. Nàng ấy không nói gì, Lê Lạc cũng không hỏi.

Một lát sau, Lê Lạc điều khiển xe ngựa dẫn Lê Kinh An đến từng nhà tặng áo bông. Lê Kinh An cẩn thận ghi lại địa chỉ, đợi đến khi người quản lý sổ sách đi gửi ngân lượng là có thể mang tới tận nơi.

Tặng xong chừng mười mấy nhà, thấy Lê Kinh An đã bình tĩnh hơn nhiều, Lê Lạc hỏi: “Lê tiểu thư, vừa rồi có phải Kỷ tiểu thư bảo ngươi rút lui khỏi mối quan hệ với Thế tử không?”

Nghe vậy, Lê Kinh An cười khổ: “Võ cô nương, ngươi có cần thẳng thắn vậy không?”

“Xin lỗi.” Lê Lạc nói: “Kinh thành đang náo loạn vì chuyện này, ta cũng chỉ là thường dân, không tránh khỏi tò mò. Lê tiểu thư, ngươi định rút lui thật sao?”
“Ta? Rút lui?”

Lê Kinh An lạnh lùng cười: “Sao lại thế được? Chàng ấy là phu quân của ta, đã là của ta rồi, dù ta có chết cũng phải bảo vệ hôn sự này!”

“Ta hiểu rồi.”

Lê Lạc im lặng, đánh xe đi.

Nếu không thì sao?

Nói cái gì bây giờ? Nói với Lê Kinh An rằng Hàn Chiến Tiên vốn là thần, Kỷ Thanh Đại cũng là thần. Hai vị thần giáng trần để yêu nhau và trải qua muôn trùng kiếp nạn, là do sự sắp đặt của Thiên giới. Cho dù Lê tiểu thư liều mạng cũng không thể thay đổi được. Hay là nói với nàng, kiếp trước vì nàng tranh giành đàn ông, cuối cùng trở thành vật hiến tế để Hàn Chiến Tiên bày tỏ sự chung tình với Hoa thần Thanh Đại, thân xác còn bị chó hoang cắn xé.

Vậy nên, để sống tiếp, đừng tranh giành nữa. Hãy vứt bỏ tên đàn ông chó má đó, sống tốt cuộc đời của mình đi.
Ngay cả khi Lê Lạc có nói như thế, liệu Lê Kinh An có tin hay không? Có chịu nghe nàng nói hay không?

Tranh giành một tên đàn ông vô dụng, cũng không biết để làm gì.

Lê Lạc hơi bực.

Nói chính xác ra, sau khi xem quá nhiều những câu chuyện tình yêu giữa thần với thần, giữa thần với yêu ma, thấy họ vì tình mà hủy diệt tất cả, nàng cực kỳ ghét bỏ những câu chuyện tình yêu điên cuồng như vậy.

Đến khi Lê Lạc và Lê Kinh An phát xong áo bông, trở về Lê phủ thì trời đã chập tối.

Lê Kinh An vừa xuống xe, Hàn Chiến Tiên đã đi tới với vẻ sát khí: “Đồ đàn bà độc ác.”

Dứt lời, Hàn Chiến Tiên giơ tay định tát Lê Kinh An.

Lê Lạc ngay lập tức đạp vào thắt lưng Hàn Chiến Tiên: “Bị điên à.”