Hoàn Kiến Đức liếc hắn một cái, lập tức rút điện thoại ra, nhưng không chỉ không liên lạc được với anh cả Hoàn Tĩnh Vũ, mà ngay cả một thuyền viên cũng không liên hệ được.
Ông ta ngẩng đầu nhìn bức tượng, khi con tàu lại rung lắc dữ dội thêm lần nữa, ông ta đành phải đứng dậy rời khỏi khoang tàu.
Hoàn Linh ngẩng đầu nhìn tượng thần, mỉm cười nói: “Hy vọng hai tế phẩm tôi chuẩn bị cho ngài… ngài sẽ thích.”
Nói xong, điện thoại của hắn rung lên. Vừa kết nối thì từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng hét tuyệt vọng của Hoàn Tĩnh Vũ: “Em đã làm cái gì vậy hả?!”
Hoàn Linh cười rạng rỡ: “Anh cả, món quà này thế nào?”
Hoàn Tĩnh Vũ nghiến răng ken két: “Tôi đã đồng ý cho cậu tiền rồi, rốt cuộc cậu còn muốn làm gì?”
Giọng y mang theo tiếng gào hoảng loạn: “Tàu sắp chìm rồi!”
Hoàn Linh thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn mạng của anh. Hoàn Tĩnh Vũ, khi xưa anh thuê người làm ra một vụ tai nạn xe giả tạo, giết chết mẹ của tôi, anh có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?”
“Đó là cha…”
“Vậy thì cha con các người sắp được đoàn tụ rồi.”
Dứt lời, Hoàn Linh cúp máy, xoay người rời khỏi phòng.
Du thuyền lúc này đã không còn yên tĩnh như ban nãy, khắp nơi đều có người chạy nháo nhào.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Thuyền va vào đá ngầm rồi!”
“Khốn kiếp, sao trên tuyến hải trình lại có đá ngầm?”
Hoàn Linh ngồi xếp bằng tại chỗ, tay chống cằm nhìn khung cảnh bận rộn ngoài kia, nghe những tiếng la hét này thì thầm nghĩ: “Đương nhiên là vì lộ trình đã bị thay đổi.”
Nói chính xác hơn là đã bị lệch khỏi hải trình.
Muốn nói ác độc, thì vẫn là do Hoàn Tĩnh Vũ.
Hoàn Linh cảm khái vô cùng, có lẽ ngay từ đầu Hoàn Tĩnh Vũ đã không định để bất kỳ ai trên con thuyền này sống sót trở về, kể cả người em trai cùng cha khác mẹ như hắn.
Nhưng cũng chẳng sao cả, vì người trên tàu này ai nấy đều vấy máu trên tay, chết không chôn thây chính là phúc lành lớn nhất cho bọn chúng rồi.
Còn hắn… việc tàu lệch khỏi lộ trình là do hắn ra tay, thuyền của Hoàn Tĩnh Vũ cũng do hắn động tay vào, cũng coi như tội ác ngập trời, không cần quay về nữa.
Hắn đang nghĩ ngợi, thì Hoàn Kiến Đức, người vừa mới chạy đi, bỗng lại hốt hoảng quay về.
Lúc này ông ta đã chẳng còn giữ được vẻ đạo mạo ban nãy, toàn thân ướt đẫm, trông chật vật vô cùng.
Ông ta lao đến quỳ rạp trước bức tượng chim trên cây lông vũ trắng đen, gào khóc: “Hải thần cứu mạng! Hải thần cứu mạng!”