Thời gian dần trôi, nháy mắt đã tới canh ba. Màn đêm ở giới tu tiên tĩnh lặng như tờ.
Ngọn lửa nhỏ xíu trên tờ bùa dán ở trán Tiêu Lạc Lạc bắt đầu nhấp nháy chập chờn. Hai mí mắt nặng trĩu của nàng liên tục đánh nhau, dần dần díp lại không thể nào mở ra nổi.
Chiếc đầu nhỏ bọc trong chăn gật gù liên tục như giã tỏi. Cằm nàng thả lỏng, trán chao đảo lao thẳng về phía trước, suýt chút nữa là đập vào cuốn truyện.
Tiêu Lạc Lạc giật mình bừng tỉnh.
Nàng vội vã lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, đồng thời nhấc tay phải lên tự phát “bốp bốp” hai cái rõ to vào đùi mình để xốc lại tinh thần. Kiếp trước bị ép thức đêm cày deadline có thể buồn ngủ, nhưng bây giờ thức khuya đọc truyện thì tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng!
Đôi mắt tròn xoe lại nheo lại, tiếp tục dán chặt vào những dòng chữ chi chít trên trang giấy.
Đọc đến đoạn nam nữ chính vì tránh né sự truy sát của yêu thú mà vô tình bị nhốt chung trong một cái hang động chật hẹp, thân nhiệt nam chính bắt đầu tăng cao bốc hỏa, mọi cơn buồn ngủ trong người Tiêu Lạc Lạc lập tức bay sạch sành sanh. Nàng phấn khích hét lên không thành tiếng, lật đật buông sách xuống rồi lăn lộn một vòng trên chiếc giường gỗ chật hẹp.
Hai cẳng chân nàng đưa lên cao, đạp loạn xạ vào trong không khí. Đôi tay thon thả vơ lấy cái gối ôm cũ mèm bên cạnh nhét vào lòng, điên cuồng cọ cọ má vào đó với một vẻ mặt cực kỳ biến thái.
Tới luôn đi chứ chờ cái gì nữa! Đè nữ chính vào vách đá mau lên cái đồ nam chính ngốc nghếch này! Cởi áo ra, cúi xuống, môi chạm môi! Hê hê hê…
Khóe môi Tiêu Lạc Lạc nhếch lên đến tận mang tai, phát ra mấy tiếng cười trộm ngớ ngẩn hệt như một kẻ có vấn đề về thần kinh.
Nhưng nụ cười bỉ ổi kia chưa kịp duy trì được bao lâu, một cơn buồn ngủ đột ngột ập tới không báo trước. Nàng ngáp dài một cái sái cả quai hàm.
Nước mắt tức thì ứa ra từ hốc mắt, chảy ròng ròng ướt đẫm hai bên thái dương. Đầu óc trở nên choáng váng mờ mịt, toàn thân nhũn ra hệt như một đống bùn nhão, thế nhưng hai ngón tay cái và ngón trỏ dính đầy vụn hạt dưa của nàng vẫn kiên quyết kẹp chặt lấy mép giấy, mạnh bạo lật sang trang tiếp theo.
Cơn buồn ngủ rũ rượi nặng như chì, hòa quyện cùng hình ảnh nam nữ chính ôm ấp hường phấn trong não Tiêu Lạc Lạc, lập tức hóa thành một luồng sương mù màu hồng xuyên thủng không gian, giáng thẳng xuống đỉnh đầu Dạ Vô Niệm.