Nỗi sỉ nhục tận cùng và cơn cay xé họng của Dạ Vô Niệm cuối cùng cũng bị bóng tối vĩnh cửu ở Ma Vực cắn nuốt. Trong khi đó, cách xa cả vạn dặm tại khu ngoại môn của Linh Vân Phái, màn đêm thanh vắng lại đang che giấu một sinh vật hoạt động về đêm cực kỳ lười biếng.
Đêm khuya tĩnh mịch, hầu hết các đệ tử Tông môn đều đang nghiêm túc ngồi xếp bằng nạp linh khí của trời đất thì Tiêu Lạc Lạc lại cuộn tròn người nằm ườn trên chiếc giường gỗ cứng ngắc của mình.
Nàng lôi tấm chăn bông cũ đã sờn vải kéo lên trùm kín mít từ đầu đến chân, hoàn toàn che dấu vóc dáng nhỏ bé của bản thân, tạo thành một cái tổ kén khổng lồ không lọt một kẽ hở.
Bên trong không gian chật hẹp tối đen như mực, một tia sáng lờ mờ chợt lóe lên.
Tiêu Lạc Lạc dơ tay quệt chút nước bọt, trực tiếp dán thẳng một tờ bùa phát sáng cấp thấp chuyên dùng để xua muỗi dán chình ình ngay giữa trán.
Hai mắt nàng sáng rực lên đầy cuồng nhiệt. Bàn tay trái cẩn thận nâng niu một cuốn tiểu thuyết diễm tình bị cấm mà nàng vừa tốn mất mấy viên linh thạch hạ phẩm để mua ngoài chợ đen.
Bìa sách nhăn nhúm đập thẳng vào mắt với tựa đề đỏ chót to tướng: Bá Đạo Ma Tôn Ép Ta Sinh Bảy Đứa Con.
Bàn tay phải của Tiêu Lạc Lạc không rảnh rỗi giây nào, thò hẳn vào cái bọc vải lanh bên cạnh bốc một nắm lớn hạt dưa ra ngoài.
Nàng cứ thế đưa tay lên nhét từng hạt vào giữa hai kẽ răng cửa.
Hai hàm răng hoạt động hết công suất. Tiếng “tách, tách” vang lên liên tục, vỏ hạt dưa mỏng tanh từ cái miệng nhỏ bay ra rơi khắp nơi xuống nệm giường.
Nàng nhai rôm rốp, khoé môi vểnh lên đầy thoả mãn. Ở cái thế giới tu tiên lạc hậu cổ lỗ sĩ này quả thực thiếu thốn đủ đường. Không có wifi để lướt mạng hóng drama, cũng không có trà sữa nửa đêm vẫn còn ship. Nhưng bù lại, cũng may mà đám gian thương ở chợ đen vẫn còn chút lương tâm, chịu khó tuồn mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này ra để cứu rỗi tâm hồn khô héo của nàng.
Tiêu Lạc Lạc liếm liếm ngón tay dính bụi, thuần thục lật sang trang sách mới.
Tiêu Lạc Lạc tủm tỉm cười, ánh mắt sáng như sao trời dán chặt vào dòng chữ miêu tả thân hình cơ bắp tám múi của vị ma tôn bá đạo trong trang sách, cẳng chân giấu dưới chăn thỉnh thoảng lại đạp đạp mấy cái vì khoái chí.
Bên ngoài, gió đêm lạnh lẽo rít gào va đập vô cánh cửa không ngừng, hoàn toàn không thể dung nhập được với không khí nóng bỏng và tiếng hạt dưa được cắn liên tục trong căn lều.