Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 8: Ngược tâm một tra thái tử

admin 693 Chữ Cài Đặt

Mấy ngày sau đó, Thượng thư đại nhân vẫn như thường lệ vào triều. Chuyện này được Hoàng thượng đè xuống, tạm thời chưa truyền ra ngoài. Ngoài một số tâm phúc trong cung, Hoàng thượng, Hoàng hậu và bốn người trong phủ Thượng thư, không còn ai hay biết nửa câu.

Sáng hôm nay, sau khi bãi triều, Hoàng thượng đặc biệt giữ riêng Tâm đại nhân ở lại ngự thư phòng.

Trong ngự thư phòng, rèm châu buông lững lờ, hương trầm ấm áp. Hoàng thượng nhíu chặt mày, thần sắc mỏi mệt, giọng nói trầm nặng:

“Thái tử đã tuyệt thực nhiều ngày, Hoàng hậu vì tên nghịch tử kia mà lo đến lâm bệnh, cả đêm không yên giấc.”

Người ngồi trên long ỷ tuy không nói thẳng, nhưng từng chữ từng chữ rơi vào tai, Tâm An đều hiểu rõ. Ý của Hoàng thượng là đã thỏa hiệp, sớm muộn gì cũng sẽ chấp thuận yêu cầu của thái tử.
Thái tử là con trai duy nhất do Hoàng hậu thân sinh, lại là đích trưởng tử. Tuy các phi tần khác cũng sinh cho Hoàng thượng mấy hoàng tử, nhưng trong lòng đế hậu, không ai có thể vượt qua được vị thái tử này.

Mang theo một bụng tâm sự nặng nề, thượng thư đại nhân trở về phủ. Trong bữa cơm chiều, tay ông cầm đũa mà như cầm núi đá, thỉnh thoảng lại bất giác thở dài, tiếng thở như trút ra từ sâu tận đáy lòng.

Dùng xong cơm, ông cho người mời Tâm Tâm và Tâm Như đến chính điện, kể lại tường tận tình hình bên phía thái tử.

Nghe xong, trên mặt Tâm Tâm thoáng hiện vài phần lo lắng, hàng mi khẽ cụp, như đang lo cho thái tử. Nhưng trong lòng nàng lại lạnh lẽo cười nhạt. Tuyệt thực để đòi cưới cho bằng được Tâm Như? Thái tử điện hạ cũng thật biết làm nũng. Hành vi này có khác gì đứa trẻ con mè nheo đòi cha mẹ mua một món đồ chơi, chẳng qua là ỷ vào sủng ái của phụ mẫu mà làm càn. Có thật sự “tuyệt thực” hay không… e rằng chỉ một mình hắn là rõ nhất.
“Chàng… tuyệt thực sao? Chàng… có sao không ạ?”

Trái ngược với Tâm Tâm, phản ứng của Tâm Như khi nghe thấy Lạc Cảnh Gia vì mình mà “tuyệt thực đến sinh bệnh” lại mạnh hơn hẳn. Nàng hoảng hốt bật dậy khỏi ghế, tim như vọt lên tận cổ, vội vã truy hỏi phụ thân. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lấn cấn về thân phận vị hôn phu của tỷ tỷ đều bị ném ra sau đầu, trong lòng nàng chỉ còn lại ba chữ Lạc công tử.

“Ta cũng không rõ.” Tâm đại nhân lại thở dài, giọng nặng như mang theo chì:

“Chỉ nghe nói đã mời thái y vào cung. Thái y nói nếu còn tiếp tục như vậy nữa… e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

“Nguy hiểm… đến tính mạng?!”

Giọng Tâm Như gần như lạc đi. Đôi mắt vốn đã xinh đẹp lại lập tức phủ lên một tầng sương mỏng, ánh nước chực trào khiến con ngươi càng thêm trong veo, long lanh, nhìn vào không khỏi khiến người ta động lòng thương xót.
Trước đó nàng còn cố chấp nói mình không để tâm đến thái tử điện hạ. Nhưng giờ phút này, vừa nghe nói hắn vì mình mà tuyệt thực đến mức phải mời thái y, thậm chí có thể nguy đến tính mệnh, lồng ngực nàng như bị người ta bóp chặt, vừa đau vừa nghẹn.

Ngồi ở bên cạnh, Tâm Tâm lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt muội muội. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, đôi tay vô thức siết vào váy, trong mắt nàng cũng dâng lên một mảnh không đành lòng, khẽ thở dài trong lòng.

Dù sao… hai người cũng đều là nữ nhi, đều là người bị ép buộc đứng giữa cơn gió dữ do người khác tạo ra. Chỉ khác nhau ở chỗ, một người bị kéo vào, một người bị đẩy ra mà thôi.