Gió khe khẽ lay, làm tán lá cây cổ thụ trước cửa chính điện Phủ Thượng thư rung rinh, bóng xanh dập dờn in lên thềm đá.
Trong chính điện, hương trầm phảng phất. Phu thê Thượng thư đại nhân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, kêu hai nữ nhi đến trước mặt.
Vừa bước qua ngạch cửa, chưa kịp hành lễ xong, Thượng thư đại nhân Tâm An đã trầm giọng mở lời, chẳng vòng vo nửa câu, hỏi thẳng hai tỷ muội về chuyện xảy ra trong đêm hội trung thu.
Hai người không dám giấu giếm, ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Đến khi nghe phụ mẫu nói, vị Lạc công tử phong độ nho nhã mà mình gặp tối qua trên hội hoa đăng, vậy mà lại chính là thái tử điện hạ, sắc mặt Tâm Như lập tức trắng bệch. Nàng như bị sét đánh, cả người bật dậy khỏi ghế, môi run run:
“Không… không thể nào… sao chàng có thể là thái tử điện hạ được! Chàng nói với con, chàng chỉ là… Lạc công tử nhà họ Lạc… năm nay sẽ tham gia thi hội…”
Trong lòng nàng như có từng đợt sóng lớn đập vào nhau ầm ầm. Thái tử điện hạ không phải là vị hôn phu của tỷ tỷ sao… Sao lại có thể là người tối qua cùng nàng nói cười như cố tri được…
Vành mắt Tâm Như nhanh chóng nhiễm đỏ, nước mắt trong suốt dâng lên, chỉ chực tràn ra.
Bên cạnh, Tâm Tâm cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, trong mắt là hoang mang khó hiểu.
Thượng thư Tâm An liếc sang trưởng nữ một cái, trong lòng thoáng dâng lên vị chua xót, rồi lại ép mình thu hồi cảm xúc, quay sang nhìn nhị nữ nhi, giọng nghiêm lại:
“Con có biết hôm nay thái tử điện hạ đã cầu xin chuyện gì với Hoàng thượng không?”
Tâm Như bị hỏi, tim đập loạn, vô thức nắm chặt vạt áo, giọng khẽ run:
“Chàng… cầu xin chuyện gì ạ?”
Thượng thư Tâm An nhíu chặt mày, từng chữ nặng như đá rơi xuống:
“Điện hạ cầu Hoàng thượng chuyển hôn ước với Tâm Tâm sang cho con. Con tự xem đi, con đã gây nên chuyện lớn đến mức nào.”
Sắc mặt Tâm Như thoáng chốc mất hết huyết sắc:
“Con… con… sao thái tử điện hạ có thể làm như vậy được! Chàng là vị hôn phu của tỷ tỷ, con tuyệt đối sẽ không đồng ý!”
Nàng lắc đầu liên hồi, như muốn dùng hành động đó để xua đi mọi hỗn loạn trong lòng. Người nàng thích là Lạc công tử dịu dàng đêm trung thu, không phải thái tử cao cao tại thượng. Tỷ tỷ là người nàng kính yêu nhất, từ nhỏ tới lớn luôn nhường nhịn mọi thứ cho nàng. Nàng sao có thể đi cướp vị hôn phu của tỷ tỷ…
Nghĩ đến đây, mắt nàng càng ướt thêm. Tâm Như quay người sang, nắm chặt tay Tâm Tâm, tiếng nói mang theo run rẩy và cố chấp:
“Tỷ, muội chắc chắn sẽ không gả cho thái tử điện hạ đâu.”
Tâm Tâm nhìn bàn tay đang run của muội muội, trong mắt chợt hiện lên một tia dịu dàng pha lẫn đau xót. Nàng xoay cổ tay, đổi thành chính mình nắm lấy tay Tâm Như, lòng bàn tay truyền đến chút ấm áp bình tĩnh, giọng nói mềm nhẹ:
“Tỷ hiểu tấm lòng của muội. Đừng lo.”
Dứt lời, nàng hơi ngập ngừng một thoáng rồi thấp giọng hỏi:
“Tâm Như… muội thật sự không sao chứ? Không phải muội… thích công tử Lạc Cảnh Gia sao?”
Vừa nghe nhắc tới ba chữ “Lạc Cảnh Gia”, nơi đáy mắt Tâm Như chợt xẹt qua một tia mất mát. Tình cảm vừa mới chớm nở, còn chưa kịp đơm hoa đã bị bóp nát, bảo nàng sao có thể không đau lòng. Giọng Tâm Như có chút lạc đi:
“Tỷ… người muội thích là công tử Lạc Cảnh Gia nhà họ Lạc. Chuyện này… thì có liên quan gì đến thái tử điện hạ đâu chứ.”
Trong mắt Tâm Tâm dâng lên một tầng xót xa. Nàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc muội muội, động tác vẫn dịu dàng như mọi ngày, chỉ là nơi đáy mắt đã thêm vài phần trầm trọng.
Hai người đều là nữ nhi, đối với hôn sự của chính mình căn bản không có quyền lên tiếng.
Huống hồ chuyện này còn liên quan đến hoàng gia, nào đến lượt hai tiểu cô nương như các nàng định đoạt.
Vuốt ve mái tóc Tâm Như xong, Tâm Tâm ngẩng đầu lên, thu lại cảm xúc trong đáy mắt, quay sang hỏi phụ thân:
“Cha… chuyện của thái tử điện hạ, Hoàng thượng… hiện giờ có ý thế nào ạ?”
Thượng thư đại nhân ngồi trên ghế chủ vị, vai áo nặng trĩu. Ông chậm rãi thở dài một tiếng:
“Phụ thân tạm thời vẫn chưa rõ. Nhưng con cứ yên tâm, bất luận thế nào, phụ thân nhất định sẽ chủ trì công đạo cho con.”
Tâm Tâm ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ tin cậy không chút nghi ngờ, nhẹ giọng đáp:
“Con gái nghe theo sự an bài của cha.”