Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 48: Ngược tâm một tra thái tử

admin 716 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt Tâm Tâm lướt qua hai người một lượt. Thần sắc Tâm Như có chút thất thần, còn Tâm phu nhân thì khó giấu được nét hy vọng trong mắt. Chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng đã hiểu rõ trong lòng.

Nhưng Tâm Tâm giống như không hề phát hiện ra điều gì. Nàng vẫn tiến lên, thân thiết gọi một tiếng mẫu thân, rồi mỉm cười với muội muội như thường.

Rất nhanh sau đó, đoàn người liền khởi hành. Đội ngũ đông đúc, mênh mông cuồn cuộn, hướng thẳng về phương Bắc.

Dọc đường, lúc đi xe ngựa, lúc lại đổi sang thuyền. Mỗi khi tới châu huyện nào, quan lại địa phương đều ra mặt tiếp đón vô cùng nhiệt tình.

Đương nhiên là phải nhiệt tình, dù sao người đi đầu kia cũng là thái tử, là hoàng đế tương lai của bọn họ.

Sau ba tuần lên đường, đoàn người cuối cùng cũng tới được quận Cảnh Dương. Nơi này cách quận Cảnh Chân – khu vực dự định đặt làm trung tâm cứu tế – chừng mười ngày đường.
Bên ngoài cổng thành Cảnh Dương, lưu dân tị nạn tụ tập rất đông. Phần lớn đều là người chạy nạn từ các quận khác sang. Khi thấy đoàn xe của thái tử chở theo từng bao gạo lớn, ánh mắt họ lập tức sáng lên, hau háu nhìn theo. Chỉ là khi trông thấy đội binh hơn nghìn người tay cầm binh khí hộ tống, bọn họ vẫn không dám manh động, chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

Tâm Như ngồi trong xe ngựa cùng Tâm Tâm, vén nhẹ một góc rèm nhìn ra ngoài. Thấy đám lưu dân quần áo rách rưới, người ngợm hôi hám, trong lòng bỗng dâng lên một trận buồn nôn dữ dội. Nàng vội vàng che miệng, khẽ “oẹ” một tiếng.

Tâm Tâm thấy vậy, lập tức ngồi gần lại đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi:

“Tâm Như, muội sao thế?”

“Tỷ…” Tâm Như nhíu mày, sắc mặt có chút tái đi. “Không hiểu sao hai ngày gần đây muội cứ hay thấy buồn nôn.”
Trong lòng Tâm Tâm khẽ động. Nàng hạ giọng hỏi:

“Gần đây… muội có bị chậm kinh không?”

“Chậm kinh?” Tâm Như ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu chậm rãi. “Muội hình như đã chậm hơn hai tuần rồi. Tỷ tỷ… có phải là…”

Nàng quay sang nhìn Tâm Tâm, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an lẫn thấp thỏm.

Tâm Tâm cẩn thận đỡ nàng ngồi ổn định lại, giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy rất an ổn:

“Đừng nghĩ nhiều. Đợi vào trong thành, tỷ sẽ gọi thái y đến bắt mạch cho muội. Khi đó sẽ rõ.”

Hoàng thượng đã phái theo hai thái y trong đoàn cứu tế, vừa để chăm sóc sức khỏe cho thái tử, vừa lo liệu cho gia quyến đi cùng.

Dưới sự hộ tống của hơn một nghìn binh lính, đoàn người của thái tử thuận lợi tiến vào thành Cảnh Dương.

Tri phủ Cảnh Dương, Hồng Cảnh Đào, mang vẻ mặt nịnh nọt, vội vàng chạy ra nghênh đón. Không bao lâu sau, nơi nghỉ tạm cho đoàn người cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.
Lạc Cảnh Gia vẫn ý thức rõ trách nhiệm cứu tế trên vai mình. Vừa ổn định xong chỗ ở, hắn liền lập tức chỉ huy người nấu cháo, chuẩn bị phát chẩn cho lưu dân tụ tập ngoài thành. Dù cứu tế ở Cảnh Chân hay ở đây cũng thế, đều là cứu con dân Lạc Quốc. Huống chi, cứu trợ ngay tại Cảnh Dương còn giúp giảm bớt áp lực cho quận Cảnh Chân phía trước.

Lạc Cảnh Gia bận rộn với việc cứu tế, Tâm Tâm liền quay sang sắp xếp cho Tâm Như, sai người mời thái y đến bắt mạch.

Quả nhiên, là hỉ mạch.

Thái y không ngừng chắp tay chúc mừng trắc phi.

Tâm Tâm lập tức phái người đi báo tin cho Lạc Cảnh Gia. Không bao lâu sau, hắn liền vội vàng trở về, vẻ mặt rạng rỡ hiếm thấy, cao hứng ban thưởng cho thái y.

Tâm Tâm chủ động cho những người không liên quan lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho Tâm Như và Lạc Cảnh Gia, như thể mọi chuyện vốn dĩ nên như vậy.