Tâm phu nhân khẽ bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng:
“Con đó, phụ thân con là người hay thể hiện tình cảm ra ngoài sao? Mẫu thân nói vậy chỉ là cố ý để tỷ con rời đi, tiện cho mẫu thân nói riêng với con vài câu.”
Tâm Như ngạc nhiên mở to mắt:
“Mẫu thân, người có chuyện gì cần nói riêng với con vậy?”
Tâm phu nhân liếc mắt nhìn quanh một vòng, xác nhận không có ai để ý, mới kéo Tâm Như cúi thấp người xuống, ghé sát tai nàng, hạ giọng nói:
“Con phải tạo điều kiện để thái tử ở chung với tỷ tỷ của con.”
“Mẫu thân…”
Tâm Như mở to mắt nhìn Tâm phu nhân, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mẫu thân… lại bảo nàng đẩy thái tử về phía tỷ tỷ sao?
Tâm phu nhân nhìn thấy vẻ do dự rõ rệt trên mặt con gái, giọng nói hạ xuống, mang theo cả cầu xin lẫn bất lực:
“Nữ tử… dù không được phu quân yêu thương, nhưng nếu có một đứa con trong tay, cũng coi như còn một con đường cho tương lai.”
Tâm Như khẽ hít một hơi.
Lúc mới vào Đông Cung, nàng từng chủ động khuyên thái tử qua viện của tỷ tỷ. Khi ấy, trong lòng nàng chưa kịp nảy sinh quá nhiều ràng buộc. Nhưng mấy tháng ở bên nhau trôi qua, tình cảm nàng dành cho thái tử đã sâu hơn rất nhiều.
Nghĩ đến việc phải chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác, dù người đó là tỷ tỷ ruột thịt mà nàng luôn kính trọng, trong lòng Tâm Như vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác bài xích mơ hồ, vừa xấu hổ, vừa không cam lòng.
Thấy Tâm Như ngẩn người không nói, Tâm phu nhân càng thêm sốt ruột, vội vàng nắm chặt tay con gái:
“Tâm Như, tỷ tỷ con từ nhỏ đã yêu thương con như vậy. Con chẳng lẽ không thể giúp tỷ con một chút hay sao?”
Giọng bà dần thấp xuống, mang theo cả lo lắng lẫn bất lực:
“Sau này thái tử đăng lâm đế vị, hậu cung tất nhiên sẽ có ba nghìn giai lệ. Sớm hay muộn, con cũng không thể độc sủng được. Còn tỷ tỷ con… không được thái tử yêu thích, nếu bây giờ không tranh thủ có một đứa trẻ để nương tựa, thì về sau khi hậu cung đầy ắp mỹ nhân, chỉ càng thêm khó khăn.”
Tâm Như nghe vậy, trong ngực bỗng dâng lên một cảm giác nghẹn thở. Không phải nàng không hiểu đạo lý mẫu thân nói, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày sau phải chia sẻ thái tử cho vô số nữ nhân khác, trái tim nàng vẫn không khỏi thắt lại.
Đây là… đố kị sao?
Nữ tử vốn không nên đố kị, càng không nên ghen tị. Thế nhưng nàng phát hiện, bản thân mình dường như đã yêu thái tử quá sâu, sâu đến mức nảy sinh ý muốn độc chiếm, dù nàng biết điều đó là không thể.
Tâm Như ngẩng đầu, nhìn ánh mắt đầy mong mỏi của Tâm phu nhân. Sau một hồi giằng co trong lòng, nàng mới gian nan gật đầu:
“Mẫu thân, con hiểu rồi. Con… con sẽ thử khuyên thái tử điện hạ.”
“Tốt lắm… tốt lắm.”
Tâm phu nhân vui mừng nắm chặt tay Tâm Như, liên tục gật đầu, vẻ mặt cuối cùng cũng lộ ra chút nhẹ nhõm.
Đúng lúc ấy, Tâm Tâm từ phía Tâm thượng thư đi trở lại. Hai người liền im lặng, không ai nhắc đến câu chuyện vừa rồi nữa.