Mẫu hậu của hắn nói hắn tâm lý trẻ con, chưa khống chế được cảm xúc bản thân, không cho truyền ra ngoài. Sợ hắn được người đời ca tụng sẽ tự mãn, kiêu căng, không coi ai ra gì.
Mẫu hậu thật là! Hắn là người như vậy sao? Hừ!
“Không có gì, là vì ta không muốn phô trương mà thôi.”
“Thái tử điện hạ thật khiêm tốn.”
Tâm Tâm thầm cười trong lòng, ai nha, là lý do này? Ai tin?
Tiếp đến Lạc Cảnh Gia lại hỏi Tâm Tâm mấy việc linh tinh khác, không hiểu sao, trò chuyện với Tâm Tâm khiến hắn thấy rất thoải mái, rất có dục vọng nói chuyện.
Hắn nói chuyện hăng say, đến khi gọi mấy lần không thấy Tâm Tâm đáp lời, quay ra, nương theo ánh nến mờ nhạt, thấy nàng đang nhìn hắn.
Gương mặt nàng không xinh đẹp kinh diễm như Tâm Như, nhưng cũng thanh tú, dễ nhìn.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, không hiểu sao cảm thấy cổ họng có chút khô nóng.
Đúng lúc này, âm thanh nhẹ nhàng êm ái của Tâm Tâm lại vang lên:
“Điện hạ, điện hạ có biết, một người thức cả ngày đến tận giờ tý sẽ thấy gì không?”
Lạc Cảnh Gia nghĩ nghĩ, cảm thấy câu đố này cũng không khó, trả lời:
“Thấy bóng đêm, đúng không?”
Tâm Tâm lắc lắc đầu: “Không phải.”
“Không phải? Vậy là thấy gì?” Lạc Cảnh Gia hỏi lại.
“Là thấy mệt đó!” Tâm Tâm trong bóng đêm chu môi một chút, hắn không thấy mệt, cô thấy mệt nha. Hắn giống như cả ngày không có người nói chuyện đến đêm mới được nói nên định kéo cô thức thâu đêm tâm sự chắc?
Lạc Cảnh Gia hiểu ý Tâm Tâm, hắc hắc cười hai tiếng, sau đó liền im lặng.
Hai người một trên giường, một dưới đất, cùng chìm vào giấc ngủ.
…
Sau đêm hôm đó, Lạc Cảnh Gia chợt phát hiện, thì ra thái tử phi của hắn cũng là một người rất thú vị. Hắn yêu Tâm Như xinh đẹp, hoạt bát, đêm đêm chỉ muốn cùng nàng quấn quýt triền miên, nhưng ban ngày lại vô thức tìm đến Tâm Tâm, cùng nàng trò chuyện từ chuyện trên trời đến việc dưới đất.
Càng nói chuyện nhiều, hắn càng nhận ra, Tâm Tâm quả thật không hổ danh là tài nữ. Kiến thức của nàng sâu rộng, cái nhìn về con người và sự việc cũng rất thông thoáng, hoàn toàn không bị gò bó bởi những khuôn phép cứng nhắc, trái ngược hẳn với vẻ ngoài đoan trang, quy củ mà nàng vẫn thể hiện trước mặt người khác.
Hoá ra, thái tử phi của hắn lại ẩn giấu nhiều điều thú vị đến vậy, khiến hắn không khỏi nảy sinh cảm giác muốn tiếp tục tìm hiểu.
Nhưng tìm hiểu là một chuyện, quan hệ nam nữ lại là chuyện khác. Hiện tại, hắn và Tâm Như đang trong giai đoạn mặn nồng nhất. Hắn yêu Tâm Như, vì thế quyết định để nàng sinh hạ trưởng tử trước, rồi sau đó mới tính đến những nữ nhân khác. Nói cách khác, trước khi Tâm Như sinh con, hắn sẽ không chạm vào bất kỳ ai, kể cả thái tử phi.
Dù sau này hắn có tam cung lục viện, ba nghìn giai lệ, Tâm Như vẫn sẽ là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn. Hắn đã không thể cho nàng danh phận cao nhất, vậy thì chỉ có thể dốc sức bù đắp ở những phương diện khác. Thậm chí, ngay cả vị trí trữ quân về sau, hắn cũng từng âm thầm tính toán để dành lại cho đứa con của nàng và hắn.
Đương nhiên, tất cả những suy tính này, hắn chỉ giữ trong lòng, không nói với bất kỳ ai, kể cả Tâm Như. Hắn hiểu nàng vô cùng kính yêu tỷ tỷ, không nỡ để tỷ tỷ phải phòng đơn gối chiếc. Đã mấy lần Tâm Như khuyên hắn sang viện của tỷ tỷ, nhưng đều bị hắn dùng đủ mọi lý do khéo léo từ chối.
Chỉ là Lạc Cảnh Gia không hề hay biết, chính quyết định ấy của hắn, lại mang đến cho Tâm Tâm vô số rắc rối về sau.