Đến nội dung chính

Chương 21: Giải đấu năm nhất: trận chiến nổ ra và sự cố bất ngờ

admin 1.062 Chữ Cài Đặt

Thất Dạ thủ thế, nhanh chóng bao bọc hai cánh tay bằng một cái đầu rồng lửa. Nhiệt lượng nó tỏa ra làm không khí vặn vẹo, những cây cối xung quanh đều bốc cháy, rồi lao đến.

Cố Nhất Thiên cũng không vừa, lập tức bao bọc bản thân bằng nhiều tia điện mà xông lên.

Ngọn lửa và tia điện tiếp xúc, kèm theo là từng cú đấm va chạm của hai người.

Đùng.

Vụ nổ diễn ra do luồng nhiệt và điện tiếp xúc sinh ra quá tải. Thất Dạ lùi lại, dồn ngọn lửa vào cánh tay đang thủ thế phía sau rồi đánh tới.

Con rồng lửa phá toang lớp khói bụi mà bay đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhất Thiên liền thủ thế rồi đấm ra.

Một con rồng sét cũng xuất hiện. Hai con rồng lao vào nhau, sức tàn phá của chúng đủ khiến những người trên khán đài cũng phải kinh hãi.

Nhất Thiên liếc nhìn Nhất Bạch, thấy cậu đang ung dung đứng nhìn thì cảm thấy ngứa mắt, lập tức đánh tới.
Một dòng điện cao áp bắn thẳng đến, nhưng trước mặt Nhất Bạch đã xuất hiện một sợi xích đang xoay với tốc độ cao, cưỡng ép làm chệch hướng công kích.

“Này này, đang đánh với ông đây thì đừng lơ là.”

Thất Dạ lao đến, dồn lực vào cánh tay rồi thuận thế đấm tới. Nhất Thiên cũng không vừa, vừa ngăn chặn vừa phóng ra nhiều luồng điện, sau đó điều khiển chúng vòng ra phía sau đánh tới.

Tuy nhiên, những tia điện ấy đã bị một bức tường lửa ngăn chặn lại.

Đúng lúc này, từ bên hông, Cố Nhiên lao đến, dùng một thanh kiếm nhân cơ hội đánh lén.

“Chết tiệt, đúng là đánh không lại nên muốn đánh lén ông đây.”

Keng.

Thanh kiếm chưa kịp đánh tới đã bị một sợi xích ngăn chặn, sau đó nhanh chóng quấn quanh người Cố Nhiên.

“Cố Nhiên.”

Tiếng quát thất thanh của Cố Nhất Thiên vang lên, nhưng đã bị sức ép từ đòn tấn công của Thất Dạ ép tới mức không thể nói thêm gì.
“Các ngươi dám đánh em trai ta.”

Lúc này, Nhất Bạch mang theo cơn phẫn nộ bị kìm nén, từ từ bay lên.

“Này Nhất Bạch, hắn bay được kìa.”

“Tôi cũng làm được.”

Thất Dạ quay sang nhìn Nhất Bạch với ánh mắt khinh thường mà nói:

“Cậu bay cái gì, cậu chỉ đu dây thì có.”

Thấy hai người hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi, cơn giận của Nhất Thiên càng lớn.

Hắn giơ cánh tay lên cao, cùng lúc bầu trời từ trong xanh đã bị bao phủ bởi một đám mây dày đặc, như thể sắp có mưa.

Thấy cảnh này, những người bên ngoài, đặc biệt là Trương Phi, càng thêm lo lắng. Sở dĩ như vậy là vì Nhất Thiên từ nhỏ đã là một thiên tài, học một biết mười. Dị năng của hắn được xếp vào cấp S, nguồn sát thương và tốc độ đều vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, trước giờ chưa ai sống sót qua đòn đó của hắn.
“Không ngờ tên tiểu tử đó lại dùng chiêu này. Không ổn, nếu nó giáng xuống e rằng…”

Ở một nơi khác, Cố Viễn Chu sắc mặt khinh thường nhìn màn hình, thầm cảm khái:

“Đúng là tìm đường chết. Xem ra không cần tốn tiền thuê bọn chúng rồi.”

Cùng lúc đó, theo cánh tay Cố Nhất Thiên giơ lên, từng luồng sét từ bốn phía đánh tới, từ từ tụ lại thành một vùng xanh biếc, kèm theo đó là những tia sét nhỏ không ngừng lan ra xung quanh.

Phía trên đám mây, lúc này một thân ảnh rồng khổng lồ hiện ra, toàn thân được bao bọc bởi những tia sét cuồn cuộn.

Thấy cảnh này, Nhất Bạch và Thất Dạ nhìn nhau, sắc mặt đều có chút hoảng hốt.

“Này này, chỉ là giải đấu thôi. Có cần phải tuyệt đường sống vậy không.”

Sắc mặt Nhất Thiên tối sầm, từng lời nói vang ra đầy sát ý:

“Các ngươi dám làm nhục gia tộc ta, còn đánh em trai ta. Hôm nay cho dù hiệu trưởng có đến, ta cũng phải giết ngươi.”

“Làm người ai lại tuyệt tình thế.”

Giọng Thất Dạ vang lên, cùng lúc trên tay cậu, một quả cầu mang hình dáng mặt trời đang dần hiện ra.

Nhất Bạch đứng phía xa, trên vai đang vác Cố Nhiên vùng vẫy, thầm cảm khái:

“Đúng là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.”

“Đến đây.”

Gần như cùng lúc, hai đòn tất sát bay ra. Quả cầu mặt trời với sức nóng khủng khiếp đối chọi với một con rồng được bao phủ bởi vô số tia sét.

Hai luồng sức mạnh lao đến. Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào nhau, một tiếng hô vang lên:

“Băng Nguyệt: cưỡng ép đóng băng.”

Hai luồng sức mạnh lập tức bị đóng băng lại. Cả ba bất ngờ liếc nhìn, chỉ thấy một cô gái với mái tóc bạch kim đứng giữa trung tâm hai đòn tấn công, giơ tay ngăn chặn.

“Hai vị định phá hủy khu tàn tích này à.”

Người đến là một trong những giám thị, biệt danh Tuyết Sơn, người sở hữu năng lực băng mạnh nhất.

Cô liếc nhìn cả ba, thầm thở dài rồi nói:

“Đã kết thúc rồi. Các em định đánh đến chết à.”

Lúc này, AMI mới hiện ra, giọng nói mang theo vẻ ngại ngùng:

[Xin lỗi, tại thấy đánh hăng quá nên quên thông báo.]

“Kết thúc tại đây thôi.”

Ngay lập tức, bốn người được truyền tống quay về đấu trường.

Tuy nhiên, trong quá trình đó, Nhất Bạch đã bị dịch chuyển đến một nơi khác.

Phía bên Thất Dạ, khi đến nơi mà không thấy Nhất Bạch đâu, liền tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

[Khẩn cấp: học viên Nhất Bạch đã bị cưỡng ép dịch chuyển.]

Nghe vậy, tất cả những người ở đó đều hoảng hốt lo sợ. Hiệu trưởng lúc này sắc mặt không còn nghiêm nghị nữa mà lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao, trong vòng đầu này đội của Nhất Bạch đang xếp hạng nhất, hơn nữa còn được nhiều giám thị chú ý. Một mầm non như vậy cứ thế bị đưa đi rõ ràng không phải chuyện tốt.

Phía bên Nhất Bạch, lúc này cậu đang nhìn một nhóm người khoác áo choàng đen. Trên ngực bọn họ cài một huy hiệu đầu lâu đỏ.