Đến nội dung chính

Chương 20: Giải đấu năm nhất: biến cố xảy ra

admin 1.358 Chữ Cài Đặt

Ngay lúc cả hai định tiếp tục rời đi thì giọng AMI vang lên:

[Thông báo: Thời gian kết thúc vòng đầu còn 4 tiếng.]

“Bốn tiếng nữa à…”

Thất Dạ cau mày. “Liệu chúng ta có giữ được thứ hạng không?”

Nhất Bạch nhìn về phía xác quỷ nhện chúa, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.

“Với số điểm hiện tại, muốn giữ vững hạng khá khó.”

Cậu chậm rãi nói. “Nếu top 2 và top 3 liên thủ lại, chắc chắn chúng ta rất khó giữ được vị trí.”

Nhất Bạch mở bản đồ, quan sát kỹ lưỡng một hồi rồi chỉ tay vào một vị trí được đánh dấu.

“Tôi có ý này.”

Hai người ngồi xuống bàn bạc một lúc rồi nhanh chóng rời đi.

Trên đường đi, cũng có không ít quỷ binh xuất hiện, nhưng chủ yếu đều là cấp thấp, dễ dàng bị họ tiêu diệt.

Rất nhanh, trước mặt Nhất Bạch và Thất Dạ hiện ra một di tích ẩn sâu trong lớp sa mạc. Bên ngoài cánh cổng đá cổ xưa khắc đầy những phù văn bí ẩn, toát ra khí tức âm trầm.
“Để tôi thử.”

Thất Dạ bước tới, đặt tay lên cánh cổng, dồn lực đẩy mạnh. Nhưng dù cố gắng thế nào, cánh cổng vẫn không hề lay chuyển.

“Chịu rồi, khó mở quá.”

Nhất Bạch đi xung quanh quan sát tình hình, bỗng nhiên ánh mắt cậu dừng lại ở một góc khuất.

Một chiếc hộp bí ẩn nằm lẫn trong cát.

“Thất Dạ, mau qua đây.”

Thất Dạ nhanh chóng chạy tới. Khi nhìn thấy chiếc hộp trong tay Nhất Bạch, hắn không khỏi bối rối.

“Cái gì vậy?”

“Mở ra là biết.”

Nhất Bạch mở hộp. Ngay lập tức, một luồng khí tím tràn ra, bên trong hiện lên một viên châu phát sáng nhàn nhạt.

“AMI, giám định.”

[Giám định thành công.]

[Châu Thu Linh quỷ vật đặc biệt, có thể dụ quỷ binh trong bán kính trăm dặm, cần một khoản thời gian mới có thể phát huy tác dụng.]

“Cái gì?”

Thất Dạ giật mình nói: “Cầm thứ này khác nào tự sát?”
Nhất Bạch thầm suy nghĩ, rồi ánh mắt nhìn về một hướng xa.

“Có cách rồi.”

“Chúng ta sẽ tận dụng nó để làm một cái bẫy.”

“Làm như thế nào?”

Thất Dạ hỏi lại.

“Tận dụng xác quỷ nhện và viên châu này, giả làm hiện trường, sau đó…”

Nghe xong kế hoạch, tuy có chút bất ngờ nhưng Thất Dạ cũng không giấu được vẻ phấn khích.

Hai người di chuyển đến một bãi cát trống trải, xung quanh là một khu rừng nhỏ.

Nhất Bạch đưa tay xuống, hai sợi xích lập tức chuyển động dưới lớp cát. Cậu điều khiển chúng đan xen thành một tấm lưới, đồng thời truyền vào một lượng khí vừa đủ để gia cố độ bền.

Sau đó, Nhất Bạch bước đến trung tâm tấm lưới, đặt xác quỷ nhện chúa vào, rồi giấu viên Châu Thu Linh bên trong cơ thể nó, ngụy tạo cảnh tượng như thể quỷ nhện chúa đã nuốt nó nhưng không chịu nổi mà chết.
Bẫy hoàn tất.

Hai người nhanh chóng chạy đến một bụi cây gần đó để ẩn nấp.

Mười phút…

Ba mươi phút trôi qua…

Vẫn chưa có động tĩnh.

“Không biết viên châu đó có tác dụng thật không nữa.”

Giọng Thất Dạ mang theo chút than vãn: “Hay AMI phân tích sai?”

Ngay lập tức, hình ảnh AMI hiện ra đáp trả:

[Phát hiện Thất Dạ có ý định chê bai hệ thống. Đang cân nhắc trừ tinh thể.]

Nghe vậy, sắc mặt Thất Dạ biến sắc, vội vàng liên tục nịnh nọt xin lỗi.

Lúc này, bên ngoài đấu trường, trong một phòng quan sát.

Khi chứng kiến Cố Nhiên thất bại nhục nhã trước Nhất Bạch và Thất Dạ, sắc mặt Cố Viễn Chu vô cùng tức giận. Ông ta quay sang quát lớn với quản gia bên cạnh:

“Mau điều tra gia thế hai tên tiểu tử này. Nếu không có chỗ dựa, lập tức thuê Hội Thất Ảnh truy lùng bọn chúng!”

“Thưa ngài, làm vậy e rằng không ổn. Hơn nữa hiệu trưởng rất coi trọng vòng thi này, nếu bị điều tra ra thì sẽ rất phiền phức.”

“Cứ làm đi!”

Giọng Cố Viễn Chu càng thêm dữ tợn.

“Hôm nay dù có Diêm Vương đến chúng cũng phải chết.”

Ở một phòng quan sát khác, Tần Thanh đang thích thú theo dõi trận đấu thì một thanh niên có vẻ ngoài cao ngạo bước tới.

“Tần Thanh, sao em không chọn thanh mai trúc mã của mình, lại đi chọn một tên tiểu tử không có gia thế, còn là dân thường?”

Nụ cười trên gương mặt Tần Thanh biến mất. Cô liếc nhìn anh trai mình.

“Sao em phải chọn? Hơn nữa, đến cả áp đảo số lượng mà vẫn không đánh thắng được Nhất Bạch.”

Người thanh niên đó chính là Tần Vũ Ninh con trai trưởng của gia tộc, thường xuyên đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm, được xem như một yêu nghiệt.

“Ồ, em từ bỏ hắn rồi à?”

Tần Thanh đứng dậy, vừa đi vừa nói:

“Em theo đuổi hắn bao giờ sao, anh trai?”

Vũ Ninh từ nhỏ đã rất cưng chiều em gái. Nghe vậy, hắn thoáng hoảng hốt nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Từ trước đến nay, Cố Nhiên nhiều lần theo đuổi Tần Thanh, nhưng đều bị Vũ Ninh âm thầm phá đám.

Như chợt nhận ra điều gì, sắc mặt Vũ Ninh chuyển từ vui mừng sang u buồn.

“Vậy là… em quyết định chọn tên tiểu tử kia?”

“Chúng em chỉ là bạn.”

Nghe vậy, Vũ Ninh thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi.

Lúc này, phía Nhất Bạch và Thất Dạ đang vô cùng vui sướng khi Châu Thu Linh bắt đầu phát huy tác dụng.

Ban đầu chỉ có vài con quỷ binh cấp thấp xuất hiện, còn dè chừng xác quỷ nhện chúa. Nhưng càng về sau, số lượng quỷ binh kéo đến càng lúc càng nhiều.

Điểm số của hai người không ngừng tăng lên.

Khi thời gian vòng đầu chỉ còn lại 30 phút, một nhóm người tiến đến.

Dẫn đầu là Cố Nhất Thiên, bên cạnh là Cố Nhiên. Cố Nhiên vừa đi vừa kích động nói với anh trai:

“Anh hai, nhất định phải trả thù cho em! Tên đó chỉ dùng mưu mẹo mới thắng được em!”

Sắc mặt Nhất Bạch và Thất Dạ trầm xuống. Nhưng ngay sau đó, Nhất Bạch như nghĩ ra điều gì, khóe môi cong lên.

“Ồ, đây chẳng phải là Cố thiếu gia từng chạy bán sống bán chết sao?”

Thất Dạ bước ra cùng Nhất Bạch, trên tay còn cầm một bình nước, dáng vẻ thản nhiên.

Thấy hai người, Cố Nhiên giật nảy mình, run rẩy chỉ tay.

“Chính… chính là hắn! Chính là hắn đã đánh em!”

Cố Nhất Thiên chỉ tay về phía Nhất Bạch.

“Nói đi, các ngươi tên gì?”

Nhất Bạch mỉm cười.

“Ta họ Chùy, Chùy của cái búa.”

Nghe vậy, sắc mặt Cố Nhất Thiên tối sầm, luồn điện xuất hiện trên lòng bàn tay.

“Nếu đã đánh em ta, vậy thì ta sẽ thay mặt em ta dạy dỗ các ngươi!”

Hắn lao tới.

Ngay khoảnh khắc đó, từ dưới đất bắn lên một lồng xích, khóa chặt cả Cố Nhất Thiên lẫn Cố Nhiên.

Tuy nhiên, lồng xích không thể giam giữ quá lâu. sức mạnh bùng nổ, lồng xích nhanh chóng bị phá vỡ.

“Hai tên khốn!”

Cố Nhất Thiên tụ lực trong lòng bàn tay, dòng điện bao phủ xung quanh. Hắn vung tay, từng luồng điện phóng thẳng về phía hai người, quỹ đạo vô cùng khó đoán.

Nhất Bạch thu hồi sợi xích, lợi dụng địa hình xung quanh, dùng xích kéo cơ thể né tránh liên tục.

Nhưng Thất Dạ thì không may mắn như vậy. Hắn không thể bay.

“Đúng là bọn nhà giàu…”

“Xem chiêu của ông đây!”

Thất Dạ bao bọc bản thân bằng ngọn lửa, dồn lực vào hai cánh tay khiến chúng bốc cháy dữ dội.

Hắn thủ thế rồi đấm mạnh về phía trước.

Ngay lập tức, ngọn lửa hóa thành một con hỏa long, gầm rít lao tới, khóa chặt Cố Nhất Thiên.

Cố Nhất Thiên cũng bao bọc bản thân bằng những luồng điện, lập tức né tránh.

Nhất Bạch đứng một bên quan sát, vẫn chưa ra tay.

Cậu muốn biết.

Thực lực của người bạn mới này, rốt cuộc đến mức nào.