Đến nội dung chính

Chương 18: Giải đấu năm nhất: Mọi thứ liệu có như ý muốn

admin 1.461 Chữ Cài Đặt

Ngọn lửa lan tỏa dữ dội, những nơi nó quét qua dường như không còn lại thứ gì nguyên vẹn. Thân cây cháy đen đổ sập, mặt đất nứt nẻ, không khí đầy mùi khét. Tuy nhiên, quỷ nhện chúa không hề hoảng loạn. Nó phát ra tiếng gầm, từng con quỷ nhện xung quanh lập tức lao lên phía trước, dùng chính thân thể của mình làm khiên chắn.

Hỏa diễm trút xuống, quỷ nhện bị thiêu cháy hàng loạt, tiếng rít thảm vang lên không dứt. Nhưng lớp chắn ấy vẫn đủ để cản bớt uy lực của đòn tấn công, giúp quỷ nhện chúa giữ được vị trí trung tâm.

Tận dụng khoảnh khắc biển lửa còn chưa hoàn toàn tắt, Nhất Bạch lao đến.

Cậu đạp mạnh xuống mặt đất cháy sém, thân hình xé gió lao thẳng về phía trước. Hai sợi xích trong tay vung ra, xé gió lao đến, xuyên qua làn khói dày đặc rồi quấn chặt lấy thân quỷ nhện chúa.
Những mắt xích siết lại, phát ra tiếng kim loại ma sát chát chúa.

Thấy Nhất Bạch dám chủ động áp sát, quỷ nhện chúa gào lên, giọng nói tràn đầy khinh miệt và phẫn nộ.

“Tên con người ngu ngốc”

Những chiếc chân khổng lồ của nó đập mạnh xuống đất, rồi trong khoảnh khắc Nhất Bạch tiến gần, toàn bộ chân nhện đồng loạt đâm thẳng về phía cậu, mang theo lực xuyên phá kinh người.

Nhất Bạch không lùi bước. Khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười mỏng.

Ngay lúc đó, trên cánh tay phải, nơi chứa đựng thanh lưỡi hái, hai luồng khí dày đặc cuộn lên, quấn chặt lấy cánh tay như khói đen đặc quánh. Áp lực tỏa ra khiến không gian xung quanh trở nên nặng nề, mặt đất dưới chân cậu khẽ rung lên.

Xoẹt.

Nhất Bạch triệu hồi lưỡi hái trong chớp mắt. Lưỡi hái xoay tròn theo thân người cậu, tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ. Ánh lưỡi lóe lên trong biển lửa, cắt ngang không trung.
Những chiếc chân nhện vừa đâm tới lập tức bị chém đứt. Từng đoạn chân khổng lồ rơi xuống đất, va mạnh tạo ra tiếng trầm đục. Máu xanh sẫm phun ra như suối, bốc hơi trong nhiệt độ còn sót lại của hỏa diễm, tỏa ra mùi tanh nồng khó chịu.

Quỷ nhện chúa phát ra tiếng hét đau đớn, thân hình khổng lồ giãy giụa dữ dội, lớp giáp rung lên liên hồi, đôi mắt đỏ sậm lóe lên sát ý điên cuồng.

Nhưng Nhất Bạch không cho nó bất kỳ cơ hội nào.

Ngay khi vòng chém kết thúc, cậu lập tức giật mạnh hai sợi xích. Những mắt xích như có sinh mệnh, quấn chồng lên nhau, siết chặt hơn nữa, khóa chặt phần thân còn lại của quỷ nhện chúa, ghìm nó mạnh xuống mặt đất cháy đen.

Quỷ nhện chúa điên cuồng vùng vẫy, những chiếc chân còn lại cào xé mặt đất, tạo ra từng rãnh sâu, đất đá văng tung tóe, nhưng hoàn toàn không thể thoát ra.
Tử khí từ lưỡi hái cuồn cuộn tràn ra, điên cuồng hấp thụ từ cơ thể quỷ nhện chúa. Lớp giáp của nó bắt đầu xám lại, khí tức suy yếu từng chút một.

Ánh mắt Nhất Bạch nhìn quỷ nhện chúa, như đang âm thầm tính toán điều gì. Hơi thở cậu dần ổn định, bàn tay cầm lưỡi hái vẫn vững vàng.

Thất Dạ lúc này đã chạy tới. Ánh mắt hắn lướt qua quỷ nhện chúa bị trói chặt, rồi dừng lại trên thanh lưỡi hái trong tay Nhất Bạch, khóe miệng nhếch lên.

“Này Nhất Bạch, con quỷ nhện này giải quyết như thế nào”

Nhất Bạch không trả lời ngay. Cậu thu lưỡi hái lại, sau đó mở bản xếp hạng.

Một màn hình ánh sáng hiện ra trước mặt hai người. Trên đó, đội xếp hạng thứ nhất đang hiển thị 536 điểm. Ánh mắt Nhất Bạch khẽ dịch xuống, nhìn thấy đội của mình đang dừng ở con số 340 điểm.

Nhất Bạch quay sang nhìn Thất Dạ, giọng nói trầm thấp.

“Này Thất Dạ, con quỷ nhện này có thể triệu hồi quỷ nhện khác. Chi bằng tận dụng nó”

Thất Dạ sững lại một nhịp, sau đó bật cười. Ánh mắt hai người giao nhau, trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Khóe miệng họ đồng thời cong lên, nụ cười mang theo ý vị không mấy tốt đẹp.

Ở một nơi khác trong phó bản, đội đứng đầu bảng xếp hạng đang đối mặt với một con quỷ binh cấp B.

Con quỷ binh gào lên, thân hình lảo đảo, nhưng lớp giáp xám đen trên người nó nhanh chóng khép lại, khí tức hung bạo càng lúc càng dâng cao. Nó gầm trầm một tiếng, chân đạp mạnh xuống đất, lực phản chấn làm đá vụn bắn tung tóe, thanh đại đao gãy lưỡi trong tay lại vung lên lần nữa, lần này tốc độ nhanh hơn trước rõ rệt.

“Giữ vững đội hình”

Giọng Triệu Phong vang lên phía sau.

Lâm Hạo hít sâu một hơi, hai chân ghim chặt xuống đất. Khiên nặng trong tay hắn sáng lên từng đường hoa văn thô ráp, lực phòng ngự được gia trì đến cực hạn. Đại đao của quỷ binh chém xuống, va mạnh vào khiên, phát ra tiếng nổ trầm đục. Sóng xung kích lan ra, ép mặt đất lõm xuống thành một hố nông.

Lâm Hạo nghiến răng chịu đựng, cánh tay run nhẹ nhưng không lùi nửa bước.

“Ngay bây giờ”

Ở phía sau, Tô Dĩnh hét lên. Hai tay cô liên tục biến hóa thủ ấn, ánh sáng trong mắt lóe lên. Những sợi dây ánh sáng vốn đã quấn quanh chân quỷ binh bỗng co rút mạnh, đồng thời phân tách ra, khóa chặt thêm phần eo và cánh tay cầm đao của nó.

Quỷ binh gào lên tức giận, lực chém chậm lại trong khoảnh khắc.

Khoảnh khắc đó, Hứa Ninh động.

Thân hình cô lướt đi, kiếm trong tay rung lên phát ra tiếng ngân dài. Ánh kiếm tập trung vào một điểm, chém thẳng vào khớp gối đã xuất hiện vết nứt từ trước.

Xoẹt.

Lớp giáp xám đen bị xé toạc, máu đen phun ra. Quỷ binh rống lên đau đớn, thân thể khổng lồ nghiêng hẳn sang một bên, một chân quỳ xuống đất.

“Áp sát. Đừng cho nó đứng dậy”

Triệu Phong lập tức ra lệnh. Dị năng trên người hắn bùng lên mạnh mẽ hơn, ánh sáng gia trì hóa thành từng luồng dày đặc, tràn vào cơ thể Lâm Hạo và Hứa Ninh. Sức mạnh của cả hai tăng vọt trong chớp mắt.

Lâm Hạo gầm lớn, khiên trong tay không còn chỉ để phòng thủ. Hắn đạp mạnh lên mặt đất, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đâm thẳng khiên vào ngực quỷ binh.

Ầm.

Quỷ binh bị húc lùi lại, lưng đập mạnh vào một tảng đá lớn phía sau, tảng đá vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Nó gào lên điên cuồng, cố vung đại đao phản kích. Nhưng Tô Dĩnh đã sớm chuẩn bị. Một vòng ánh sáng mới xuất hiện dưới chân quỷ binh, trói chặt phần thân dưới của nó xuống đất.

“Khống chế thêm hai giây. Không hơn được nữa”

“Đủ rồi”

Hứa Ninh đáp lại ngắn gọn. Cô hít sâu, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn bộ dị năng dồn vào lưỡi kiếm. Ánh kiếm lúc này không còn tản mạn mà trở nên ngưng tụ, sắc bén đến mức không khí xung quanh như bị cắt rách.

Cô lao lên, nhắm thẳng vào khe hở trên giáp ngực mà Lâm Hạo vừa tạo ra.

Xoẹt.

Lưỡi kiếm xuyên thẳng vào lồng ngực quỷ binh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng bùng nổ từ bên trong, xé nát toàn bộ phần giáp còn sót lại.

Quỷ binh trợn to đôi mắt đỏ sậm, miệng há ra nhưng không còn phát ra được âm thanh nào. Thân hình khổng lồ rung lên vài lần rồi đổ sập xuống đất, tạo ra tiếng chấn động nặng nề.

Khí tức hung bạo nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại thân xác bất động và từng làn khói đen bay lên.

Cả bốn người đồng loạt thả lỏng.

Lâm Hạo chống khiên xuống đất, thở ra một hơi dài.

“Xong rồi”

Tô Dĩnh ngồi bệt xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Quỷ binh cấp B đúng là không dễ chơi chút nào”

Triệu Phong liếc nhìn xác quỷ binh, ánh mắt trầm ngâm.

“Tiêu hao hơi nhiều, nhưng vẫn trong dự tính. Thu dọn chiến lợi phẩm nhanh lên. Ở phó bản này, kéo dài càng lâu càng nguy hiểm”

Hứa Ninh rút kiếm, nhẹ nhàng lau sạch máu đen trên lưỡi, ánh mắt liếc về phương hướng sâu trong rừng, nơi vừa vang lên những chấn động dữ dội.