Đúng lúc đó, lũ quỷ nhện bắt đầu đồng loạt bắn tơ lên không trung. Những sợi tơ đan xen chằng chịt, kéo căng giữa các thân cây và vách đá, nhanh chóng kết thành một chiếc lồng khổng lồ bao phủ toàn bộ khu vực quanh Nhất Bạch, phong tỏa mọi đường lui.
Nhất Bạch lập tức vung sợi xích đánh tới. Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, từng tia lửa tóe ra trong không khí. Nhưng chiếc lồng chỉ rung nhẹ, các sợi tơ co giãn như sinh vật sống, rồi lập tức khép chặt hơn, thậm chí còn ép sát lại từng chút một.
Những sợi tơ quét qua thân cây, mặt đất, nơi nào đi qua đều bị cắt thành từng mảnh gọn gàng. Thân cây to bằng vòng tay người bị xẻ đôi, mặt đất bị cắt sâu thành rãnh. Độ sắc bén ấy khiến da đầu Nhất Bạch tê dại.
“Không ổn rồi”
Nhất Bạch nghiến răng. Không gian sinh tồn bị ép đến cực hạn. Nếu chiếc lồng tiếp tục thu hẹp, kết cục chỉ có một.
Ngay khi ý định tự sát vừa lóe lên trong đầu, một luồng nhiệt khủng bố từ xa ập tới, áp lực nóng rực đè xuống như một ngọn núi vô hình.
Ầm.
Một quả cầu lửa khổng lồ từ trên không trung lao xuống, ánh sáng đỏ cam rực rỡ, nhiệt lượng bạo liệt như mặt trời thu nhỏ. Những sợi tơ vừa chạm vào liền bốc cháy dữ dội, phát ra tiếng xèo xèo chói tai rồi hóa thành tro bụi. Chiếc lồng lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn, các sợi tơ xung quanh co rút lại theo bản năng.
Mùi khét lan ra khắp khu rừng, khói đen cuộn lên từng đợt.
Một giọng nói mang theo vẻ tùy tiện vang lên từ vách đá phía xa.
“Này anh bạn, có cần giúp không”
Nhất Bạch quay đầu lại. Trên vách đá, một người đàn ông đứng đó, mái tóc rối nhẹ bay trong gió nóng, nụ cười tự tin treo trên môi. Ánh mắt hắn sáng rực, mang theo sự kiêu hãnh gần như bản năng, giống như đứng trước hiểm cảnh chỉ càng khiến hắn hưng phấn hơn.
Chưa kịp nói gì, quỷ nhện chúa đã gào lên.
“Lũ con người đáng chết. Dám giết nhiều con của ta như vậy. Hôm nay các ngươi sẽ trở thành thức ăn”
Những chiếc chân nhện khổng lồ cắm sâu xuống đất. Mỗi bước tiến đều khiến mặt đất rung chuyển, cây cối xung quanh nghiêng ngả, lá khô rơi xuống như mưa.
Người đàn ông kia nhún vai, vừa bước xuống vừa cười nhạt.
“Đã lâu rồi ta chưa được thử món nhện nướng”
Hắn đi đến bên cạnh Nhất Bạch, liếc nhìn chiến trường đầy quỷ nhện đang bò ra từ bóng tối rồi đưa tay ra.
“Tôi là Thất Dạ. Cậu đánh không tệ. Có muốn lập đội không”
Nhất Bạch không do dự.
“Tôi là Nhất Bạch. Cùng lên”
Ngay khoảnh khắc lời nói dứt ra, từng đàn quỷ nhện từ bốn phía lao tới như vỡ bờ. Mặt đất bị che phủ bởi những thân hình đen kịt, từng cặp mắt đỏ lóe lên trong bóng tối.
Nhất Bạch hành động trước. Hai sợi xích vung ra, bất ngờ quấn chặt lấy Thất Dạ rồi ném thẳng lên không trung.
“Này này. Ném cao thế”
Thất Dạ kêu lên một tiếng, nhưng trong giọng nói không hề có chút hoảng loạn nào. Trên không trung, hắn dang tay, khí tức quanh người bỗng nhiên bành trướng. Hỏa diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra, xoắn lại thành từng vòng. Một quả cầu lửa khổng lồ dần hình thành trước mặt, ánh sáng rực rỡ đến mức khiến không khí xung quanh vặn vẹo.
Ở phía dưới, Nhất Bạch một mình đối mặt với bầy quỷ nhện. Hai sợi xích xoay tròn quanh thân thể, vừa công vừa thủ. Mỗi lần quét qua đều kéo theo từng mảng thân thể quỷ nhện vỡ nát, máu đen văng khắp nơi. Tử khí tràn ra từ những xác chết, bị sợi xích hấp thụ từng chút một.
Nhất Bạch không có ý định triệu hồi lưỡi hái. Cậu cảm nhận rất rõ, chỉ cần sử dụng nó, sức hấp thụ sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng thứ đó quá bắt mắt. Nếu không đến bước đường cùng, cậu không thể để nó lộ diện.
Trên không trung, Thất Dạ ném quả cầu lửa xuống.
Ầm.
Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Khu vực nơi quỷ nhện chúa đứng bị biển lửa bao phủ, cây cối phía sau lập tức bị thiêu rụi thành tro. Nhiệt lượng lan ra khiến không khí rung lên từng đợt, mặt đất nứt toác.
Tuy nhiên, trong biển lửa, một cái bóng khổng lồ vọt ra. Quỷ nhện chúa đã kịp né tránh. Trên lớp giáp dày chỉ xuất hiện vài vết cháy sém, nhưng ánh mắt của nó trở nên càng thêm hung ác.
Nó gầm lên, giọng nói mang theo sự phẫn nộ.
“Các con của ta. Nhân cơ hội hắn ở trên không. Mau phun độc”
Mệnh lệnh vừa ban ra, vô số quỷ nhện đồng loạt ngẩng đầu. Những tia chất độc màu sẫm bắn thẳng lên trời như mưa tên, che kín cả khoảng không.
Trên không trung, Thất Dạ khẽ chậc lưỡi.
“Phiền thật”
Không có điểm tựa, việc né tránh trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn giơ tay lên, hỏa diễm quanh người bộc phát mạnh mẽ, tạo thành một vòng lửa xoay tròn, thiêu đốt phần lớn chất độc. Nhưng vẫn có vài giọt xuyên qua, sượt qua vai áo, để lại những vệt cháy xém.
Ở dưới đất, Nhất Bạch ngẩng đầu nhìn cảnh đó, trong lòng trầm xuống.
“Nếu hắn rơi xuống trong trạng thái này”
Ý nghĩ còn chưa kịp hoàn chỉnh, Nhất Bạch đã đạp mạnh xuống đất. Hai sợi xích bắn thẳng lên không trung, chính xác quấn lấy Thất Dạ, kéo hắn mạnh về phía mình, tránh khỏi làn độc dày đặc.
Quỷ nhện chúa nhìn thấy cảnh này, cười khàn khàn.
“Phối hợp không tệ. Nhưng vô ích thôi”
Nó giơ cao chân trước, khí tức dâng lên từng tầng, rõ ràng đang chuẩn bị một đòn tất sát.
Nhất Bạch hít sâu một hơi. Hai luồng khí trong cơ thể bắt đầu tụ lại, ánh mắt cậu lướt nhanh về phía quỷ nhện chúa.
“Thất Dạ. Cậu mở một con đường cho tôi được không”
Thất Dạ vừa tiếp đất, thân hình còn chao đảo nhẹ vì bị kéo mạnh. Hắn quay đầu nhìn Nhất Bạch, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
“Tất nhiên. Với lại bổn đại gia đang muốn thử xem thịt nhện có mùi vị thế nào”
Ngay sau đó, Thất Dạ thủ thế. Hai chân dậm mạnh xuống đất, mặt đất dưới chân hắn nứt ra. Một tay đưa ra sau, hỏa diễm cuồn cuộn bao bọc lấy toàn thân, rồi dồn hết vào cánh tay đang kéo về phía sau.
Lũ quỷ nhện lập tức nhận ra nguy hiểm, đồng loạt lao tới ngăn chặn. Nhưng mỗi con vừa áp sát đã bị luồng nhiệt kinh khủng tỏa ra quanh Thất Dạ thiêu cháy, thân thể cháy đen rồi đổ gục.
Chúng vẫn lao đến không ngừng, như thể đã mất hết lí trí, mặc kệ cái chết, chỉ muốn ngăn cản hai người.
Nhưng đúng lúc đó, Thất Dạ hoàn thành tụ lực.
Luồng nhiệt bộc phát dữ dội, mạnh hơn trước gấp bội. Không khí xung quanh méo mó, cây cối bắt đầu bốc cháy hàng loạt.
“Đùa cái gì vậy. Thất Dạ. Chỉ là mở đường thôi. Cậu định phá cả khu rừng này à”
Giọng Nhất Bạch vang lên. Nhưng trong ánh mắt Thất Dạ không hề có chút nao núng nào. Hắn cười lớn, rồi đấm thẳng về phía quỷ nhện chúa.
Ngay lập tức, một cột lửa hình nón phóng ra với tốc độ khủng khiếp, mang theo luồng nhiệt đủ sức thiêu rụi mọi thứ trên đường đi.
Phía bên ngoài khu rừng trong phó bản, những người khác khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Có người hoảng sợ đến tái mặt, có người lại kích động đến run rẩy.
Bên ngoài đấu trường, sau khi thấy hình ảnh truyền về, vô số học viện đều rơi vào im lặng. Nhưng sắc mặt Trương Phi và các lãnh đạo lại trắng bệch.
“Này này. Nếu hai đứa đó đánh trúng trung tâm, e rằng sẽ chạm vào phong ấn”
Ngay cả hiệu trưởng cũng không giấu nổi vẻ nghiêm trọng. Ông lập tức tra hỏi AMI.
“Này AMI. Sao họ lại có mặt ở đó”
AMI hiện ra, giọng nói máy móc vang lên.
[Hai người họ đều bị cưỡng ép dịch chuyển vào. Không phải do tôi thực hiện.]
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Hiệu trưởng trầm mặc vài giây rồi lập tức ra lệnh.
“Trương Phi, lập tức dẫn người đi điều tra chuyện này.”