Đến nội dung chính

Chương 6

admin 788 Chữ Cài Đặt

Người cầu đạo xếp sau Lương Mãn Cốc trong lòng khẽ động, cũng hỏi: “Tiền bối, nếu qua được thử thách, nhập môn rồi có thể tự chọn bái nhập dưới trướng ai không ạ?”

Nữ tu sĩ vẫn mặt lạnh kiên nhẫn trả lời: “Ngươi thì không, ba người đứng đầu thì có thể.”

“… Huhu, cảm ơn tiền bối.”

“Dám hỏi tiền bối, các kỳ thử thách trước đây có bao nhiêu người qua được ạ?”

“Số lượng thu nhận không cố định, nếu không có ai qua được thì sẽ để trống một kỳ, nếu toàn là tuấn tài thì cũng có thể thu nhận tất cả.”

“Tiền bối, người bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Ba trăm tám mươi tuổi.”

Nữ tu sĩ mặt không cảm xúc trả lời những câu hỏi đủ loại của những người cầu đạo khi bước vào ải. Phiền chết đi được, phiền chết đi được, phiền chết đi được, làm sư tỷ thật phiền.
Mãi cho đến khi một thanh niên mặc bộ đồ lông kỳ quặc đứng trước mặt nàng, đôi mắt xanh lục rực rỡ nhìn nàng chằm chằm, có chút ngượng ngùng.

Hai người nhìn nhau hai giây.

Bạch Lộ: “Tiền bối, khi nào thì có bữa trưa ạ? Phải đợi thi xong sao?”

Biểu cảm vô hồn của nữ tu sĩ hơi rạn nứt: ?

Trên mặt Bạch Lộ là vẻ vô cùng chân thành và ngây thơ: cậu xuyên không tới giờ mới chỉ được ăn có bữa điểm tâm thôi mà.

Nữ tu sĩ làm tạp vụ cho kỳ thử thách nhập môn đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp một thí sinh hỏi vấn đề này. Khóe miệng nàng khẽ giật giật, nói: “… Thi xong sẽ có đồ ăn, dù có qua được hay không thì vẫn sẽ có phần.”

“Cảm ơn tiền bối.” Bạch Lộ vui mừng thật lòng. Với hoàn cảnh hiện tại của cậu, được ăn chực bữa nào hay bữa đó.

Bạch Lộ cũng bước lên bậc thang. Sau hai ba bậc, cậu chỉ cảm thấy hoa mắt, định thần nhìn lại thì đã ở một thế giới khác.
Cậu đang ở trên một chiếc thuyền gỗ cùng với bốn người cầu đạo khác. Thuyền trôi trên hồ, sương khói mờ mịt không thấy bến bờ, ở cách đó không xa là một bãi cỏ.

“Các ngươi phải đến được đảo giữa hồ và lấy được lệnh bài thử thách thì mới tính là qua ải.” Giọng nói của nữ tu sĩ dẫn đường kia vang lên một cách mờ ảo bên tai họ.

Bạch Lộ liếc nhìn, trong bốn người còn lại bất ngờ có một gương mặt quen thuộc, chính là Lương Mãn Cốc.

Dù gì hai người cũng đã có duyên trò chuyện vài câu, Bạch Lộ gật đầu với cậu ta.

“Mọi người cẩn thận, hồ này chắc chắn không đơn giản.” Một thí sinh khác lên tiếng, đi đầu cầm lấy mái chèo.

Đang nói thì một con Huyền Thận (sò, trai khổng lồ) trên bãi cỏ giữa hồ từ từ mở vỏ, nuốt nhả ra một luồng khí tức. Trong chốc lát, đất trời biến sắc, mây đen ùn ùn kéo đến, mặt hồ không gió mà dậy sóng, dưới nước dường như có mấy bóng đen lướt qua khiến chiếc thuyền gỗ nhỏ cũng chao đảo theo.
Mặt nước vốn trống trải, có thể nhìn thẳng đến bãi cỏ, giờ lại từ từ nổi lên mấy chiếc thuyền lớn bỏ hoang, mạng nhện giăng kín, trên đó có vài con nhện dài bằng cánh tay đang bò lúc nhúc. Mắt nhện lạnh lùng nhìn chằm chằm một cách vô cảm, khiến người ta lạnh sống lưng.

Mọi người vịn chặt mạn thuyền. Lương Mãn Cốc lấy từ trong lòng ra một chiếc gương, chiếu về phía trước, nhưng trong gương chỉ là một màu trắng xóa. Cậu ta tiếc nuối thở dài: “Ở đây không dùng được bất kỳ pháp khí nào.”

Cái này là do cậu ta thắng cược từ một tên con cháu thế gia, vốn tưởng có thể dùng được.

Vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Hiện giờ năm người chung một thuyền…

Đầu óc Lương Mãn Cốc nhanh chóng xoay chuyển, lớn tiếng nói: “Các vị, đó là Huyền Thận, luồng khí nó phun ra gặp mặt nước có thể hóa thành ảo ảnh vô cùng chân thực, nhưng thực ra không làm người ta bị thương được. Ải này chắc chắn là khảo nghiệm định lực của chúng ta, nghe đồn chỉ cần tâm cảnh vững vàng là có thể nhìn thấu ảo ảnh, không bị quấy nhiễu. Đừng hoảng sợ, cùng nhau tiến lên…”

Bóng đen dưới thuyền lại lướt qua, một xúc tu khổng lồ quật lên thuyền gỗ, suýt nữa làm lật thuyền.