Bạch Lộ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi chớp chớp mắt. Thật ra cậu không hiểu rõ “khí tu” là gì, nghe trong tai cứ như “sửa xe”, nhưng cậu cảm thấy chắc không phải là ý mình nghĩ đâu.
Cậu thử đoán xem ý của hắn là gì – có lẽ là đang hỏi cậu muốn chọn “chuyên ngành” nào trong tu tiên chăng?
Bạch Lộ chưa hiểu rõ về nơi này lắm, bèn dò hỏi thử: “Ở đây có tu ma không?”
Lương Mãn Cốc mặt đầy kinh ngạc: “Hả?”
Bạch Lộ đứng đó với vẻ mặt vô tội: “Sao thế, không có tu luyện ma pháp à?”
“Cái này… Huyền Sơn là danh môn chính đạo mà, Bạch huynh đùa hơi quá rồi.” Lương Mãn Cốc nghi ngờ Bạch huynh không muốn nói chuyện phiếm với mình nữa nên lủi thủi cáo từ.
“Sao rồi?” Những thí sinh khác cá cược với Lương Mãn Cốc níu hắn lại hỏi: “Huynh hỏi được chưa?”
Bọn họ đều ngại không dám đến bắt chuyện với Bạch Lộ, chỉ có cái tên Lương Mãn Cốc này dám đi.
“Đừng nhắc nữa, người ta không muốn để ý đến tôi.” Lương Mãn Cốc thở dài, nhưng hắn nhanh chóng vực lại tinh thần: “Ê, hay là chúng ta cược xem quan chủ khảo khi nào thì xuất hiện đi.”
Hắn vừa dứt lời thì một hồi chuông rền vang từ đài Kim Ngọc truyền khắp đất trời. Ngay sau đó, từng bậc thang ngọc hiện ra từ hư vô, kéo dài xuống hơn mười trượng. Trên những đám mây trắng, một nữ tu sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng đáp xuống, dừng lại ở bậc cuối cùng.
Nàng trông chỉ độ mười sáu, mười bảy tuổi, tóc búi hai bên thành sừng, nét mặt non trẻ nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, sắc sảo. Đôi mắt nàng đảo qua mọi người phía dưới, rồi mở lời: “Đã để chư vị đợi lâu. Ải thứ hai trong kỳ khảo hạch nhập môn Huyền Sơn sắp bắt đầu. Xin mời tiến vào từ con đường này.”
“Chư vị, mời.”
Nói xong, nàng đưa tay ra, chỉ về phía bậc thang bằng ngọc.
Các thí sinh lần lượt xếp thành hàng hai, hàng ba bước lên. Bạch Lộ để ý thấy người đi đầu vừa bước lên được vài bậc thì thân hình liền gợn lên như sóng nước, rồi mờ dần biến mất, giống hệt như vừa xuyên vào một thế giới khác.
Giống như một loại ma pháp không gian nào đó. Bạch Lộ trở nên tò mò, không biết những pháp thuật tu chân này vận hành như thế nào…
Nếu có thời gian, cậu thật sự muốn nghiên cứu một chút.
Mười mấy người đầu tiên đều im lặng và căng thẳng đi lên, nhưng khi đến lượt Lương Mãn Cốc thì hắn dừng bước hỏi một câu: “Tiền bối, người chính là quan chủ khảo ạ?”
Nữ tu sĩ liếc hắn một cái, bình thản nhận lấy câu “tiền bối” này rồi trả lời: “Không phải ta, quan chủ khảo ở trên kia.” Nàng chỉ lên đài Kim Ngọc.
“Cảm ơn tiền bối, hì hì.” Lương Mãn Cốc cũng bước lên.