Khi Tiêu Thừa Lan bước vào tẩm điện, Giang Ánh Lê đã tắm gội xong và lên giường đi ngủ. Nghe thấy tiếng thông truyền bên ngoài, nàng hốt hoảng cuống cuồng bò dậy.
Nàng mặc một bộ đồ lót màu trắng đơn giản, lớp áo ngủ mềm mại dán sát vào thân hình lả lướt quyến rũ. Mái tóc đen nhánh như thác đổ vì vừa lăn lộn trên giường nên hơi rối loạn, trông nàng lúc này hơi ngơ ngác.
Tiêu Thừa Lan bước vào điện, rũ mắt nhìn nàng: “Giờ này đã ngủ rồi, có phải là hơi sớm quá không?”
Vì hắn đứng quá gần, mu bàn tay Giang Ánh Lê bị vạt áo long bào thêu chỉ vàng chỉ đen của Tiêu Thừa Lan lướt qua cảm thấy hơi ngứa. Nàng âm thầm gãi gãi, rụt tay lại, kính cẩn giải thích: “Tần thiếp hôm nay hơi mệt, nên là…”
Tiêu Thừa Lan thấy động tác nhỏ lén lút của nàng, trong mắt hiện lên ý cười, nhưng hắn lại vòng qua nàng, đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Hắn hơi nghiêng mình, một tay đặt trên đầu gối, thong dong nhìn Giang Ánh Lê.
“Hôm nay trẫm tuyển tú cả ngày còn chưa thấy mệt.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Huống hồ, giờ Tuất là lúc Kính Sự Phòng lật thẻ bài.”
Sao giọng điệu này nghe có vẻ hơi u oán vậy?
Giang Ánh Lê cân nhắc trong lòng, bỗng nhiên bừng tỉnh. Tiêu Thừa Lan đang nhắc khéo nàng lại phạm lỗi rồi. Đây đâu phải là Túc Vương phủ muốn ngủ lúc nào thì ngủ, giờ nàng là cung phi, mỗi đêm đều phải sẵn sàng chờ mệnh thị tẩm! Cho dù Bệ hạ không đến thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.
Giang Ánh Lê cắn môi, thầm nghĩ đây chỉ là một lỗi nhỏ, nhận sai cầu hòa mới là thượng sách. Quy tắc sinh tồn của phi tần an phận điều thứ hai: Nhận sai phải nhanh, thái độ phải mềm mỏng.
Thế là, nàng xoay người, mở to đôi mắt trong veo vô tội nhìn Tiêu Thừa Lan, nũng nịu nói: “Bệ hạ, tần thiếp buồn ngủ đến mức đầu óc không còn tỉnh táo nên mới không chờ Bệ hạ tới. Tần thiếp biết sai rồi, mong Bệ hạ rộng lòng tha thứ cho tần thiếp.”
Tiêu Thừa Lan nhìn nàng một lát, rồi đưa tay về phía nàng: “Lại đây.”
Giang Ánh Lê lập tức đứng dậy đi tới. Khi còn cách Tiêu Thừa Lan một bước chân, nàng bỗng bị bàn tay lớn của hắn ôm lấy, ấn vào lòng. Nàng bị bắt ngồi trên đùi Tiêu Thừa Lan, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn và lồng ngực vững chãi của hắn.
Đôi bàn tay ấm nóng của Tiêu Thừa Lan mơn trớn sau eo nàng. Giang Ánh Lê ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của hắn. Đôi mắt ấy vẫn luôn thâm trầm u ám, tĩnh lặng như mặt hồ sâu không thấy đáy.
Dù sao cũng đã chung chăn gối mấy năm, Giang Ánh Lê lập tức hiểu được ý định của Tiêu Thừa Lan. Tai nàng đỏ ửng lên, nhưng sực nhớ đến lời dặn của ma ma dạy quy tắc, nàng đưa đôi tay nhỏ nhắn chống lên ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, tần thiếp vẫn chưa học quy tắc thị tẩm, sợ làm vạ lây đến Bệ hạ.”
Trước đây ở vương phủ, chuyện này rất tùy ý, hai người trong màn trướng giống như đôi phu thê bình thường. Nhưng hôm nay, giường trong cung điện lớn gấp đôi ở vương phủ, lụa mềm rủ xuống, bên ngoài đèn cũng thắp sáng trưng. Mọi thứ quá khác biệt. Mà vị ma ma dạy quy tắc cho nàng vẫn chưa dạy đến phần này.
Tiêu Thừa Lan nghe nàng nói vậy thì nhìn nàng, đầu ngón tay vuốt ve sau gáy nàng một lát, rồi bế thốc nàng đứng dậy đi về phía giường.
“Không học thì cứ làm theo trước đây.”
Hắn vốn định nói không học thì thôi, nhưng không hiểu nghĩ đến điều gì lại đổi ý. Chuyện này, học nhiều thêm một chút cũng tốt.
Giang Ánh Lê lại kinh hãi: “Bệ hạ! Sao có thể để Bệ hạ hầu… hầu hạ tần thiếp được?”
Tiêu Thừa Lan ấn vòng eo trắng nõn mềm mại của nàng vào trong chăn gấm, giọng nói khàn đục: “Nếu không thì trẫm đích thân dạy nàng cách hầu hạ nhé?”
“Cái đó… cái đó thì thôi đi ạ, vẫn nên chờ ma ma dạy thì hơn…” Khuôn mặt nhỏ của Giang Ánh Lê đỏ bừng, ngoan ngoãn nằm im trong lớp chăn đệm mềm mại.
Tiêu Thừa Lan thấy nàng ngoan ngoãn, xoa xoa mái tóc mềm hơi rối của nàng, trầm giọng nói: “Học cho tốt vào, biết chưa?”
Giang Ánh Lê gật đầu như mổ củi: “Vâng ạ.”
Tiêu Thừa Lan cúi xuống hôn nhẹ nhàng, cuối cùng dùng môi mở sợi dây yếm mảnh mai bên xương quai xanh của Giang Ánh Lê.
Chung chăn gối bốn năm, Tiêu Thừa Lan hiểu rõ mọi thứ về Giang Ánh Lê. Giang gia đối xử với nàng không tốt, lúc mới gặp nàng gầy gò ốm yếu như một chú mèo bệnh, hắn đã giữ nàng bên cạnh nuôi dưỡng bốn năm. Giờ đây, Giang Ánh Lê khỏe mạnh cân đối, chỗ nào cần đầy đặn đều vô cùng vừa vặn.
Hắn cũng không phụ lòng nàng, yêu chiều hết mực. Lúc đầu, hắn lo ngại Giang Ánh Lê tuổi còn nhỏ nên để nàng nhập phủ nuôi dưỡng một năm mới cho thị tẩm. Hiện giờ nàng đã mười chín tuổi, đang độ tuổi xuân sắc đẹp nhất của nữ tử. Nét trẻ con trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ thanh tú, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười đều kiều diễm như hoa. Hắn chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng nóng rực.
…
Giang Ánh Lê mệt lử nằm áp vào ngực Tiêu Thừa Lan, trong cơn buồn ngủ nghe thấy hắn nói: “Nửa tháng nữa tân phi học xong quy tắc sẽ nhập cung, nàng hãy thay mặt dạy bảo bọn họ.”
Giang Ánh Lê lập tức tỉnh táo hẳn. Vì nàng không muốn nổi bật nên mới tự xin hạ vị phân, sao Tiêu Thừa Lan cứ muốn nàng làm cái bia đỡ đạn này vậy? Tuy nói trong cung hiện giờ chỉ có mình nàng là phi tần, nhưng vẫn còn Thái hậu cơ mà, Thái hậu cũng có thể dạy bảo mà.
Giang Ánh Lê nhìn hắn, nhỏ giọng dò hỏi: “Bệ hạ, tần thiếp chỉ là Tiệp dư, trong đám tân phi có người vị phân cao hơn tần thiếp, nếu tần thiếp đi dạy bảo, chẳng phải sẽ loạn tôn ti sao?”
“Vậy trẫm phong nàng làm Chiêu nghi nàng lại không chịu.” Giọng Tiêu Thừa Lan không lên không xuống, giống như chỉ thuận miệng nói ra.
Nhưng Giang Ánh Lê thấy sắc mặt hắn hơi căng thẳng, có vẻ không vui lắm. Quả nhiên, hắn vẫn thấy nàng không biết điều, món nợ này sớm muộn gì hắn cũng tính với nàng.
Giang Ánh Lê như một chú mèo nhỏ cọ cọ má vào cơ ngực của Tiêu Thừa Lan, nũng nịu nói: “Bệ hạ, tần thiếp đâu có không chịu, Chiêu nghi là đứng đầu chín tần, tần thiếp tự thấy tư lịch còn thấp, đức không xứng với vị trí đó.”
Tiêu Thừa Lan theo thói quen xoa tóc nàng: “Hiện giờ trong cung chỉ có mình nàng là cung phi, việc dạy bảo tân nhân chỉ có thể giao cho nàng. Tuy nàng chỉ là Tiệp dư, nhưng đại diện cho trẫm, không ai dám dị nghị đâu.”
Lời này rõ ràng là không cho phép từ chối. Giang Ánh Lê đành phải đồng ý, trong lòng có chút ủy khuất. Cho dù có người dị nghị, chẳng lẽ nàng lại đi mách lẻo hay sao? Thôi kệ đi, tân phi mới vào cung, dù có kẻ ngang ngược thì không cũng không có ai ngu ngốc đến mức gây chuyện ngay ngày đầu tiên đâu.
Nghỉ ngơi thêm một lát, Giang Ánh Lê nhẹ nhàng đẩy ngực Tiêu Thừa Lan, đỏ mặt nói: “Bệ hạ, nên gọi người mang nước vào rồi.”
Tiêu Thừa Lan cử động nhưng không gọi người, mà bế thốc nàng lên, vén rèm bước xuống giường. Hai người đi xuyên qua lớp lớp màn sa mỏng buông rủ trong điện, ánh nến hắt bóng hai người lên đó, vừa ám muội vừa mộng ảo.
Giang Ánh Lê giật mình, hướng này rõ ràng là đi về phía bể tắm. Chẳng lẽ Tiêu Thừa Lan muốn tắm rửa kỹ càng sao? Nhưng nếu hắn gọi người hầu hạ, một đám cung nhân vây quanh bể tắm thì nàng làm sao mà chịu nổi?
Giang Ánh Lê ôm chặt cổ Tiêu Thừa Lan: “Bệ hạ, tần thiếp vẫn nên tự tắm trong bồn gỗ thì hơn.”
Nàng nghe thấy tiếng cười khẽ đầy ẩn ý của Tiêu Thừa Lan: “Chẳng phải chính nàng nói bể tắm rất lớn sao? Dù sao cũng phải thử xem, nếu không chẳng phải là trẫm phụ lòng tốt của nàng rồi sao?”