Đến nội dung chính

Chương 30: Manh mối quyết định

admin 1.170 Chữ Cài Đặt

Lời này như một hòn đá làm dậy sóng.

Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm kẻ bắt cóc, nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện kẻ bắt cóc lại là một nữ nhân!

Nếu là nữ nhân, vậy chẳng phải bọn họ đã tìm sai hướng từ đầu rồi à?

Dù sao thì không ai lại đi nghi ngờ một nữ nhân dắt hài tử ra ngoài. Vừa thoáng nhìn, người ta sẽ chỉ nghĩ đó là một mẫu thân bình thường dắt hài tử đi thôi.

Giả Ngạn Thanh cau mày, hỏi một câu: “Tại sao?”

Hắn vô cùng khó hiểu.

Chúc Ninh ngẩng đầu nhìn Giả Ngạn Thanh: “Chàng thử nghĩ xem, nam nhân đánh hài tử và nữ nhân đánh hài tử có gì khác nhau.”

Không chỉ Giả Ngạn Thanh, mà tất cả mọi người đều suy nghĩ theo.

Sau đó họ bừng tỉnh ngộ: Thường thì người véo hài tử đều là nữ nhân! Không chỉ lúc đánh hài tử, mà ngay cả lúc nữ nhân đánh nhau cũng thích dùng chiêu véo!
Trong phút chốc, mọi người đều nhìn Chúc Ninh với ánh mắt khâm phục.

Ngay cả chi tiết thế này cũng chú ý được!

Chúc Ninh cũng không nhìn tiếp mấy chỗ còn lại nữa, mà dùng y phục đắp lại cho người chết: “Mang về nha môn rồi kiểm tra kỹ lưỡng. Ở đây tối quá.”

Ngừng một lát, Chúc Ninh liếc nhìn Giả Ngạn Thanh, người từ đầu đến cuối không hề ngăn cản hay nghi ngờ mình. Nàng quyết định làm thêm chút nữa.

“Có điều, chúng ta có thể xem xét thêm hiện trường. Biết đâu sẽ còn sót lại manh mối gì đó.” Chúc Ninh nhìn sang Tống Tiến: “Ai là người phát hiện ra người chết? Lúc đó người chết ở đâu? Tư thế thế nào?”

Giả Ngạn Thanh cũng nhìn về phía Tống Tiến.

Tống Tiến chỉ đành nhìn về phía người trong tráng ban.

Thế là có một người bước ra trả lời: “Là một thôn dân ở đây đi hái rau dại phát hiện ra.”
“Thôn dân đó sợ lắm, bản thân cũng đang dắt theo hài tử. Cho nên người đó không dám lại gần xem mà vội vàng đi tìm bọn ta. Nàng ấy nói nhìn từ xa chỉ thấy là một hài tử da trắng hếu nằm im không động đậy. Nàng ấy đứng nhìn một lúc vẫn không thấy nhúc nhích, liền biết có chuyện không lành.”

“Nàng ấy dẫn chúng tôi qua xem, cũng không hề lại gần.”

“Hài tử của nàng ấy còn chưa được một tuổi, trời lại tối rồi nên bọn ta bảo bà ấy cứ về nhà chờ trước. Nếu có cần gì thì sẽ gọi đến hỏi chuyện sau.”

“Lúc bọn ta thấy hài tử, cậu bé đang nằm sấp sau mấy cái gò mộ. Nếu đi trên con đường này thì chưa chắc đã nhìn thấy được. Cũng do lúc đó nữ nhân hái rau dại kia đứng ở trên cao nên mới trông thấy.”

Người đó chỉ vào một vị trí: “Nàng ấy nói đã nhìn thấy ở chỗ đó. Ta qua đó xem thử thì phát hiện đúng là có thể nhìn thấy được, hơn nữa chỗ đó cũng có dấu chân người đi.”
“Sau đó bọn ta đã khiêng thi thể qua đây canh giữ, nếu không thì sợ chuột cắn.”

Chúc Ninh nhất thời câm nín: Bảo hắn cẩn thận thì lại không biết đừng phá hoại hiện trường. Bảo hắn sơ suất thì lại biết qua xem chỗ đó có thật sự nhìn thấy người chết không, để xem người báo tin có nói dối không…

Giả Ngạn Thanh nhìn chằm chằm vào gò mộ mấy lần, rồi trầm giọng nói: “Nơi này, nếu chẳng phải người ở quanh đây thì chắc không biết đâu nhỉ?”

Một tráng ban người thôn bên cạnh gật đầu: “Đúng vậy. Nhà ai có đất chôn cất riêng thì thường cũng không chôn ở đây. Chỗ này rất ít người lui tới. Hơn nữa còn sợ xui xẻo, nên phần lớn mọi người cũng không muốn đi qua đây.”

“Nói cách khác, có khi chó hoang chuột bọ ăn hết thi thể rồi cũng chưa chắc có người phát hiện.” Giả Ngạn Thanh xác nhận lại.

Sau đó một lần nữa hắn nhận được câu trả lời khẳng định.

Tất cả mọi người đều nhận ra Giả Ngạn Thanh đang muốn nói gì.

Hung thủ chắc chắn đang ở trong mấy thôn gần đây.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều tỏ vẻ nghiêm trọng, cùng nhìn về phía Giả Ngạn Thanh chờ hắn ra lệnh.

Thế nhưng Giả Ngạn Thanh lại nhìn về phía Chúc Ninh: “Còn nhìn ra được gì nữa không?”

Chúc Ninh nói: “Hung thủ đã lột quần áo của người chết. Một là quần áo có thể tiết lộ thân phận, hai là quần áo rất đắt tiền nên nàng ta không nỡ vứt. Hơn nữa nếu có đủ thời gian, nàng ta nên đào hố để chôn người chết. Nếu vậy, có lẽ chuyện này cứ thế chìm xuống luôn rồi.”

“Nhưng nàng ta đã không làm vậy. Có thể thấy nàng ta chỉ nhất thời nảy ý giết chết hài tử này mà thôi.”

“Nàng ta buộc phải giết hài tử này. Dựa theo thời gian để suy đoán, có lẽ nàng ta đã nghe được tin tráng ban đến các thôn hỏi thăm tin tức.”

“Tạm thời chỉ nhìn ra được bấy nhiêu. Nếu muốn biết nhiều hơn, phải kiểm tra thi thể kỹ lưỡng. Xem thử trước khi chết người chết đã ăn gì, hoặc còn có chi tiết nào chưa phát hiện ra không.”

Giả Ngạn Thanh gật đầu: “Ta sẽ cho người đưa nàng về nghỉ ngơi.”

Sự việc đã đến nước này, sao Chúc Ninh nỡ rời đi được? Nàng lập tức không chút do dự tỏ thái độ: “Ta không sợ thức đêm, ta đi cùng chàng!”

Giả Ngạn Thanh đồng ý.

Sau đó hắn ra lệnh ngắn gọn: “Kiểm tra các nữ nhân trong mấy thôn gần đây, đặc biệt là những nữ nhân đã ra ngoài trong mấy ngày qua. Trên tay nàng ta có thể có vết cào. Kiểm tra cả trên giày có dấu vết giẫm lên cỏ không. Cũng có thể hỏi thăm người trong thôn, xem có ai thấy người nào đi về phía này không.”

Chỉ cần xác định được phạm vi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Lúc này đã gần nửa đêm, một đám người cầm đuốc bước thấp bước cao đi về phía thôn làng gần nhất.

Trùng hợp là, nhân chứng phát hiện ra thi thể cũng ở trong thôn này.

Giả Ngạn Thanh định hỏi lại nhân chứng đó lần nữa. Chúc Ninh đi theo đoàn người, không hề than vãn nửa lời.

Trên đường nàng còn bị trượt ngã, váy cũng bẩn luôn rồi.

Chúc Ninh vào đến thôn, việc đầu tiên nàng làm là đi rửa tay, sau đó tiện thể giặt luôn vạt váy rồi vắt thật khô.

May mà nàng còn mặc quần bên trong, nếu không thì mặc như vậy thật sự chẳng thoải mái chút nào.