Đến nội dung chính

Chương 29: Suy đoán thân phận hung thủ

admin 1.213 Chữ Cài Đặt

Tống Tiến và những người khác đều nhìn đến ngây người.

Riêng Giả Ngạn Thanh thì vẫn ổn, hắn rất thản nhiên bình tĩnh.

Tiền Khắc Ai muốn tiến lên nhận dạng thì bị Chúc Ninh gọi lại: “Đừng qua đó đi lại lung tung, biết đâu hung thủ có để lại dấu chân.”

Nàng vừa dứt lời, Tống Tiến đã tỏ vẻ khó xử: “Người đã được khiêng ra rồi.”

Chuyện đi lại lung tung gì đó… nói muộn rồi.

Lúc này Chúc Ninh cũng đã nhìn thấy dưới đất đầy dấu chân, cỏ cây đều bị giẫm nát.

Hiện trường này đã bị phá hoại đến mức không còn chút giá trị tham khảo nào.

Chúc Ninh im lặng rất lâu mới dằn cơn tức xuống được, nàng quay đầu nói với Giả Ngạn Thanh: “Sau này nếu có tình huống tương tự, cố gắng đừng đi vào hiện trường. Có thể nhìn ra được rất nhiều thứ đó.”

Vậy mà Giả Ngạn Thanh cũng không hỏi tại sao, chỉ dứt khoát gật đầu: “Được.”
Chúc Ninh bớt giận hơn chút, sau đó nàng qua xem người chết.

Tiền Khắc Ai cũng đi cùng.

Lật tấm vải che lên, vành mắt Tiền Khắc Ai lập tức đỏ hoe. Sau đó hắn ta cố nén cảm xúc và gật đầu.

Như vậy cũng coi như đã xác định được thân phận của người chết.

Thật sự là hài tử bị bắt cóc kia.

Tiền Khắc Ai không nhịn được ra lệnh cho Giả Ngạn Thanh: “Phải tìm ra hung thủ! Tuyệt đối không thể để Thừa Nhi nhà ta chết oan!”

Giả Ngạn Thanh lạnh lùng liếc Tiền Khắc Ai, không thèm so đo với hắn ta.

Tiền Khắc Ai lại thấy sống lưng lạnh toát, lập tức không dám nói thêm lời nào.

Chúc Ninh bắt đầu khám nghiệm tử thi.

Tống Tiến hơi khó hiểu, hắn nhìn về phía Giả Ngạn Thanh định lên tiếng nhưng không kịp.

Bởi vì Giả Ngạn Thanh vừa giơ tay đã chặn lời hắn lại.

Giả Ngạn Thanh chỉ chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Chúc Ninh.
Chúc Ninh đầu tiên quan sát tình trạng thi ban, đến giờ thi ban vẫn chưa hình thành.

Các khớp vẫn còn có thể gập lại, sự co cứng của tử thi rất nhẹ.

Mặc dù khi chạm vào đã hơi lạnh, nhưng vẫn chưa có cảm giác lạnh hoàn toàn như băng.

Chúc Ninh phán đoán rồi nói ngắn gọn: “Lúc phát hiện thi thể, chắc người vừa mới chết không lâu. Có lẽ chỉ khoảng một hai khắc. Chắc hẳn hung thủ chưa chạy xa đâu.”

Giả Ngạn Thanh nghe vậy liền cau mày… Nói như vậy tức là bọn họ đã bỏ lỡ hung thủ rồi à?

Tống Tiến cũng tỏ vẻ hối hận.

Tiền Khắc Ai thì càng tỏ vẻ tức giận. Thậm chí hắn ta còn muốn oán trách Giả Ngạn Thanh vài câu, nhưng nhìn mặt Giả Ngạn Thanh, hắn ta lại không dám hó hé gì.

Lúc này Giả Ngạn Thanh đã đưa ra quyết định: “Lục soát hết mấy thôn làng gần đây. Men theo đường núi tiếp tục tìm! Chú ý dấu chân trên đường!”
Mấy người Tống Tiến đang ôm một bụng lửa giận nghe thấy lời này, lập tức phân công khu vực cho nhau, sau đó tản ra tìm người.

Còn Chúc Ninh thì tiếp tục khám nghiệm tử thi.

Xác định xong thời gian tử vong, bước thứ hai chính là xác định nguyên nhân cái chết.

Chúc Ninh lật mí mắt của người chết lên, xem xét cẩn thận.

Nhưng… ánh đuốc yếu quá nên hơi khó nhìn.

Chúc Ninh chìa tay ra: “Ống thổi lửa hoặc nến.”

Thậm chí nàng còn không ngẩng đầu lên.

Cái dáng vẻ thản nhiên như lẽ đương nhiên đó lại không khiến ai cảm thấy có gì bất thường.

Giả Ngạn Thanh đã lấy ống thổi lửa ra đưa qua.

Chúc Ninh liếc nhìn, khẽ cau mày: “Thổi cho cháy lên đi chứ.”

Lúc này, cuối cùng những người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cũng nhận ra có gì đó không đúng: Huyện lệnh phu nhân lại đối xử với Giả huyện lệnh như vậy à?

Ngay lúc mọi người đang cố kiềm chế để con ngươi không đảo loạn xạ, Giả Ngạn Thanh đã bình tĩnh thổi ống thổi lửa cho cháy lên rồi lại đưa cho Chúc Ninh.

Lúc này Chúc Ninh mới hài lòng.

Những người vây xem đều kinh ngạc.

Nói thật, người trong nha môn chưa từng cảm thấy Giả Ngạn Thanh là người dễ nói chuyện.

Nói chính xác hơn, Giả Ngạn Thanh là kiểu người trông thì ôn hòa nhưng thật ra lại chẳng ôn hòa chút nào! Một khi nổi giận, chỉ cần hắn liếc mắt thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi rồi!

Thế nhưng!

Có mấy người không nhịn được nở nụ cười kỳ quái: Hóa ra, Giả huyện lệnh lại cưng chiều thê tử đến vậy.

Thế nhưng hai người trong cuộc hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của mọi người.

Chúc Ninh chuyên tâm quan sát mắt của người chết. Còn Giả Ngạn Thanh thì chuyên tâm quan sát động tác của nàng.

Đồng tử của người chết đã giãn hoàn toàn. Nhưng đây không phải điều Chúc Ninh chú ý, thứ nàng muốn xem là mao mạch.

Có rất nhiều mao mạch đã bị vỡ.

Chúc Ninh lại vạch môi của người chết ra để quan sát phần nướu, trên đó cũng có dấu vết mao mạch bị vỡ.

Chúc Ninh đưa ra kết luận: “Chắc hẳn hài tết chết do ngạt thở, bị bịt miệng mũi dẫn đến chết ngạt. Phần nướu có chảy máu, mà còn chảy rất nhiều.”

Mọi người đều tỏ vẻ ngơ ngác: Sao lại nhìn ra được thế?

Giả Ngạn Thanh đúng lúc hỏi rằng: “Sao lại nhìn ra được?”

Chúc Ninh bèn dùng tay làm động tác bịt miệng mũi của người chết: “Động tác này, lúc dùng sức quá mạnh sẽ đè lên nướu khiến nướu chảy máu. Hơn nữa nếu chết do ngạt thở thì nướu và lòng trắng mắt cũng sẽ dễ bị chảy máu.”

Nàng lại nhấc cẳng chân của người chết lên, ra hiệu cho bọn họ xem gót chân: “Gót chân có vết trầy xước.”

Nàng lại cầm tay người chết lên: “Móng tay có vết gãy.”

Lần này không cần giải thích, Giả Ngạn Thanh đã tự hình dung ra tình huống: “Lúc bị bịt miệng mũi thế này, vì không thể thở được nên người chết sẽ ra sức giãy giụa? Móng tay do cào cấu vào tay đang bịt miệng mũi gây ra, còn gót chân lại do đạp xuống đất.”

Chúc Ninh nhìn Giả Ngạn Thanh với ánh mắt tán thưởng: Nói chuyện với người thông minh đúng là không tốn sức.

Ngay sau đó, Chúc Ninh lại xem xét đến cơ thể người chết.

Sau đó nàng phát hiện không ít vết bầm.

Màu sắc của vết bầm khác nhau, có đậm có nhạt, có vết màu tím đỏ có vết màu xanh. Chuyện này do thời gian hình thành khác nhau.

Vết bầm không nhiều lắm, chủ yếu tập trung ở đùi, bắp tay trên và lưng.

Chúc Ninh lên tiếng: “Mấy ngày nay người chết có bị véo, nhưng không nhiều lắm. Có lẽ hung thủ muốn ép hài tử nghe lời.”

Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp: “Hãy cân nhắc khả năng kẻ bắt cóc là một nữ nhân.”