Đến nội dung chính

Chương 27: Bắt đầu tìm kiếm

admin 1.234 Chữ Cài Đặt

Hắn nhìn Chúc Ninh chằm chằm, nàng vẫn mỉm cười.

Giả Ngạn Thanh không nhìn nàng nữa. Hắn dám chắc nữ nhân này thật sự không hề sợ mình.

Thật lạ.

Cuối cùng Giả Ngạn Thanh gật đầu: “Chắc phải đợi đến nửa đêm đấy, nàng không ngại mệt là được.”

Chúc Ninh không ngại mệt. Làm cảnh sát, chuyện tăng ca nửa đêm nhiều không kể xiết.

Người ta vẫn nói, nửa đêm không ngủ chỉ có hai loại người. Một là kẻ trộm, hai là cảnh sát.

Đã quen cả rồi.

Nhưng để chuẩn bị cho tốt, Chúc Ninh vẫn đi ngủ sớm hơn mọi khi.

Có điều, không ngờ cả đêm hôm đó đều chẳng có chuyện gì cả.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Chúc Ninh thức dậy đã phát hiện Giả Ngạn Thanh dậy từ lâu rồi.

Giả Ngạn Thanh đang luyện kiếm. Cách lâu như vậy, đây mới là lần thứ hai Chúc Ninh nhìn thấy thanh kiếm này.
Trí nhớ của Chúc Ninh rất tốt. Nàng nhớ rất rõ, Giả Ngạn Thanh đã dùng thanh kiếm này để giết người trong lần đầu tiên nàng gặp hắn.

Lúc đó, máu trên thanh kiếm này vẫn còn đang nhỏ giọt, mà ánh mắt của Giả Ngạn Thanh cũng rất lạnh lẽo.

Lạnh đến mức khiến người ta sống lưng phát run. Nhưng bây giờ nhìn lại…

Giả Ngạn Thanh cũng phát hiện ra Chúc Ninh, hắn liếc mắt nhìn sang.

Lòng Chúc Ninh lại lạnh đi, ánh mắt này giống hệt lúc trước.

Nhưng chẳng mấy chốc, Giả Ngạn Thanh đã nhìn sang chỗ khác. Hắn chẳng những không dừng lại mà ngược lại còn tiếp tục luyện kiếm.

Chúc Ninh đứng ở đó xem hết bài kiếm của Giả Ngạn Thanh với tâm trạng phức tạp.

Phải công nhận, tính nghệ thuật rất cao. Mà có lẽ tính thực chiến… cũng rất cao.

Giả Ngạn Thanh thu kiếm lại, khẽ gật đầu xem như đã chào hỏi, sau đó đi rửa mặt.
Chúc Ninh quay về phòng, bảo Nguyệt Nhi đến trù phòng phụ giúp, còn mình thì lén luyện tập một lúc trong phòng.

Đến gần trưa thì mới thật sự có tin tức.

Tiền gia đã cử người đến huyện Linh Nham tìm hài tử.

Người đó tự xưng là Tiền Khắc Ai, là đường biểu thúc của hài tử. Hắn ta nói đã có tin, tên buôn người đó đã chạy đến huyện Linh Nham.

Tiền Khắc Ai vừa đến đã tỏ ra không hài lòng với tất cả mọi thứ ở huyện Linh Nham. Nhất là chuyện huyện Linh Nham không hề cho lập chốt chặn để kiểm tra người.

Giả Ngạn Thanh đã gặp Tiền Khắc Ai.

Nếu nói Tiền Khắc Ai rất kiêu ngạo, thì Giả Ngạn Thanh mới thật sự cao ngạo lạnh lùng.

Thậm chí hắn còn không dành cho Tiền Khắc Ai bất cứ ánh mắt thừa thãi nào.

Đối mặt với sự bắt bẻ của Tiền Khắc Ai, Giả Ngạn Thanh chỉ nói rằng: “Hay ngươi đến làm huyện lệnh đi?”
Mặt Tiền Khắc Ai lập tức tím lại như màu gan heo. Thậm chí trong ánh mắt nhìn Giả Ngạn Thanh còn mang theo vẻ oán độc.

Có lẽ hắn ta đang mưu tính trả thù. Nhưng Giả Ngạn Thanh coi như không thấy, ngược lại còn hỏi: “Tin tức có đáng tin không? Tên buôn người định đi đâu?”

Vì liên quan đến việc tìm hài tử, Tiền Khắc Ai vẫn nén lại sự khó chịu, nói vào chuyện chính: “Bọn ta đã tìm được kẻ bắt tay với tên buôn người rồi. Sau khi tra hỏi thì biết được, tên buôn người đó chính là người của huyện Linh Nham.”

“Nhưng nàng ta sống chết không chịu nói người kia tên gì.”

Vẻ mặt Tiền Khắc Ai nghiêm trọng: “Bắt buộc phải tìm thấy hài tử càng sớm càng tốt, lão thái gia đã không trụ nổi nữa rồi. Ông ấy biết chuyện liền ngã bệnh, giờ đang phải gắng gượng từng hơi thở. Nếu không tìm được hài tử về…”

“Chắc chắn là vì mất hài tử nên mới ngã bệnh à?” Giả Ngạn Thanh thản nhiên mở miệng. Nhưng nói xong câu châm chọc đó, hắn cũng không cho Tiền Khắc Ai có cơ hội đáp lời mà nói tiếp: “Vả lại, lẽ nào không tìm được hài tử lại trách ta?”

Vẻ mặt Tiền Khắc Ai hơi méo mó.

Chu Thành Bách sắp khóc đến nơi, trong lòng không nhịn được mà gào thét: Tổ tông ơi, Giả huyện lệnh, ngài là tổ tông của ta! Bớt nói vài câu đi! Đắc tội chết người ta rồi, chúng ta làm gì có kết cục tốt đẹp?

Nhưng cuối cùng Tiền Khắc Ai vẫn nói: “Cứ dốc sức tìm đi. Đương nhiên cũng không thể trách các ngươi được.”

Chỉ là hắn ta lại thầm cười lạnh trong lòng: Không trách cũng phải trách. Nếu không thì trách ai?

Một đám người lòng dạ khác nhau, sau đó bắt đầu phân công nhân lực.

Giả Ngạn Thanh ra lệnh cho Tống Tiến: “Thông báo cho tất cả tráng ban, đến từng thôn làng hỏi xem có ai mấy ngày nay không có ở nhà, hoặc có người nào từ bên ngoài trở về không.”

“Tống Tiến, ngươi dẫn tất cả những người còn lại của Tuần Kiểm ty đi kiểm tra tất cả những nơi có thể ở được trong thành.”

Sau đó Giả Ngạn Thanh nhìn Chu Thành Bách: “Ông mang mấy văn thư này, đến bãi tha ma tìm thử xem.”

Giả Ngạn Thanh ngẫm nghĩ một lát: “Tìm mấy người rành đường núi ở đây, vào núi tìm thử.”

Ngay cả hắn cũng dẫn người ra ngoài tìm.

Giả Ngạn Thanh dặn dò Tiền Khắc Ai đi theo Tống Tiến của Tuần Kiểm ty.

Gần như toàn bộ người trong huyện nha đều dốc toàn bộ lực lượng.

Giả Ngạn Thanh cũng gọi Chúc Ninh và Nguyệt Nhi đi cùng mình.

Lúc ra khỏi nha môn, Chúc Ninh nghe thấy rõ có bách tính bàn tán: “Cũng chỉ có hài tử nhà quyền thế mới được tìm kiếm như vậy.”

Chúc Ninh không biết Giả Ngạn Thanh có nghe thấy không, nàng liếc nhìn hắn.

Kết quả Giả Ngạn Thanh cao giọng nói rằng: “Nếu nhà ai có hài tử mất tích, bất kể giàu nghèo sang hèn, huyện nha đều sẽ tìm kiếm như thế này!”

Chúc Ninh: Sao trước đây mình không phát hiện ra Giả Ngạn Thanh cũng có chút hào khí nhỉ?

Có điều, người có hào khí thì lúc nào trông cũng rất ngầu. Lại thêm khuôn mặt này của Giả Ngạn Thanh, nói thật thì cũng khiến người ta không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.

Nhưng Chúc Ninh vẫn giữ được bình tĩnh. Dù sao thì cú sốc buổi sáng vẫn còn đó, cảm giác bị đe dọa đến tính mạng vẫn còn tồn tại.

Đợi đến khi đi vào chỗ vắng người, Giả Ngạn Thanh mới quay sang nhìn Chúc Ninh: “Nàng có biết, nên đến những nơi nào để tìm không?”

Chúc Ninh đáp: “Lập chốt chặn ở các ngả đường lớn, kiểm tra tất cả xe ngựa, xe chở hàng. Còn kiểm tra những nơi có thể tá túc nữa. Chàng đều đã làm hết mấy chuyện này rồi.”

Giả Ngạn Thanh cân nhắc một lát, đổi cách hỏi khác: “Vậy nếu hài tử của nàng bị người ta hại chết, mà kẻ thù lại sinh được hài tử, được gia đình hết mực yêu chiều… Nàng sẽ báo thù thế nào?”