Thế nhưng đối với loại người thần kinh, cách tốt nhất chính là không thèm để ý, không nổi giận, không để bị ảnh hưởng.
Thế nên Chúc Ninh mỉm cười gật đầu: “Vậy thì tốt, ta đi nấu cơm đây.”
Giả Ngạn Thanh lại nói: “Hôm nay ta xuống thôn, có ngư dân biếu một con cá lớn. Ta đã bảo Phạm Cửu để ở trong bếp rồi.”
Chúc Ninh: !!! Ngươi vừa mới móc mỉa ta đấy nhé! Lẽ nào ta là loại người tiện lắm à!
Nàng quay đầu bỏ đi, kết quả vừa đến sân sau lại gặp Phạm Cửu.
Phạm Cửu có khuôn mặt chữ điền, trông phúc hậu thật thà. Gã vui vẻ bẩm báo với Chúc Ninh: “Đại nương tử, lang quân bảo ta đưa bổng lộc của ngài ấy cho đại nương tử.”
Nói rồi gã đưa cho Chúc Ninh một bọc tiền lớn, nặng đến mức trĩu cả tay.
Sau đó Phạm Cửu lại nói: “Con cá đó to lắm, ta để trong bếp rồi, vẫn còn sống khỏe nhảy tưng tưng kia kìa!”
Chúc Ninh cúi đầu nhìn bọc tiền nặng trĩu, lại nhìn Phạm Cửu, cuối cùng vẫn nói rằng: “Người nói với huyện lệnh về sớm ăn cơm nhé.”
Tuy nàng không phải loại người hạ tiện, nhưng nàng là người nghèo khổ.
Người nghèo thì không có khí phách.
Chúc Ninh nhanh chóng giải tỏa được cơn bực dọc của mình rồi đi xem tiền.
Thời buổi này bạc vẫn chưa được lưu hành rộng rãi, phần lớn tồn tại dưới dạng trang sức.
Thứ được lưu thông là tiền đồng và vàng.
Trong bọc tiền lớn này có một thỏi vàng to bằng đốt ngón tay cái, còn có mấy chuỗi tiền mệnh giá lớn.
Tiền mệnh giá lớn thì có loại đồng mười, đồng hai mươi, đồng năm mươi, còn có loại đồng một trăm. Tiền mệnh giá nhỏ thì là đồng một.
Bọc tiền mệnh giá lớn Phạm Cửu mang đến về cơ bản đều là loại đồng mười. Loại này cũng được lưu thông nhiều nhất trên thị trường.
Chắc mấy chuỗi tiền nặng trĩu này cũng phải gần nghìn đồng.
Cộng thêm cả vàng, chắc cũng được hơn vạn đồng tiền.
Đúng là một món tiền khổng lồ.
Phải biết rằng một vạn đồng tiền thời đại này không giống như một vạn đồng tiền lương thời hiện đại. Sức mua của nó chỉ có hơn chứ không có kém.
Cửa tiệm kia có giá bốn vạn năm nghìn đồng tiền. Tính như vậy một lần đưa đã bằng một phần tư cửa tiệm rồi.
Lão bản có tiền thì nên được hưởng đãi ngộ của Thượng đế.
Chúc Ninh cất tiền xong, vui vẻ chạy vào bếp.
Sau đó nàng nhìn thấy một con cá lớn gần bằng cả cánh tay người trưởng thành, ít nhất cũng phải mười lăm cân.
Nguyệt Nhi ngây cả người: “Cá to thế này, sắp bằng cả con heo con rồi. Giết kiểu gì đây?”
Chúc Ninh xắn tay áo, nhấc con cá từ trong chậu gỗ ra. Nàng dùng gậy đập lên đầu nó: “Vẫn giết như vậy thôi.”
Có điều, cá lớn sức chống chịu cũng mạnh. Thế nên Chúc Ninh không đợi nó hoàn hồn, đã dùng dao đâm vào từ sống lưng, cắt đứt xương sống của nó.
Lúc này con cá mới chịu nằm yên.
Chúc Ninh ngân nga khúc hát, vui vẻ đánh vảy, mổ bụng, lọc xương, thái thịt…
Giả Ngạn Thanh đứng sau bụi hoa cách đó không xa, nhìn nàng đến mức ngẩn người.
Phạm Cửu đứng sau lưng Giả Ngạn Thanh, nhìn mà thấy tê cả da đầu. Gã không nhịn được mà lên tiếng: “Phương pháp này của đại nương tử, ít nhất cũng phải giết cá mấy năm trời mới đúc kết được.”
Nhưng vấn đề là trông đại nương tử lại mảnh mai yểu điệu, liễu yếu đào tơ…
Càng nhìn như vậy lại càng thấy đáng sợ.
Giả Ngạn Thanh rất đồng tình với lời này, hắn nhếch môi: “Thế nên mới thú vị chứ.”
Đến hắn cũng không kìm được sự tò mò.
Chúc Ninh đang thái cá như cảm nhận được gì đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía này.
Giả Ngạn Thanh liền dẫn Phạm Cửu rời đi.
…
Tối hôm đó, gần như tất cả những người đang làm việc trong nha môn đều được nếm thử chậu cá lớn này.
Ai nấy đều kinh ngạc khen ngon tuyệt.
Ngay cả trù nương cũng vui vẻ… Lần này Chúc Ninh dùng mỡ heo nàng tự thắng, chứ không dùng phần của bà.
Hơn nữa lần này Chúc Ninh cũng nấu món cá không cần nhiều dầu mỡ.
Một là món gỏi cá pha lê, hai là món đầu cá hấp.
Lúc Chúc Ninh nấu mấy món này cũng không giấu bà, thế nên bà đã lén học được.
Lúc Giả Ngạn Thanh về ăn cơm, mọi người có thể nhìn thấy rõ vẻ hài lòng của hắn đối với bàn tiệc toàn cá này bằng mắt thường.
Nhưng hắn không hề đụng đến món đầu cá hấp.
Mãi đến khi Chúc Ninh nói rằng: “Vị của nó khác với cá hấp thông thường.”
Hắn mới chịu động đũa.
Đầu cá không có xương, ngược lại phần thịt má cá lại đặc biệt tươi mềm.
Còn có cả chất keo trong mắt cá… và cả môi cá nữa.
Sau khi hấp chín lại rưới dầu nóng lên hành gừng, chan thêm xì dầu đã pha sẵn. Hương vị thật sự rất tuyệt.
Tiếc rằng không có ớt, nếu không làm thành món đầu cá hấp ớt băm thì còn ngon hơn nữa.
Ăn cơm xong, đột nhiên Giả Ngạn Thanh hỏi: “Nàng muốn mở quán ăn à?”
Chúc Ninh không ngạc nhiên khi hắn đoán được, nàng gật đầu: “Đúng vậy. Việc làm ăn này khá dễ kiếm tiền.”
Ở đây có nhiều thương khách qua lại, mà thương nhân thì không thiếu tiền. Thế nên chỉ cần mùi vị thơm ngon thì không lo ế khách.
Không ngờ Giả Ngạn Thanh lại hỏi rằng: “Nàng nghĩ, bọn bắt cóc dắt theo hài tử thì sẽ trốn ở đâu?”
Câu hỏi này khiến Chúc Ninh nhất thời ngơ ngác: Chàng hỏi ta đó à?
Vẻ mặt của Chúc Ninh khiến Giả Ngạn Thanh hơi khựng lại, sau đó hắn bỏ qua nàng: “Thôi bỏ đi.”
Chúc Ninh: …Này, ngươi coi thường ai đấy.
Nhưng nàng cũng không mắc bẫy cái phép khích tướng trẻ con này.
Chúc Ninh cắm cúi ăn cơm, nàng ăn xong mới hỏi Giả Ngạn Thanh rằng: “Nếu chàng đi tìm hài tử, ta đi theo học hỏi được không?”
Vẻ mặt vô cùng thành khẩn, khiến người ta không thể từ chối.
Giả Ngạn Thanh cũng chưa từng nghĩ đến việc từ chối, chỉ nhướng mày: “Nàng học mấy chuyện này để làm gì?”
Chúc Ninh mỉm cười: “Để mở mang tầm mắt thôi. Người ta phải hiểu biết nhiều hơn để không bị người khác chê cười.”
Giả Ngạn Thanh cảm thấy Chúc Ninh đang nhắm vào câu nói vừa rồi của mình, nhưng hắn không có bằng chứng.