Lần này thì khác.
Trước khi mạt thế bùng nổ, tôi đã chuẩn bị một lượng lớn ngọc thạch. Năng lượng ẩn chứa trong ngọc hoàn toàn khác tinh hạch. Có lẽ chính năng lượng thuần khiết ấy mới là con đường tiến giai chân chính của nhẫn ngọc, thậm chí vì số lượng đủ lớn nên đã khiến nó vượt cấp.
Đó là suy đoán hợp lý nhất tôi có thể nghĩ tới.
Tôi không kìm được mà quan sát kỹ hơn. Dù chỉ lớn gấp đôi, nhưng cảm giác không gian mang lại hoàn toàn khác trước, như thể từ một chiếc hộp nhỏ biến thành một khoảng sân rộng mở.
Nếu tiếp tục có đủ ngọc thạch, biết đâu nơi này sẽ còn biến đổi nữa. Có khi trên thảm cỏ này sẽ mọc hoa.
Cỏ. Hoa.
Tôi chợt khựng lại.
Cỏ là sinh mệnh.
Nếu đã có cỏ xanh mọc trong này, chẳng phải nghĩa là nơi đây có thể chứa vật sống sao?
Tim tôi đập mạnh.
Vậy tôi có thể bước vào không?
Ý niệm ấy vừa nảy lên, tôi đã cảm thấy không khí quanh mình thay đổi.
Tôi mở mắt ra, trước mặt không còn là căn phòng quen thuộc, mà là thảm cỏ xanh trải dài dưới bầu trời xám nhạt.
Trong không khí thoang thoảng mùi đất ẩm và cỏ non, thanh mát đến mức khiến từng lỗ chân lông trên người tôi như được mở ra. Linh khí nơi này đậm đặc hơn bên ngoài rất nhiều, dày đến mức tôi có thể cảm nhận rõ ràng nó len lỏi vào từng kinh mạch.
Tôi thật sự vào được.
Niềm vui bất ngờ khiến tôi bật cười, không kìm được mà ngã lăn xuống thảm cỏ, mặc cho cỏ mềm cọ vào má. Tôi hít sâu một hơi, cảm giác dễ chịu lan khắp toàn thân.
Chỉ cần một ý niệm muốn rời đi, cảnh vật trước mắt liền thay đổi, mùi cỏ non biến mất, thay vào đó là mùi ẩm mốc quen thuộc trong căn phòng.
Tôi không khỏi bật thốt thành tiếng:
“Đúng là bảo vật.”
Chỉ một ý nghĩ đã có thể ra vào tự do.
Như vậy, tôi tương đương có thêm một lá bài giữ mạng.
Trước kia đánh không lại thì bỏ chạy, bây giờ đánh không lại có thể trực tiếp trốn vào không gian.
Tôi thử ra vào thêm một lần nữa, đồng thời để ý thời gian. Kết quả khiến tôi hơi khựng lại.
Thời gian bên trong và bên ngoài trôi giống hệt nhau.
Tim tôi khẽ siết lại.
Nếu thời gian trong không gian vẫn vận hành như bình thường, vậy những vật tư tôi tích trữ lâu ngày rồi cũng sẽ hỏng. Điều đó đồng nghĩa tôi không thể chỉ dựa vào cất trữ mà an tâm suốt quãng đời còn lại.
Niềm vui ban nãy lắng xuống, thay vào đó là sự tỉnh táo quen thuộc.
Bảo vật dù tốt đến đâu, cũng không phải vạn năng.
Muốn sống sót, vẫn phải dựa vào chính mình.
Tôi nhìn đống vật tư chất trên bãi cỏ, khẽ bĩu môi.
Thời gian trong không gian trôi giống bên ngoài, nghe qua có vẻ không thuận lợi, nhưng nghĩ kỹ lại, biết đâu trong rủi có may. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc.
Hiện tại nơi này đã có cỏ xanh mọc lên, biết đâu sau này tôi còn có thể trồng trọt. Chỉ tiếc lúc trước không ngờ không gian sẽ biến hóa đến mức này nên tôi không chuẩn bị hạt giống.
Tôi nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở chậu xương rồng trên bàn học. Tôi bước tới, cầm lấy chậu cây, khẽ động tâm niệm.
Trong nháy mắt, chậu xương rồng biến mất khỏi tay tôi.
Thần thức tôi quét vào trong nhẫn, thấy nó đang yên ổn nằm trên thảm cỏ xanh.
Vật sống có thể đưa vào.
Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Tôi rất muốn thử xem người có thể vào hay không, nhưng nghĩ đến an toàn, vẫn nên thử thêm bằng thứ khác trước.
Tử Hàm nuôi cá vàng và một con rùa nhỏ trong phòng. Tôi đi sang phòng cậu, may mà cậu không có ở đó.
Theo ký ức kiếp trước, ba ngày nữa sẽ mất điện, tín hiệu cũng bị cắt, nước thì muộn hơn mới ngừng. Lúc này cá và rùa vẫn khỏe mạnh bơi lội trong bể.
Tôi bế cả bể cá lên, hít sâu một hơi rồi khẽ động ý niệm.
Không gian trước mắt thay đổi.
Tôi cùng bể cá đã đứng trên thảm cỏ trong nhẫn.
Những con cá vàng vẫn bơi lượn vui vẻ như không hề nhận ra mình vừa đổi một thế giới.
Tôi lại thử với con rùa. Kết quả vẫn như cũ, không có gì bất thường.
Lúc ấy tôi mới thật sự yên tâm.
Tôi rời phòng, đi xuống lầu tìm ba.
Ba đang ở trong bếp phụ mẹ nấu ăn.
Ngoài kia đã loạn thành một mớ, ai biết khi nào sẽ mất điện mất nước. Về sau muốn có một bữa cơm nóng hổi e rằng cũng là điều xa xỉ. Tranh thủ lúc này còn có điện nước, nấu thêm đồ ăn, trữ thêm nước là điều cần thiết.
Tôi bỗng thấy hổ thẹn.
Mải suy nghĩ về nhẫn ngọc mà tôi suýt quên chuyện quan trọng như vậy. May mà ba luôn tỉnh táo.
Tôi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:
“Mẹ vất vả rồi, con và ba có chút việc cần nói, lát nữa con xuống phụ mẹ.”
Mẹ đang bận xắt rau, không ngẩng đầu, chỉ đáp:
“Con cứ lo việc của con đi, mẹ làm được mà.”
Tôi gật đầu, rồi đưa ba về phòng mình.
Đóng cửa lại, tôi nhìn ông, hạ giọng:
“Ba còn nhớ con từng nói nhẫn ngọc có thể thăng cấp không?”