Ba khẽ mở cửa phòng tôi, nhìn thấy tôi đang ngồi xếp bằng tu luyện, hơi thở ổn định, sắc mặt bình thản, ông không nỡ quấy rầy, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại, nhưng nỗi bất an trong lòng càng lúc càng dâng cao.
Trong phòng bên kia, em trai tôi nghe bạn bè trong game hốt hoảng bàn tán về bầu trời đỏ rực khắp nơi, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt lập tức tái đi. Bạn bè em ở nhiều tỉnh thành khác nhau đều nói nơi họ ở cũng xuất hiện cảnh tượng tương tự, bầu trời đỏ rực như máu, sao băng dày đặc không ngừng rơi xuống, chẳng lẽ hiện tượng này bao trùm toàn cầu sao.
Cùng lúc đó, rất nhiều người đổ ra đường, tò mò ngước nhìn bầu trời chưa từng xuất hiện trong đời họ. Có người giơ điện thoại lên quay lại, miệng không ngừng cảm thán đây có lẽ là cảnh tượng thần bí nhất năm. Có người nhắm mắt ước nguyện, tin rằng mưa sao băng đỏ rực khác thường này sẽ mang đến may mắn.
Nhưng khi sự tò mò còn chưa kịp tan đi, tai họa đã lặng lẽ ập xuống.
Giữa đám đông, có người đột ngột ngã quỵ xuống đất không một dấu hiệu báo trước. Một người rồi hai người, số người ngã xuống càng lúc càng nhiều, khiến không khí vốn náo nhiệt lập tức biến thành hỗn loạn.
Thành phố đáng lẽ đang dần chìm vào giấc ngủ bỗng chốc ồn ào đến chói tai, tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát vang lên dồn dập, đan xen cùng tiếng la hét hoảng loạn.
Mưa sao băng đỏ vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
Rồi những người đã ngã xuống, bắt đầu “tỉnh” lại.
Nhưng thứ mở mắt đứng dậy kia, không còn là con người nữa.
Người thân chưa kịp vui mừng, đã bị họ lao đến đè ngã, tiếng gào thét xé toạc màn đêm. Những kẻ vừa tỉnh dậy có sắc mặt xám ngoét, cơ thể cứng đờ nhưng lực lớn kinh người, đôi mắt đen kịt không còn tròng trắng, miệng há ra lộ đầy răng nanh sắc nhọn, móng tay biến dạng thành những vuốt dài đáng sợ.
Chúng cắn xé, nuốt chửng huyết nhục như loài thú đói khát, dường như trên đời này không còn thứ gì hấp dẫn chúng hơn mùi máu tanh.
Tiếng kêu thảm thiết dồn dập vang lên khắp bốn phương tám hướng, thê lương đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
Người người bỏ chạy trong hoảng loạn, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết những kẻ kia đã không còn là đồng loại nữa.
Trong nhà, ba tôi không biết rõ tình hình ngoài kia, nhưng trực giác khiến ông lập tức chạy đi khóa chặt cửa sổ, kéo kín rèm, từng động tác đều vội vã nhưng cố giữ bình tĩnh.
Mẹ tôi co mình trên ghế sofa, hai tay siết chặt gấu áo, ánh mắt dõi theo từng cử động của ba, giọng nói run rẩy mà khẩn thiết:
“Chúng ta có nên báo cảnh sát không, bên ngoài ồn ào như vậy, tôi nghe mà tim đập loạn cả lên, hình như có người đang kêu cứu.”
Em trai tôi cũng từ phòng bước ra, sắc mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi mắt đã lộ rõ sự hoảng hốt, em nhìn ba tôi như chờ một quyết định:
“Ba, ngoài kia có chuyện thật rồi, bạn con nói rất nhiều người đột nhiên ngã xuống rồi cắn người khác, bọn con không biết là trò đùa hay chuyện gì, nhưng con cảm thấy không ổn chút nào.”
Cả căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở, còn tôi vẫn đang ngồi trong phòng, chìm sâu vào tu luyện, hoàn toàn không biết rằng vận mệnh của thế giới, và của gia đình tôi, đã chính thức bước sang một khúc quanh tàn khốc nhất.
Ba tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen trong tay, nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài càng lúc càng dày đặc, cuối cùng khàn giọng nói:
“Chỉ sợ báo cảnh sát lúc này cũng vô dụng, tình hình đã loạn đến mức này, e rằng bên phía họ còn đang tự lo không xong, chúng ta gọi cũng chưa chắc có người đến kịp.”
Tiếng thở dài của ba nặng nề rơi xuống giữa căn phòng im ắng, như đè lên tim mẹ và em tôi. Tôi không có mặt ở đó, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết, giờ khắc này ba đã hoàn toàn tin những gì tôi từng nói. Nếu trước đó ông còn ôm chút hy vọng rằng mọi chuyện chỉ là lời đồn đại trên mạng, thì hiện tại chút may mắn ấy đã tan thành khói bụi.
Tiếng gào thét từ bốn phía dồn dập đập vào vách tường, kích thích thần kinh người nghe đến tê dại. Rõ ràng nhất là từ căn hộ sát bên, chỉ cách một bức tường, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng người la hét, xen lẫn những âm thanh gầm gừ khàn khàn không giống tiếng người.
Mẹ tôi ôm chặt lấy em trai, cả hai co rút trên ghế sofa, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía bức tường kia như thể nó có thể bất cứ lúc nào bị phá tung. Sự không biết điều gì đang xảy ra phía sau bức tường ấy mới là thứ đáng sợ nhất.
Mẹ nhìn ba tôi, ánh mắt đầy hoảng loạn mà vẫn cố bấu víu chút bình tĩnh cuối cùng:
“Ông đừng đi ra ngoài, tôi cầu ông đừng đi, tôi không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi sợ lắm, tôi không muốn ông mạo hiểm, chúng ta cứ ở yên trong nhà có được không.”