Đến nội dung chính

Chương 4

admin 825 Chữ Cài Đặt

– Thưa ngài! Mời ngài ly rượu ạ.

Lâm Nhiên đang đứng ở một góc dựa vào tường chán nản, Lâm An tự nhiên có cuộc gọi gấp ở trường, vội vã lái xe đi mất bỏ lại cậu ở đây một mình. Nhìn người nhân viên vẫn đứng bên cạnh nhiệt tình kính cẩn đưa ly cooktail Lâm Nhiên cũng chẳng nghi ngờ gì cầm lấy uống.

Thấy Lâm Nhiên đã uống hết ly rượu trong tay, Lâm Khải Minh lóe lên nụ cười xấu xa, gã lén lút gọi một tên nhân viên khẽ dúi vào tay xấp tiền, thì thầm to nhỏ ra tín hiệu đưa cái người kia lên phòng mà gã sắp xếp sẵn.

Lúc này đây, Lâm Nhiên sau khi uống ly rượu, cả cơ thể cậu như rút đi sinh lực, đầu óc choáng váng, bên trong cơ thể đột nhiên nóng bừng như lửa đốt. Lâm Nhiên cũng không ngờ tửu lượng của mình lại thấp đến thế.

Đang định đứng lên đi về, đột nhiên xuất hiện một nhân viên nào đó chạy ra đỡ lấy cánh tay cậu nói:
– Thưa ngài. Ngài say rồi. Để tôi dẫn ngài lên phòng nghỉ.

Lâm Nhiên thật sự rất mệt mỏi,đầu óc cậu trở nên mụ mị. Mặc kệ buông thả bản thân không còn quan tâm người đi bên cạnh là ai. Bây giờ, cậu chỉ muốn nhanh chóng đi tắm hoặc lên giường nằm nghỉ ngơi.

Loạng choạng lên thang máy, nhân viên dẫn cậu đến một căn phòng kỳ lạ.

Mở khóa chuẩn bị đi vào Lâm Nhiên đột ngột cảm thấy có điều gì đó không đúng, cậu lấy hết sức bình sinh còn sót lại trong cơ thể đẩy mạnh tay tên nhân viên ra, đá vào bụng hắn một cú thúc chạy vọt đi.

Lâm Nhiên cứ chạy, cố gắng chạy mãi , không biết chạy đi đâu, cơ thể thì càng ngày càng nóng bừng, đôi chân nhũn nhão, tâm nhìn thì càng ngày càng mờ ảo dẫn. Thế rồi, cậu vô tình thấy một căn phòng không khóa cửa, không còn cách nào khác Lâm Nhiên đành bấm bụng đi vào.
Đi vào căn phòng, đập vào mắt cậu là chiếc giường kingsize, tâm trí cậu hiện giờ không còn điều gì khác chỉ muốn ngả lưng đi ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Lâm Nhiên cởi hết quần áo ra giảm điều hòa nhiệt độ, leo lên giường tìm chỗ thoải mái nằm, mong sao giảm bớt cơn bức bối trong lòng.

Trong nhà tắm bước ra, hơi nước bốc lên, một người đàn ông cao m9, thân hình vạm vỡ kèm theo những hạt nước còn vương lên làn da màu lúa mạch sau khi tắm như một bước tượng điêu khắc được khảm kì công bởi các hạt kim cương. Chiếc khăn quấn ngang hông dùng để che đậy bộ phận bí ẩn cũng không thể dấu được thanh gươm bên dưới.

Nhìn con người xinh đẹp uấn éo không mặc gì trên giường Lãnh Thừa Diễn không khỏi cười thầm. Thật không ngờ Hải tổng lại mang người đến cho hắn, có vẻ phía bên tập đoàn Hải Thị đã điều tra rất kĩ sở thích cũng như gu người yêu của hắn.
Được mệnh danh người đàn ông quyền lực quyến rũ nhất thế giới, hắn đã ngủ với rất nhiều kiểu người từ trai bao đến người mẫu diễn viên, nhưng để mà nói tìm được người đúng chuẩn gu của hắn thì chẳng có ai. Bạn giường có độ phù hợp cao nhất chỉ 50%.

Vậy mà Hải thị thế mà tìm được người hợp ý hắn. Coi như nể mặt mỹ nhân trên giường Lãnh Thừa Diễn miễn cưỡng kí hợp đồng với ông ta vậy.

Càng nhìn Lãnh Thừa Diễn càng ưng con mắt, Lâm Nhiên rất xinh đẹp, từ khuôn mặt, vóc dáng, cơ thể trắng nõn hoàn toàn đúng mẫu người mà hắn hằng ao ước.

Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn mỡ bưng lên tận mồm rồi mà không thưởng thức thì làm sao xứng với cái danh Lãnh Thừa Diễn nữa.

Quyết định rồi hôm nay hắn sẽ ăn cậu.

Đàn ông nghĩ là làm Lãnh Thừa Diễn nhẹ nhàng leo lên giường bắt đầu khai tiệc.

Đôi môi căng mọng nhỏ nhắn mới chỉ nếm thử một chút thôi mà hắn không thể kìm nén được. Nếu để so sánh đôi môi quyến rũ ấy thì nó sẽ là là quả anh đào đang chờ đợi Lãnh Thừa Diễn nuốt chửng hết tất cả.

Tận hưởng món khai vị xong sẽ đến lượt món chính của buổi tối ngày hôm nay, hai con người xa lạ nhưng cơ thể tưởng trừng rất đỗi quen thuộc bắt đầu hòa làm một với nhau, quấn quýt bên nhau như ong với hoa không muốn tách rời, rung chuyển cả một lãnh địa đến tận sáng hôm sau.