Lãnh Thừa Diễn đặt bàn tại một nhà hàng chuyên phục vụ đồ Âu cao cấp. Gã tỏ ra phong thái lịch thiệp kéo ghế cho Lâm An ngồi.
Cầm menu trên tay, Lâm An nhìn giá trị món ăn trên đó không hề rẻ tí nào. Phó mặc cho Lãnh Thừa Diễn chủ trì bữa cơm.
Hắn gọi một món salad khai vị, một món gan ngỗng cho cậu, một món beef steak cho hắn và một món tráng miệng kèm theo chai vang Pháp đắt tiền nổi tiếng ở đây.
Gọi đồ xong, Lãnh Thừa Diễn lại bày ra bộ dạng tội nghiệp. Oán trách người quen không nhớ mặt.
– Cậu thật sự không nhớ tôi sao.
Lại nữa, Lâm An thật sự khó hiểu. Cậu lấy nhân phẩm ra thề rằng mình chưa từng gặp Lãnh Thừa Diễn ngoài đời bao giờ, chẳng lẽ de ja vu
– Xin lỗi nhưng… hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh. Trước đó bộ chúng ta có lướt đi qua nhau sao. Tại… tôi không hề nhớ mình đã gặp anh ở đâu trong kí ức.
Đêm hôm đó, Lãnh Thừa Diễn nghĩ rằng cả hai rất thỏa mãn đến nỗi đối phương phải in đậm trong tâm trí. Hóa ra người coi trọng chỉ có mình hắn.
Lắc lắc ly rượu vang trong tay. Ngẩn ngơ suy nghĩ Lãnh Thừa Diễn quan sát biểu cảm Lâm An. Hắn đứng dạy tiến tới chỗ cậu vòng qua sau lưng, tham luyến cúi xuống ngửi hương thơm quen thuộc sau gáy.
Lâm An giật mình đứng dạy ra khỏi ghế trước hành động kì lạ của Lãnh Thừa Diễn, .
– Chủ tịch Lãnh ngài làm gì vậy.
Hít một chút hương thơm, Lãnh Thừa Diễn nhận ra trên người Lâm An không phải mùi bạc hà quen thuộc, đây là mùi hoa Trà,
Nhầm người rồi hoặc có thể cậu đổi nước hoa.
Hắn cần phải xác nhận lại một lần nữa.
– Buổi tối ngày 24 cậu có ở khách sạn LeBouch không
Hành động vừa nãy của mình đã làm Lâm An kinh sợ. Lãnh Thừa Diễn lặng lẽ về chỗ ngồi, nghiêm chỉnh nói chuyện.
Thấy Lãnh Thừa diện không còn có ý gì khác nữa, Lâm An nhẹ nhàng bình tĩnh trở lại vị trí
– Có. Hôm đó là sinh nhật tôi
Ánh mắt Lãnh Thừa Diễn vội lóe lên một niềm vui nho nhỏ, hắn không kìm được cảm xúc tiếp tục hỏi. Cảm giác như sắp tìm ra được câu trả lời.
– Vậy đêm hôm đó cậu qua đêm tại phòng tổng thống đúng chứ?
Tưởng rằng đáp án hắn chờ đợi là một cái gật đầu, nhưng thay vào đó lại là một gáo nước lạnh.
– Không hôm đó tôi phải về trường làm có việc nên không qua đêm tại khách sạn.
Nhìn biểu cảm 180 độ trên gương mặt Lãnh Thừa Diễn. Lâm An cũng hòm hòm nhận ra điều gì đó.
Nếu lồng ghép câu truyện tình một đêm của Lâm Nhiên kể và câu nói của Lãnh Thừa Diễn vừa xong. Lâm An có thể khẳng định chủ nhân cái bào thai trong bụng Lâm Nhiên chính là của tên đang ngồi trước mặt cậu.
Rắc rối trước mặt mà không làm gì được, Lâm Nhiên nắm chặt chiếc ly như thể muốn nó vỡ nát.
Cần phải kết thúc bữa ăn này thật nhanh rồi gấp rút đưa Lâm Nhiên sang nước ngoài. Hiện giờ Lãnh Thừa Diễn chưa biết cậu có em trai, nhưng rất nhanh hắn sẽ tra được đến Lâm Nhiên đến lúc đấy còn khó đối phó hơn.
Nói chuyện tìm hiểu Lâm An, Lãnh Thừa Diễn càng thấy cậu rất bí ẩn như đang che dấu điều gì đó. Có rất nhiều lỗ hổng qua câu truyện của cậu , đặc biệt là về gia đình.
Kết thúc bữa ăn Lãnh Thừa Diễn muốn ngỏ ý đưa Lâm An về nhà nhưng bị cậu từ chối.
Nghĩ rằng làm vậy khiến cậu e ngại Lãnh Thừa Diễn cũng không níu kéo, gọi giúp cậu một chiếc taxi.
Nhìn chiếc xe đi xa, Lãnh Thừa Diễn thu hồi lại khuôn mặt xa giao, trở về với hình tượng nguy hiểm hằng ngày, nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Bách Duật.
– Tôi muốn biết tất cả thông tin về Lâm An, đặc biệt là mối quan hệ người thân trong gia đình, bạn bè và những người có liên quan tới cậu ta. Tiện thể đến trường đại học của cậu ta xác nhận xem đêm đó cậu ta có ở lại trường không.