Minh buông tay nắm cửa, đứng thẳng người. Anh nhìn sâu vào mắt cô trợ lý đối diện: ”Cô ấy biết tôi ngồi đợi ở đây.“
Minh buông ra một câu cảm thán đầy chua chát.
Thảo khẽ mỉm cười. Cô nàng nhìn vào màn hình máy tính bảng rồi nói: ”Tổng giám đốc Minh, buổi chiều của sếp Quyên đã kín lịch hoàn toàn. 2 giờ chiều phải xuống xưởng Định Công. 4 giờ chiều họp cùng ban điều hành. 6 giờ tối họp nội bộ chốt phương án đàm phán với Công ty Đá quý Toàn Cầu chuẩn bị cho buổi làm việc sáng mai.“ Thảo ngước lên nhìn thẳng vào anh: ”Sếp Quyên thực sự không có thời gian cho những việc ngoài phạm vi công việc. Nếu anh muốn bàn bạc về các dự án hợp tác thương mại, xin vui lòng gửi thư điện tử đặt hẹn trước. Còn nếu là chuyện riêng tư, sếp Quyên có nhờ tôi chuyển lời tới anh: “Mọi thủ tục pháp lý đã giải quyết xong xuôi, đôi bên không còn gì để nói nữa”.“
Minh không thể nổi giận. Việc trút giận lên nhân viên của Bảo Quyên chỉ khiến đánh mất toàn bộ thể diện của một người đứng đầu một tập đoàn danh tiếng.
”Cảm ơn em đã báo.“ Giọng Minh trầm thấp, cố duy trì vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt.
Anh quay người, cất bước rời khỏi phòng khách. Hành lang công ty vẫn rộn rã bước chân qua lại, chẳng ai để ý đến sự hiện diện hay rời đi của một vị khách bình thường. Cánh cửa tự động nơi sảnh lớn mở ra, phả thẳng vào mặt anh từng đợt gió thu buốt lạnh.
Hoàng Minh bước xuống thềm tam cấp, tiến về phía chiếc Maybach đã nổ máy chờ sẵn. Hùng vội vã chạy lại mở cửa xe cho anh.
Ngồi vào hàng ghế sau, Minh nhắm nghiền mắt lại. Không gian tĩnh mịch trong khoang xe khiến anh nghe rõ mồn một tiếng máu đang đập rần rần nơi thái dương.
”Tổng giám đốc, chúng ta quay về trụ sở tập đoàn chứ ạ?“ Hùng dè dặt lên tiếng.
Minh mở mắt, ánh nhìn đăm đăm xoáy sâu vào màn sương mỏng manh của buổi chiều tà. Ngón tay anh tì mạnh lên tay vịn bọc da.
”Chưa.“ Giọng anh cất lên dứt khoát mang theo sự cố chấp không gì lay chuyển nổi: ”Tới xưởng chạm bạc Định Công.”
Chiếc Maybach rẽ vào con phố nhỏ dẫn đến xưởng chạm khắc bạc thủ công Định Công. Trợ lý Hùng nhanh chóng bước xuống mở cửa xe. Trần Vũ Hoàng Minh bước ra ngoài, mang theo sự cố chấp chưa từng có. Anh không chấp nhận việc mình bị gạt ra khỏi cuộc sống của Bảo Quyên một cách dễ dàng như vậy.
Bên trong xưởng, tiếng búa gõ và tiếng kim loại ma sát vang lên liên hồi tạo thành nhịp điệu hối hả. Bụi bạc li ti bay lơ lửng dưới ánh đèn huỳnh quang. Quyên đang đứng cạnh bàn làm việc trung tâm, tay cầm bộ dụng cụ chạm kim khí. Cô mặc chiếc sơ mi đơn giản, tay áo xắn cao, tóc búi gọn gàng. Nghệ nhân Thào A Súa đứng đối diện, chăm chú quan sát từng thao tác của cô.
Quyên cầm dao chạm, ánh mắt tập trung cao độ vào phôi bạc tự nhiên đặt trên đe:“Bác Súa, cháu sẽ đi nét thử góc nghiêng 20 độ. Phôi bạc H”Mông này giòn, cấu trúc vân rất đặc thù, chỉ cần lệch một chút lực cổ tay là hỏng toàn bộ mảng phản quang.”
Minh bước qua ngưỡng cửa, dừng lại cách đó ba bước chân. Anh nhìn thấy một Bảo Quyên hoàn toàn khác biệt. Không còn là người vợ luôn lặng lẽ chờ đợi anh trước đây, gương mặt cô giờ đây toát lên một vẻ sắc sảo và tự tin.
Quyên hạ dao. Tiếng kim loại rít lên một tiếng mảnh sắc. Lưỡi dao nương theo đúng chiều thớ bạc, lướt đi rất ngọt. Hoa văn cánh bướm dần hiện ra tinh xảo, những đường rãnh nông sâu đan xen hoàn hảo, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như đang thực sự vỗ cánh.
Nghệ nhân Thào A Súa gật gù tán thưởng: “Tay nghề của Giám đốc Quyên càng lúc càng vững. Lực hạ dao vừa đủ, giữ trọn vẹn cái hồn của bạc truyền thống.”
Minh bước thêm một bước. Tiếng đế giày da gõ trên nền gạch thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Quyên đặt dao chạm xuống bàn, tháo găng tay bảo hộ. Cô quay sang nhìn người đàn ông vừa xuất hiện: “Tổng giám đốc Minh, xưởng chế tác là khu vực hạn chế người ngoài. Nếu Tập đoàn Hoàng Vũ muốn tham quan quy trình sản xuất để tìm kiếm cơ hội đầu tư, vui lòng liên hệ bộ phận truyền thông của Trang sức Bảo Quyên để đặt lịch. Chúng tôi luôn hoan nghênh các đối tác doanh nghiệp.”
Minh cố giữ giọng thật tự nhiên: “Anh chỉ muốn nói chuyện với em vài phút.”
Quyên đáp dứt khoát: “Giữa chúng ta không còn chuyện cá nhân nào để bàn luận.”
Cô quay sang người bên cạnh: “Trợ lý Thảo, tiễn Tổng giám đốc Minh ra xe. Khu vực này nhiều bụi kim loại, không phù hợp để tiếp khách.”
Minh đứng lặng giữa xưởng. Cuối cùng, anh xoay người bước ra cửa, nuốt xuống cảm giác ê chề chưa từng nếm trải.
—
2 ngày sau, để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho Bộ sưu tập Vũ Điệu Hồ Điệp, Quyên quyết định đích thân lên đường. Phần nhụy hoa và những điểm nhấn rực rỡ nhất trên cánh bướm bạc cần được khảm nạm ngọc phỉ thúy. Yêu cầu về độ trong suốt và màu sắc của ngọc cực kỳ khắt khe, không thể phó thác cho các nhà cung cấp trung gian được.