Đến nội dung chính

Chương 6

admin 985 Chữ Cài Đặt

Hình ảnh bó cúc La Mã bị chia nhỏ, cắm hờ hững trong những chiếc lọ thủy tinh đơn sơ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

Trợ lý Phạm Văn Hùng ngồi ở ghế phụ phía trước, thỉnh thoảng lại kín đáo quan sát sắc mặt sếp qua gương chiếu hậu.

“Trần tổng, chừng mười lăm phút nữa chúng ta sẽ tới khu đất dự án.” Hùng cất giọng báo cáo.

Hoàng Minh tắt máy tính bảng, đặt sang bên cạnh. Anh đưa tay chỉnh lại nút thắt cà vạt, ánh mắt găm chặt vào dải phân cách đang lùi dần về phía sau.

“Hủy lịch khảo sát chiều nay.” Anh chỉ thị một cách dứt khoát: “Chuyển hướng, tới thẳng trụ sở Trang sức Bảo Quyên.”

Hùng khẽ khựng lại một nhịp, vội vàng gật đầu rồi ra hiệu cho tài xế. Việc Trần Vũ Hoàng Minh đột ngột gạt bỏ một lịch trình quan trọng chỉ vì chuyện riêng tư là điều chưa từng xảy ra trong suốt 5 năm Hùng làm việc dưới trướng anh. Nhưng anh đủ khôn ngoan để im lặng, tuyệt nhiên không hỏi thừa một lời.
Chiếc xe sang rẽ vào con phố sầm uất bậc nhất quận Hoàn Kiếm, từ từ nép vào lề đường trước tòa cao ốc văn phòng hiện đại. Hoàng Minh đẩy cửa bước xuống. Gió thu se lạnh thốc tung vạt áo vest của anh, mang theo cái rét đầu mùa đặc trưng của đất Bắc, dù vậy nó chẳng thể dập tắt ngọn lửa đang âm ỉ trong tim anh.

Anh sải bước qua cánh cửa xoay tự động, tiến thẳng vào sảnh chính của Trang sức Bảo Quyên. Không gian nơi đây mang đậm ngôn ngữ thiết kế thanh lịch, ánh sáng tự nhiên ngập tràn gian phòng, những mảng tường ốp gỗ sồi sáng màu hòa quyện cùng sắc xanh của cây cỏ và hệ thống tủ kính trưng bày đá quý được chiếu sáng đầy tính nghệ thuật.

Minh bước tới quầy lễ tân. Cô nhân viên trẻ ngước lên, nở nụ cười tiêu chuẩn.

“Kính chào quý khách, em có thể hỗ trợ gì cho anh ạ?”
“Tôi muốn gặp Giám đốc Nguyễn Bảo Quyên.” Anh đáp ngắn gọn. Phong thái của một người quen nắm quyền sinh sát khiến lời nói toát ra vẻ áp đặt khó chối từ.

Cô nhân viên lễ tân khẽ chớp mắt, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng trong mắt đã thoáng hiện nét dò xét. “Dạ, xin phép anh cho em hỏi, anh đã có lịch hẹn trước với giám đốc chưa ạ?”

Câu hỏi lễ phép ấy khiến Hoàng Minh khẽ khựng lại. Ở công ty của vợ mình điều hành, anh lại bị chặn như một vị khách xa lạ.

“Tôi là Trần Vũ Hoàng Minh.” Anh nhấn mạnh từng âm tiết, thầm nghĩ chừng đó là quá đủ để đối phương hiểu ra vấn đề.

Cô lễ tân nhanh chóng kiểm tra hệ thống rồi ái ngại ngước nhìn anh: “Dạ, thưa anh, lịch làm việc chiều nay của Giám đốc Quyên không có tên anh. Hiện tại sếp đang chủ trì cuộc họp, công ty có quy định không tiếp khách khi chưa đặt lịch trước. Rất mong anh thông cảm.”
Đúng lúc Minh định mở lời ép tiếp tân liên lạc lên phòng làm việc, một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ phía hành lang nội bộ.

“Anh Minh.”

Vũ Thu Thảo ôm tập hồ sơ dày cộp bước tới. Cô trợ lý của Bảo Quyên dừng lại cách anh hai bước chân.

“Trợ lý Thảo.” Hoàng Minh nhìn cô ta: “Tôi cần gặp Quyên.”

Thảo mỉm cười: “Sếp Quyên hiện đang trực tiếp thẩm định các bản vẽ kỹ thuật, không thể phân tâm được. Nếu anh có việc quan trọng thì để lại lời nhắn, em sẽ chuyển tới sếp ngay sau khi cuộc họp kết thúc.”

”Tôi sẽ chờ.“ Minh đáp rồi cất bước định đi thẳng vào lối hành lang nội bộ.

Thảo nhanh chân bước lên một bước, khéo léo chặn ngang hướng đi của anh. ”Khu vực phía trong là phòng chế tác và trung tâm nghiên cứu thiết kế, người không có nhiệm vụ không thể vào. Nếu anh muốn chờ, xin mời anh qua phòng khách số 2.“

Cô nàng nghiêng người làm động tác hướng dẫn, chỉ về phía căn phòng vách kính nằm ngay cạnh sảnh lớn. Hoàng Minh khẽ nheo mắt nhìn Thảo. Anh thừa hiểu đây chính là chỉ thị từ Bảo Quyên.

Không nói thêm lời nào, Minh xoay người sải bước vào phòng khách số 2. Thảo cẩn thận mang một ly nước lọc đặt lên bàn kính rồi nhanh chóng lui ra.

Căn phòng khách bài trí tối giản, vách kính trong suốt nhìn thẳng ra trục hành lang chính của công ty. Minh ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc nỉ màu ghi xám.

Mười phút đầu tiên chầm chậm trôi qua. Hoàng Minh vẫn giữ thẳng lưng, ánh mắt chăm chú dõi theo nhịp chuyển động ngoài khung kính. Các nhân viên trong trang phục công sở ôm tài liệu qua lại thoăn thoắt. Tiếng trao đổi công việc, tiếng gót giày gõ đều trên sàn đá tạo nên một bầu không khí bận rộn nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ngoái nhìn vào phòng khách, nơi có một vị tổng giám đốc quyền lực đang lặng lẽ ngồi chờ.

Hai mươi phút trôi qua. Khí lạnh từ ly nước bắt đầu ngưng tụ thành những giọt sương li ti bám quanh thành thủy tinh, rồi chầm chậm trượt xuống, đọng thành một vũng nước nhỏ trên mặt bàn. Hoàng Minh miết nhẹ ngón tay lên mặt kính đồng hồ. Thời gian của anh lúc nào cũng có lịch trình dày đặc, việc phải ngồi chờ suốt mà hai mươi phút mà không làm gì là sự phí phạm mà anh chưa từng cho phép bản thân trải qua.