Đến nội dung chính

Chương 4

admin 994 Chữ Cài Đặt

Cầm máy lên, anh bấm số gọi cho trợ lý Hùng. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy chỉ sau ba hồi chuông.

“Trần tổng, anh có chỉ thị gì lúc nửa đêm thế này ạ?”

“Sáng mai, trước tám giờ, cậu tìm mua một bó cúc La Mã thật đẹp cho tôi. Cậu hãy mang đến văn phòng Trang sức Bảo Quyên gửi tận tay cô ấy. Nhớ đính kèm một tấm thiệp: Xin lỗi vì sự vô tâm của anh, tối nay chúng ta gặp nhau nói chuyện.”

“Vâng, thưa Trần tổng.”

Hoàng Minh cúp máy, đặt điện thoại xuống mặt bàn kính. Anh lặng lẽ hướng mắt nhìn dải đèn xe tựa dòng sông ánh sáng cuộn chảy dọc đại lộ bên dưới tòa nhà.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu ngọt của mùa thu Hà Nội xuyên qua lớp rèm voan mỏng, rải đều khắp căn hộ cao cấp trên đường Liễu Giai.

Bảo Quyên khoác chiếc áo sơ mi lụa màu trắng ngà kết hợp cùng quần âu đen ống suông thanh lịch. Cô tỉ mỉ cắt tỉa từng nhánh cúc La Mã vừa mua từ chợ hoa sớm, nhẹ nhàng cắm vào chiếc bình thủy tinh trong suốt. Những cánh hoa trắng muốt ôm lấy nhụy vàng rực rỡ, tỏa vào không gian mùi hương thảo mộc thanh khiết, an yên.
Đây là căn hộ riêng được cô hoàn thiện từ nửa năm trước. Mọi góc nhỏ đều in đậm dấu ấn cá nhân của cô: tối giản, tinh tế và ngập tràn ánh sáng.

Bảo Quyên cầm tách cà phê đen không đường bước tới bàn làm việc kê sát khung cửa sổ. Trên mặt bàn là hàng loạt bản vẽ phác thảo còn dang dở. Ngồi xuống ghế, ánh mắt cô lập tức dừng lại ở bức vẽ trung tâm. Đó là thiết kế chủ đạo cho dự án bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể mà công ty cô đang dồn toàn bộ tâm huyết: Bộ sưu tập Vũ Điệu Hồ Điệp.

Đầu bút chì trong tay Quyên khẽ gõ nhịp trên mặt giấy. Cô đang tính toán lại tỷ lệ phân bổ trọng lượng của mặt dây chuyền. Họa tiết hồ điệp được khơi nguồn từ hoa văn cổ truyền trên thổ cẩm của người H”Mông, nhưng để chuyển hóa thành một kiệt tác trang sức cao cấp mang tính ứng dụng hiện đại, người chế tác phải vượt qua những tiêu chuẩn kỹ thuật vô cùng gắt gao.
Phôi bạc tự nhiên có độ dẻo mềm đặc thù, nếu nghệ nhân không khống chế lực cổ tay thật chuẩn xác, đường nét sẽ lập tức bị thô cứng, đánh mất dáng vẻ thanh thoát của cánh bướm. Quyên vạch một đường dứt khoát nơi mép giấy, cẩn thận ghi chú góc hạ dao. Lưỡi dao chạm lộng thủ công buộc phải nương chuẩn xác theo từng thớ bạc, tạo nên những đường rãnh nông sâu đan xen, để khi đón ánh sáng, mặt dây sẽ bừng lên hiệu ứng thị giác lung linh tựa đôi cánh bướm đang dập dờn trong gió.

Chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Tin nhắn từ giám đốc xưởng Định Công báo cáo tiến độ xử lý lô phôi bạc đầu tiên. Quyên nhanh chóng trả lời, dặn họ chuẩn bị sẵn các mẫu thử để chiều nay cô trực tiếp tới xưởng kiểm tra. Lịch trình công việc dày đặc chẳng để lại cho cô thời gian suy nghĩ về quyết định ly hôn ngày hôm qua.
Đúng 8:30 sáng, Bảo Quyên xuất hiện tại trụ sở công ty. Cô sải bước qua sảnh chính, khẽ gật đầu đáp lại lời chào của các nhân viên.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, trợ lý Vũ Thu Thảo đã gõ cửa bước vào. Trên tay cô gái trẻ không phải tệp báo cáo tài chính như thường lệ, mà là một bó cúc La Mã khổng lồ, được gói ghém cầu kỳ bằng giấy lụa cao cấp. Bó hoa lớn đến mức gần như che khuất nửa người Thảo.

“Chị Quyên, vừa rồi trợ lý Hùng đích thân mang hoa tới. Anh ấy nói đây là món quà Trần tổng gửi riêng cho chị.” Thảo đặt bó hoa lên bàn trà kính, giọng nói thoáng chút ngập ngừng dò xét.

Bảo Quyên rời mắt khỏi màn hình máy tính, thản nhiên liếc nhìn bó hoa. Kẹp giữa những nhành cúc La Mã là một tấm thiệp màu xám tro ép kim ánh bạc sang trọng.

Cô đứng dậy, rút tấm thiệp ra. Nét chữ viết tay cứng cáp, quen thuộc đập vào mắt: “Xin lỗi vì sự vô tâm của anh, tối nay chúng ta gặp nhau nói chuyện.”

Bảo Quyên buông tay, để tấm thiệp rơi hờ hững xuống bàn. Gương mặt cô phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

“Hoa đẹp đấy.” Quyên bình thản nói, ngước mắt nhìn Thảo. “Chị nhớ tuần trước em bảo rất thích mùi hương thảo mộc để thư giãn đúng không?”

Thảo sững sờ mất vài giây, lúng túng gật đầu. “Dạ vâng, đợt này chạy dự án di sản nhiều nên em hơi khó ngủ.”

“Vậy em mang bó hoa này ra ngoài, chia nhỏ cắm vào các bình thủy tinh đặt ở khu vực sinh hoạt chung của phòng thiết kế. Phần còn lại cứ mang về bàn làm việc của mình. Đừng để lãng phí.” Bảo Quyên phân phó bằng chất giọng đều đều, không gợn chút cảm xúc riêng tư.

“Nhưng sếp… đây là hoa do đích thân Trần tổng gửi…” Thảo ngập ngừng, ngón tay mân mê mép giấy gói.

“Ở đây, chị là người trả lương cho em, không phải Trần tổng.” Quyên quay trở lại bàn, kéo ghế ngồi xuống. “Chị và anh ta đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Từ nay về sau, mọi vấn đề của chị hay của công ty đều không liên quan đến cá nhân Trần Vũ Hoàng Minh. Em hiểu rõ chưa?”