Đến nội dung chính

Chương 13

admin 1.392 Chữ Cài Đặt

Không tiếng động.

Không dấu vết.

Tựa như chưa từng tồn tại.

Ngay cả lớp bụi trên mặt đất cũng không hề bị xáo trộn.

Khóe môi Lâm Uyên khẽ cong lên.

“Thu.”

Lại thêm một ý niệm được phát ra.

Những bao bột mì chất thành đống lớn lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu.

“Thu.”

Các thùng thực phẩm đóng hộp lần lượt hóa thành những luồng sáng vô hình rồi bị hút vào không gian ngọc.

“Thu.”

Thiết bị sưởi ấm.

“Thu.”

Trang phục chống rét.

“Thu.”

Than đá.

“Thu.”

Dầu diesel.

Lâm Uyên chậm rãi bước dọc theo lối đi giữa nhà kho.

Mỗi nơi cô đi qua, vật tư đều biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc.

Từng dãy hàng hóa cao ngất liên tục thu nhỏ rồi hoàn toàn biến mất.

Khung cảnh ấy nếu bị người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ khiến họ kinh hãi đến mức không thể tin vào mắt mình.

Nhưng đối với Lâm Uyên, đây mới chỉ là bước khởi đầu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Chưa đầy mười phút sau.

Nhà kho rộng hơn hai nghìn mét vuông đã hoàn toàn trống rỗng.

Không còn gạo.

Không còn thực phẩm.

Không còn nhiên liệu.

Cũng chẳng còn bất kỳ kiện hàng nào.

Cả không gian sạch sẽ đến mức khó tin, như thể nơi đây chưa từng chứa đầy vật tư chỉ ít phút trước.

Lâm Uyên đứng giữa nhà kho trống trải, chậm rãi khép mắt lại.

Ngay sau đó, ý thức của cô nhanh chóng tiến vào không gian ngọc.

Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng bên trong hiện ra rõ ràng trong tâm trí.

Nơi từng trống trải giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.

Vô số vật tư được chất thành từng ngọn núi khổng lồ bên trong nhà kho tĩnh.

Lương thực.

Nước uống.

Nhiên liệu.

Thuốc men.

Trang bị chống rét.

Tất cả đều được bảo quản trong trạng thái hoàn hảo nhất.

Nhìn khung cảnh ấy, ánh mắt Lâm Uyên khẽ dao động.
Đây mới thực sự là nền tảng cho hành trình sinh tồn sắp tới của cô.

Bên trong nhà kho tĩnh rộng lớn, toàn bộ vật tư đã được sắp xếp gọn gàng thành từng khu vực riêng biệt.

Lương thực được chất thành từng dãy ngay ngắn.

Nước uống tập trung ở một góc riêng.

Thuốc men, thiết bị sưởi ấm và trang phục chống rét cũng được phân chia rõ ràng, thuận tiện cho việc lấy dùng sau này.

Nhìn từ xa, cả kho hàng giống như một căn cứ hậu cần được quy hoạch tỉ mỉ.

Mọi thứ đều ngăn nắp và trật tự.

Điều kỳ diệu nhất vẫn là trạng thái của những món đồ bên trong.

Không khí trong kho hoàn toàn tĩnh lặng.

Không có gió.

Không có sự lưu chuyển của thời gian.

Chiếc bánh bao nóng mà Lâm Uyên tiện tay mua vào buổi chiều vẫn đang tỏa hơi nghi ngút.

Lớp vỏ mềm mại như thể vừa mới được lấy ra khỏi xửng hấp.
Những khối thịt tươi vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu mà không cần bất kỳ thiết bị làm lạnh nào.

Ngay cả lớp sương giá bám trên bao bì cũng không hề thay đổi.

Tất cả dường như đã bị đóng băng trong khoảnh khắc được đưa vào nơi này.

Ánh mắt Lâm Uyên chậm rãi lướt qua từng khu vực.

Những hạng mục quan trọng nhất cho sinh tồn đã cơ bản được chuẩn bị đầy đủ.

Cô từ từ mở mắt.

Khóe môi khẽ động.

“Giai đoạn chuẩn bị ban đầu xem như đã hoàn thành.”

Giọng nói rất nhẹ, nhưng mang theo sự chắc chắn hiếm thấy.

Số dư trong tài khoản lúc này đã giảm xuống còn chưa tới một triệu tệ.

Đó là khoản tiền đủ khiến nhiều người phải choáng váng.

Thế nhưng trong mắt Lâm Uyên, nó chỉ là cái giá cần thiết.

Tiền bạc có thể kiếm lại.

Nhưng cơ hội sống sót thì không.

Sau một ngày liên tục di chuyển và xử lý vô số công việc, cơ thể cô cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi.

Các cơ bắp hơi căng cứng.

Tinh thần cũng tiêu hao không ít.

Lâm Uyên bước sâu vào không gian ngọc.

Mặt nước linh tuyền vẫn trong suốt như pha lê, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của không gian xung quanh.

Cô ngồi xuống bên bờ ao, đưa tay vốc lên một ngụm nước rồi uống cạn.

Dòng nước mát lạnh trôi qua cổ họng.

Ngay sau đó, nguồn năng lượng quen thuộc nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể.

Tựa như một dòng nước ấm chảy qua từng thớ cơ và mạch máu.

Cảm giác mỏi mệt tích tụ suốt cả ngày dần tan biến.

Tinh thần trở nên tỉnh táo hơn.

Hơi thở cũng nhẹ nhàng và thông suốt hơn trước.

Lâm Uyên khẽ siết bàn tay.

Một cảm giác sung mãn lan khắp cơ thể.

Dường như mỗi lần sử dụng linh tuyền, thể chất của cô đều được cải thiện thêm một chút.

Tuy không quá rõ rệt trong thời gian ngắn, nhưng sự thay đổi ấy vẫn đang âm thầm tích lũy từng ngày.

Mà trong một thế giới tận thế sắp tới, bất kỳ sự cường hóa nào cũng có thể trở thành yếu tố quyết định giữa sống và chết.

Từng thớ cơ như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới.

Cảm giác uể oải còn sót lại nhanh chóng tan biến.

Tinh thần trở nên minh mẫn hơn hẳn, còn đôi mắt vốn đã sắc sảo nay lại càng thêm sáng rõ.

Thế nhưng Lâm Uyên không hề vì thế mà thả lỏng.

Cô hiểu rất rõ.

Những gì mình chuẩn bị được đến lúc này vẫn còn xa mới đủ.

Rời khỏi không gian ngọc, cô trở lại bàn làm việc rồi mở cuốn sổ tay ra lần nữa.

Những trang giấy dày đặc chữ viết hiện lên trước mắt.

Có mục đã được gạch bỏ.

Có mục vẫn còn để trống.

Ánh mắt cô dừng lại ở những dòng ghi chú chưa hoàn thiện.

Trong thời bình, vật tư tượng trưng cho tài sản và sự sung túc.

Nhưng khi qua thế giới tận thế, ý nghĩa của chúng sẽ hoàn toàn thay đổi.

Khi ấy, mỗi bao gạo, mỗi chai nước hay mỗi viên thuốc đều có thể đại diện cho một cơ hội sống sót.

Mà thứ liên quan đến sinh mạng luôn dễ khiến con người đánh mất lý trí nhất.

Lâm Uyên đã chứng kiến không ít ví dụ tương tự trong những tài liệu về thảm họa thiên nhiên.

Khi nguồn lực trở nên khan hiếm, trật tự xã hội thường là thứ sụp đổ đầu tiên.

Một khi giá rét, đói khát và tuyệt vọng lan rộng, những quy tắc từng được xem là hiển nhiên sẽ dần mất đi ý nghĩa.

Đến lúc đó, mối nguy hiểm chưa chắc đến từ thiên tai.

Mà rất có thể đến từ chính đồng loại.

Nếu không đủ sức bảo vệ bản thân, lượng vật tư tích lũy càng nhiều thì nguy cơ bị nhắm tới cũng càng lớn.

Lâm Uyên khẽ dựa lưng vào ghế.

Ánh mắt vô thức hướng về cây cung săn phức hợp đặt bên cạnh.

Đó vẫn là vũ khí đáng tin cậy nhất của cô ở thời điểm hiện tại.

Chính xác.

Ổn định.

Có tính sát thương đủ mạnh.

Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ.

Cô cần thêm công cụ sinh tồn.

Cần thêm những phương án phòng vệ khác nhau để đối phó với các tình huống bất ngờ.

Cũng cần chuẩn bị những thiết bị có thể biến nơi trú ẩn tương lai thành một pháo đài thực sự, đủ khả năng chống chọi với cả thiên tai lẫn những mối đe dọa từ con người.

Nghĩ đến đây, đầu bút của Lâm Uyên chậm rãi dừng lại.

Có một vấn đề khác vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cô.

Chiếc nhẫn ngọc.

Từ lúc thức tỉnh đến nay, thứ cô khám phá được mới chỉ là một phần rất nhỏ.

Linh tuyền có khả năng cải thiện thể chất.

Mảnh đất đen giúp cây trồng sinh trưởng với tốc độ vượt xa bình thường.

Kho tĩnh gần như đóng băng thời gian, giữ nguyên trạng thái của mọi vật phẩm được cất giữ bên trong.

Chỉ ba năng lực ấy thôi đã đủ để được xem là bảo vật nghịch thiên.

Thế nhưng càng tìm hiểu, Lâm Uyên càng có cảm giác mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Một trực giác khó giải thích đang không ngừng nhắc nhở cô.

Những gì được bộc lộ đến lúc này có lẽ chỉ là lớp vỏ bên ngoài.

Ẩn sâu bên trong không gian ngọc, rất có thể vẫn còn tồn tại những bí mật khác mà cô chưa chạm tới.