Đến nội dung chính

Chương 12

admin 1.407 Chữ Cài Đặt

Mặc dù trong không gian có một dòng linh tuyền gần như vô tận, vừa cung cấp nước sạch vừa sở hữu tác dụng phục hồi và cường hóa thể chất, Lâm Uyên chưa bao giờ là người đặt toàn bộ hy vọng vào một phương án duy nhất.

Đó là thói quen được hình thành sau nhiều năm sinh tồn nơi núi rừng.

Luôn chuẩn bị phương án dự phòng.

Luôn tính đến tình huống xấu nhất.

Linh tuyền là bí mật quan trọng nhất của cô.

Một quân bài có thể thay đổi cục diện trong thời khắc sống còn.

Cũng chính vì vậy, nó càng không thể bị bại lộ.

Nếu sau này xuất hiện những người sống sót khác hoặc phát sinh nhu cầu hợp tác, việc sử dụng nguồn nước đặc biệt ấy trước mặt người ngoài rất dễ dẫn đến những phiền phức khó lường.

So với linh tuyền, nước đóng chai lại an toàn hơn nhiều.

Tiện lợi.
Dễ bảo quản.

Quan trọng nhất là có thể giải thích hợp lý nguồn nước cô sử dụng trong tương lai.

Sau khi hoàn tất việc thu mua nước sạch, Lâm Uyên lập tức chuyển sang hạng mục tiếp theo.

Hạt giống.

Ánh mắt cô khẽ lóe lên khi nghĩ đến mảnh đất đen trong không gian.

Chỉ trong thời gian ngắn, một củ khoai tây đã nảy mầm với tốc độ vượt xa quy luật tự nhiên.

Khả năng tăng tốc sinh trưởng ấy gần như là một lợi thế mang tính áp đảo trong trò chơi sinh tồn.

Đã sở hữu điều kiện như vậy, cô đương nhiên không thể lãng phí.

Khoai tây, cải bắp, cà chua, cà rốt, cưa chuột, rau cải, hành lá, tỏi…

Các loại hạt giống ngắn ngày và có sản lượng cao liên tục được đưa vào danh sách đặt mua.

Không chỉ dừng lại ở cây trồng, cô còn chuẩn bị cho kế hoạch tự cung tự cấp trong tương lai.
Sau một hồi lựa chọn, Lâm Uyên mua thêm gia cầm giống và một số vật nuôi sinh sản.

Gà, vịt, ngỗng, thỏ, bò, dê, cừu…

Mỗi loài đều được chọn một cặp khỏe mạnh để làm giống.

Đi kèm là lượng lớn thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cơ bản và hàng tấn phân hữu cơ đã qua xử lý.

Ngoài ra còn có nhiều loại chất cải tạo đất cùng chế phẩm hỗ trợ canh tác.

Nhìn danh sách vật tư ngày một dài thêm, ngay cả nhân viên phụ trách cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Nhưng Lâm Uyên vẫn chưa dừng lại.

Sau một hồi suy nghĩ, cô tiếp tục bổ sung thêm vài chục cây giống ăn quả.

Táo, cam, lê, đào, mận, sầu riêng, cherry, mâm xôi, việt quất…

Những loại cây này cần thời gian sinh trưởng dài hơn rau màu, nhưng giá trị của chúng cũng lớn hơn rất nhiều.

Trong một thế giới bị băng tuyết phong tỏa suốt nhiều tháng, rau quả tươi gần như là thứ xa xỉ.
Nguồn vitamin tự nhiên mà chúng cung cấp có thể giúp hạn chế nhiều vấn đề sức khỏe phát sinh do chế độ ăn đơn điệu kéo dài.

Đến lúc ấy, một quả táo tươi hay một trái cam mọng nước có lẽ còn quý giá hơn cả những món sơn hào hải vị của thời bình.

Lâm Uyên khép cuốn sổ lại.

Trong đầu cô đã dần hiện lên hình ảnh một hệ sinh thái thu nhỏ đang từng bước hình thành bên trong không gian ngọc.

Nơi đó không chỉ là kho chứa vật tư.

Mà còn có thể trở thành nền tảng cho sự sinh tồn lâu dài trong tương lai.

Điểm đến cuối cùng của Lâm Uyên trước khi màn đêm buông xuống là một chuỗi nhà thuốc lớn trải khắp thành phố.

Với lý do chuẩn bị vật tư cho một chương trình từ thiện quy mô lớn, cô lần lượt ghé qua nhiều cửa hàng khác nhau, thu mua gần như toàn bộ lượng thuốc và vật tư y tế có thể mua được trong ngày.

Mục tiêu của cô rất rõ ràng.

Kháng sinh phổ rộng.

Thuốc hạ sốt, giảm đau.

Thuốc điều trị các bệnh về đường tiêu hóa.

Dung dịch sát khuẩn.

Băng gạc y tế.

Bông cầm máu.

Ngoài ra còn có các bộ dụng cụ sơ cứu, dụng cụ tiểu phẫu cơ bản và chỉ khâu chuyên dụng.

Mỗi món đồ đều được lựa chọn cẩn thận.

Bởi vì Lâm Uyên hiểu rõ hơn ai hết rằng trong môi trường tận thế, kẻ thù nguy hiểm nhất đôi khi không phải giá rét hay đói khát.

Mà là những vết thương tưởng chừng không đáng kể.

Một vết cắt nhỏ.

Một vết trầy xước bị nhiễm trùng.

Hay một cơn sốt không được điều trị kịp thời.

Tất cả đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, thuốc men chẳng khác nào sinh mạng thứ hai.

Khi hoàn tất đợt mua sắm cuối cùng, đồng hồ đếm ngược trong tầm mắt cô lại lặng lẽ nhảy thêm một nhịp.

[158 giờ 30 phút 10 giây…]

Thời gian còn lại không ngừng rút ngắn.

Mà danh sách vật tư cần chuẩn bị vẫn còn rất dài.

Đến tám giờ tối.

Khu công nghiệp phía tây ngoại ô đã chìm vào vẻ tĩnh mịch quen thuộc.

Những ngọn đèn đường màu vàng nhạt hắt ánh sáng xuống mặt đường lạnh lẽo.

Bóng đêm phủ lên các dãy nhà xưởng im lìm, khiến cả khu vực trông càng thêm vắng vẻ.

Kho số 4 cũng đã hoàn toàn thay đổi so với buổi sáng.

Nơi từng trống trải và lạnh lẽo giờ đây gần như bị lấp kín bởi vô số kiện hàng.

Chiếc xe tải giao hàng cuối cùng chậm rãi rời khỏi khu vực.

Không lâu sau, cánh cửa cuốn bằng thép nặng nề bắt đầu hạ xuống.

Tiếng kim loại ma sát vang vọng trong không gian rộng lớn.

Ầm.

Khi cửa kho đóng kín hoàn toàn, mọi âm thanh bên ngoài cũng bị ngăn cách.

Cả nhà kho lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Lâm Uyên đứng một mình giữa lối đi trung tâm.

Xung quanh là những dãy hàng hóa cao ngất.

Các kiện gạo được xếp thành từng khối vuông vức.

Thùng nước uống chất cao gần chạm trần.

Thực phẩm đóng hộp, nhiên liệu, quần áo chống rét, thuốc men và vô số vật tư sinh tồn khác phủ kín từng khoảng trống còn lại.

Nhìn từ xa, chúng giống như những ngọn núi nhỏ được dựng lên giữa nhà kho.

Mỗi kiện hàng ở đây đều được đổi bằng thời gian và tiền bạc.

Đồng thời cũng là một phần bảo đảm cho tương lai của cô trong thế giới băng giá sắp tới.

Ánh mắt Lâm Uyên chậm rãi lướt qua toàn bộ không gian.

Gương mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên xuất hiện một tia yên tâm hiếm thấy.

Sau một ngày bận rộn không ngừng nghỉ, kế hoạch chuẩn bị cuối cùng cũng đã có nền móng ban đầu.

Và giờ đây…

Đã đến lúc đưa toàn bộ số vật tư này vào không gian ngọc.

Trước mắt cô là vô số vật tư được phân loại ngay ngắn.

Một góc chất đầy những bao gạo và bột mì, xếp chồng thành từng khối vuông vức như những bức tường nhỏ.

Ở khu vực trung tâm là hàng loạt thùng thực phẩm đóng hộp, thiết bị sưởi ấm cùng các kiện trang phục chống rét được chất cao thành từng dãy.

Phía đối diện là năm tấn than không khói đen nhánh và những thùng dầu diesel xếp thành hàng thẳng tắp, kéo dài đến tận cuối nhà kho.

Lâm Uyên đứng giữa không gian rộng lớn ấy, lặng lẽ hít một hơi thật sâu.

Suốt cả ngày hôm nay, cô gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Chạy đôn chạy đáo khắp thành phố.

Bán nhà.

Xử lý tài sản.

Thu mua vật tư.

Mọi thứ đều diễn ra với tốc độ chóng mặt.

Thế nhưng khi nhìn những núi hàng trước mắt, trong lòng cô cuối cùng cũng xuất hiện một cảm giác an tâm hiếm hoi.

Ít nhất, đây không còn là những con số vô nghĩa trong tài khoản ngân hàng.

Mà là những lá chắn thực sự có thể giúp cô chống chọi với tương lai đầy bất trắc phía trước.

Ánh mắt Lâm Uyên khẽ dừng lại trên chiếc nhẫn ngọc nơi ngón tay cái.

Một tia sáng lặng lẽ lướt qua đáy mắt.

“Thu.”

Ý niệm vừa khẽ động.

Một luồng dao động vô hình lập tức lan tỏa khắp không gian.

Vù!

Trong nháy mắt, đống gạo nặng hàng chục tấn ở phía trước đột ngột biến mất.