Đến nội dung chính

Chương 10

admin 804 Chữ Cài Đặt

Trong chớp mắt, con dao nhọn đâm xuyên qua vật trong tay hắn.

Thế nhưng, viễn cảnh mà hắn tưởng tượng lại không hề xảy ra.

Doãn Nặc Sam vẫn đứng nguyên tại chỗ, không tổn hại chút nào.

Cô nhìn hắn, cười đầy vẻ mỉa mai: “Thuật khôi lỗi à? Cũng khá đấy chứ, chỉ là người sử dụng đạo pháp thấp kém, trí tuệ cũng thấp.”

“Anh vừa mới dùng thuật khôi lỗi để nguyền rủa tôi, nếu tôi không có chút phòng bị thì sao dám xuất hiện thẳng mặt chứ?”

“Ồ không đúng, cho dù tôi có không đề phòng, anh cũng không thể dùng thuật khôi lỗi để giết tôi. Dù sao thì đạo pháp của anh cũng quá thấp.”

“Nhưng tôi lại rất tò mò, kẻ đạo hạnh thấp như anh sao lại sai khiến được lệ quỷ ngàn năm vậy.”

Sau khi Doãn Nặc Sam nói xong một tràng dài những lời lẽ khiến người ta tức đến hộc máu, Trương Hách đã bị phản phệ bởi thuật khôi lỗi đến mức nôn ra máu tươi.
Lúc này Doãn Nặc Sam mới lạnh mặt đi, khẽ giọng hỏi: “Nói đi, ai sai khiến anh? Rốt cuộc các người muốn làm gì?”

“Muốn làm gì? Tôi chỉ là không ưa loại đĩ điếm như cô, ai cũng ngủ được, hôm nay câu dẫn người này, ngày mai quyến rũ người kia.” Biểu cảm của Trương Hách hoàn toàn sụp đổ, điên cuồng gào thét.

“Cô thích quyến rũ ai thì quyến rũ, tôi không quan tâm. Thế mà cô lại dám nhắm vào Trần Thuần. Cô là cái thá gì mà dám vấy bẩn Thuần Thuần nhà tôi chứ.” Đôi mắt hắn càng lúc càng đỏ ngầu, những lời nói ra càng khiến Doãn Nặc Sam không thể hiểu nổi.

“Khoan đã, chẳng phải Trần Thuần là nam sao?”

Trương Hách không nói thêm lời nào nữa mà chỉ trừng mắt nhìn cô.

Cô nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân vừa biết được một chuyện kinh thiên động địa nào đó.

Nhưng hình như không đúng lắm.
“Khả năng bịa chuyện của anh đúng là không hổ danh là biên kịch mà.”

“Với cái kiểu như anh thì làm sao mà sai khiến được lệ quỷ ngàn năm?”

Doãn Nặc Sam lại một lần nữa đặt ra câu hỏi này. Đáy mắt Trương Hách thoáng vẻ hơi chột dạ, sau đó hắn che giấu đi: “Ha ha, chuyện đó có gì khó, có tiền mua tiên cũng được, tôi không sai khiến được thì không thể bỏ tiền thuê người giúp sao?”

Chiếc điện thoại trong túi cô bắt đầu rung lên bần bật.

Sự kiên nhẫn vốn dĩ chẳng còn bao nhiêu của Doãn Nặc Sam đã hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ, cô hơi phiền não, chuẩn bị tiến lên sử dụng Sưu Hồn Thuật đối với Trương Hách luôn.

Thuật này có thể nhìn thấy ký ức của người bị sưu hồn, nhưng người bị dùng thuật này sẽ lâm vào kết cục bị ngốc suốt đời.

“Thật là, tôi cũng đã cho anh cơ hội rồi, nhưng anh chẳng nói lấy một câu thật lòng, khiến tôi rất bất lực. Bây giờ hãy để tôi xem thử xem anh nói thật được bao nhiêu nào..” Cô nghiêng đầu, bước về phía Trương Hách.
Trương Hách kinh hãi xoay người định bỏ chạy.

Kết quả, Doãn Nặc Sam vung một lá Định Thân Phù ra, lập tức khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ.

Trương Hách điên cuồng giãy giụa, nhưng giãy dụa kiểu gì cũng không được.

Doãn Nặc Sam bước đến trước mặt hắn.

Bàn tay phải của cô khẽ nâng lên, linh lực ngưng tụ.

Cô đặt tay lên trán Trương Hách, bắt đầu đọc ký ức.

Thế nhưng ngay lúc này, sự cố đột ngột xảy ra.

Trương Hách đã chết.

Trái tim hắn đột nhiên nổ tung.

Thu tay lại, đáy mắt cô cuộn trào những đợt sóng ngầm.

Được, rất tốt, mẹ nó chứ, thế giới này thật thú vị.

Cô xoay người, nghe điện thoại: “Chị Doãn, chị đang ở đâu vậy, sắp đến phân cảnh của chị rồi.”

“Về ngay đây.”

…

Cùng thời điểm đó, tại văn phòng CEO tập đoàn Hàn Thị.

“Sếp Hàn, cô Doãn lại bị bôi nhọ rồi.” Vẫn là công thức quen thuộc đó, trợ lý đặc biệt của Hàn Mục Dã là Lý Ân đưa chiếc máy tính bảng trong tay cho anh.

Vẻ mặt Hàn Mục Dã đen kịt: “Cầm đi.”

Anh quát lớn: “Không phải tôi đã bảo không cần báo chuyện của cô ta với tôi nữa sao? Không hiểu tiếng người à?”

Lý Ân đợi anh mắng xong xuôi mới nhún nhún vai: “Ồ.”