Đến nội dung chính

Chương 5

admin 483 Chữ Cài Đặt

[Ngọt quá!]

Tôi há miệng, muốn uống thêm mật ong, nhưng dường như miệng bị một cái gì đó mềm mại chặn lại.

Tôi khó chịu, thứ mềm mại kia cứ trườn trên môi tôi, thi thoảng cũng có một ít mật ong ươn ướt dính lên, nhưng tôi muốn nhiều hơn nữa. Tôi đẩy ra, huơ tay loạn xạ, rồi chợt chạm phải kẹo bông bên cạnh.

Tôi đẩy mạnh, có tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Tiếp đến là âm thanh thở hồng hộc, có tiếng ai đó ồn ào.

Tôi khó chịu lăn thêm vài vòng, rồi cuối cùng bị ánh đèn chợt sáng lên làm cho lóa mắt.

Tôi cau mày, chớp mắt vài cái, đến khi có hơi tỉnh táo, mới nhìn rõ được Trần Thanh Mỹ đang mặc quần đùi và áo ba lỗ đứng trước mặt mình.

Dường như chị ta đang chỉ vào tôi nói gì đó…

Tai tôi ong ong một hồi, nhưng dần dần cũng nghe rõ.

Trần Thanh Mỹ chỉ vào mặt tôi quát lớn: “Lâm Minh Tinh, tôi không thích con gái! Cô đừng có hòng mà gạo nấu thành cơm!”
Tôi bàng hoàng ngồi bật dậy.

Hai mắt mở to nhìn Trần Thanh Mỹ, rồi quay sang nhìn căn phòng với tông màu sữa lạ lùng.

Đây không phải là phòng ký túc xá của tôi!

“Đây là đâu?”

Tôi thất thần hỏi Trần Thanh Mỹ.

Trần Thanh Mỹ cau mày: “Đây là phòng tôi!”

Tôi lại tiếp tục hỏi: “Sao tôi lại ở đây?”

Trần Thanh Mỹ nhướng mày, nhìn tôi như thấy quỷ: “Sao tôi biết được? Cô trèo lên giường tôi rồi hỏi sao cô lại ở đây? Cô có bệnh à?”

Tôi ngu người luôn rồi, không thể tin mà chỉ vào mình rồi hỏi: “Tôi? Trèo lên giường của chị? Không phải chứ? Rõ ràng là tôi đang ngủ ở ký túc xá cơ mà! Hay là chị cho người bắt cóc tôi?”

Trần Thanh Mỹ trợn mắt, chống nạnh nhìn tôi, một bộ như thấy quỷ: “Tôi? Bắt cóc cô? Hơn nữa còn ném lên giường mình? Cô nghĩ tôi điên chắc?”
Tôi không chút suy nghĩ, gật đầu.

Trần Thanh Mỹ tức đến mức nghiến răng, chỉ hướng ban công: “Rõ ràng là cô nhân lúc tôi quên đóng cửa, tự mình leo vào!”

Tôi nhìn theo hướng tay chị ta, quả nhiên thấy cửa ban công mở tung…

Tôi đột nhiên có hơi không chắc chắn mà xoắn xuýt trong lòng: [Không lẽ tôi lại làm vậy thật?]

Nhưng đến khi đi ra ban công nhìn rõ, tôi mới thở phào một hơi, rồi nhìn Trần Thanh Mỹ với vẻ chắc chắn: “Đây là tầng ba, tôi làm sao mà leo vào được? Rõ ràng là chị cho người bắt cóc tôi!”

Trần Thanh Mỹ suýt thì hít thở không thông, chị ta lấy điện thoại ra nhấn nhấn gì đó, rồi đưa đến trước mặt tôi.

Trong điện thoại là hình ảnh camera trong phòng ghi được.